Vợ chồng Tôn Lệ bị chỉ trích keo kiệt khi quyên góp cho Vũ Hán

Dịch bệnh viêm phổi cấp bùng phát nghiêm trọng tại Trung Quốc khiến các nghệ sĩ chung tay quyên góp. Tuy nhiên, một số ngôi sao bị chê bai vì quá keo kiệt.

Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc đã vào trang cá nhân của cặp vợ chồng quyền lực Tôn Lê - Đặng Siêu để chỉ trích. Lý do là cả hai chỉ quyên góp 300.000 NDT (hơn một tỷ đồng) cho các đơn vị giúp đỡ người dân tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, đang chịu cách ly vì dịch bệnh do virus corona gây nên.

Theo cư dân mạng Trung Quốc, Tôn Lê và Đặng Siêu là những nghệ sĩ hạng A của Trung Quốc. Mỗi năm, cặp đôi kiếm được hàng trăm triệu NDT nhờ các hoạt động nghệ thuật, chưa kể đầu tư tài chính, vì vậy số tiền 300.000 là quá ít ỏi, không những vậy lại gửi dưới danh nghĩa của cả hai người.

Tôn Lệ - Đặng Siêu là cặp vợ chồng mẫu mực của làng giải trí Hoa ngữ. Họ rất ít khi bị chỉ trích nhưng lần này bị ném đá thậm tệ.

"Đúng là vắt cổ chày ra nước, tôi thích sai người rồi", "300.000 NDT thì góp làm gì, cầm tiền mà đi mua cái túi đi", "Họ kiếm được nhiều tiền từ xã hội, nhưng khi xã hội cần thì họ thật bủn xỉn"... là một trong nhiều bình luận tiêu cực khác được viết trên trang Weibo của hai diễn viên.

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng Tôn Lệ và Đặng Siêu vốn là những nghệ sĩ nhiệt tình với công tác thiện nguyện. Nhiều năm qua, Đặng Siêu luôn có những chương trình giúp đỡ các trẻ em gặp khó khăn. Có thể cặp đôi còn có những phương thức quyên góp khác.

Vợ chồng Angelababy, Thẩm Nguyệt cũng là những nghệ sĩ bị soi mói vì không nhiệt tình trong việc làm từ thiện.

Ngoài Tôn Lệ - Đặng Siêu, vợ chồng Angelababy cũng bị chỉ trích vì chỉ đóng góp 200.000 NDT. Sau đó Huỳnh Hiểu Minh phải gửi thêm 800.000 NDT trong lần 2. Nữ diễn viên Thẩm Nguyệt cũng bị mỉa mai khi quyên góp 2.000 NDT (khoảng 7 triệu đồng). Trong khi đó, cô từng mua một chiếc bánh ngọt trị giá tới 10.000 NDT.

Tôn Lệ được coi là "nữ hoàng phim truyền hình Trung Quốc" với các tác phẩm được yêu thích, có rating cao như Hậu cung Chân Hoàn truyện, Mị Nguyệt truyện, Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, Tân Bến Thượng Hải, Vô Ảnh...

Đặng Siêu cũng không kém vợ khi vừa là diễn viên, vừa là đạo diễn. Anh được khán giả Việt Nam biết đến với những bộ phim như Mỹ nhân ngư, Tứ đại danh bổ, Địch Nhân Kiệt: Bí ẩn ngọn lửa ma, Họa bích. Cả hai vợ chồng đều được trả mức cát-xê cao bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ.

An Chi

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/vo-chong-ton-le-bi-chi-trich-keo-kiet-khi-quyen-gop-cho-vu-han-post1043541.html