Vợ chồng thu nhập 21 triệu mỗi tháng mới đủ nuôi hai con
Chỉ rõ nguyên nhân tỷ suất sinh không đạt mức thay thế do vợ chồng đi làm không đủ nuôi hai con, GS. Nguyễn Thiện Nhân đề nghị lộ trình phải tăng lương tối thiểu gấp đôi, từ 5 lên 10 triệu đồng mỗi tháng.
Thu nhập phải đạt 21 triệu mới đủ chi phí cho 4 người
Chiều 15/2, Quốc hội thảo luận ở hội trường về bổ sung mục tiêu năm 2025 đạt tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên.
Tại phiên thảo luận, GS. Nguyễn Thiện Nhân, đại biểu Quốc hội đoàn TP HCM cho rằng, muốn đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, cần thực hiện 2 lộ trình: thúc đẩy kinh tế và giữ vững được tỷ suất sinh thay thế.
![GS. Nguyễn Thiện Nhân, đại biểu Quốc hội đoàn TP HCM. Ảnh: Như Ý.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_15_20_51485371/77566f3c5c72b52cec63.jpg)
GS. Nguyễn Thiện Nhân, đại biểu Quốc hội đoàn TP HCM. Ảnh: Như Ý.
Theo ông Nhân, muốn 1 người phụ nữ đẻ được 2 con thì lương phải nuôi được bản thân và 1 con. Nói cách khác, lương 2 người trong gia đình phải nuôi được 4 người. “Lương này đã được thế giới nghiên cứu, gọi đó là lương đủ sống - chứ không phải lương tối thiểu”, ông nói.
Theo đại biểu, nguyên nhân tỷ suất sinh không đạt mức thay thế là hai người đi làm không đủ nuôi hai con. Do vậy, ông Nhân đề nghị lộ trình, từ năm 2025 - 2035, lương tối thiểu phải chuyển sang lương đủ sống tối thiểu.
GS. Nguyễn Thiện Nhân viện dẫn một khảo sát tại TP HCM, người dân cho biết, thu nhập gia đình phải đạt khoảng 21 triệu đồng mới đủ chi phí cho 4 người. Như vậy, lương đủ sống bình quân của 1 người là 10,5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, mức lương tối thiểu vùng 1, như ở TP HCM hiện mới là 4,96 triệu đồng/người/tháng.
“Như vậy, muốn chuyển từ lương tối thiểu sang lương đủ sống tối thiểu, phải tăng gấp đôi lương tối thiểu hiện nay. Nếu không tăng, rất nhiều vợ chồng không đẻ, hoặc đẻ ít vì không nuôi được. Vì vậy phải có lộ trình 10 năm tới, tăng lương tối thiểu lên gấp đôi, lúc đó mới đảm bảo có đủ lương thì đẻ đủ hai con”, ông Nhân phân tích.
Doanh nghiệp "lấn sân" rất nguy hại
Tại phiên họp, đại biểu Nguyễn Văn Thân (đoàn Thái Bình) đề nghị Chính phủ, Quốc hội có nghị quyết để tăng cường sự phối hợp, liên kết giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).
Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị có chỉ tiêu đánh giá, để đo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Từ đó có chế độ khen thưởng, đề bạt, thăng chức đối với người làm tốt.
Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị có chính sách để huy động nguồn lực vào phát triển từ 5 triệu hộ kinh doanh cá thể.
“Cả nước có 5 triệu hộ kinh doanh, họ cũng phải có nghĩa vụ, trách nhiệm với sự phát triển của đất nước. Nhưng phải có cơ chế thế nào để khuyến khích, tạo điều kiện để họ tham gia chứ không phải gây phiền nhiễu”, ông Thân nói.
![Đại biểu Nguyễn Văn Thân (đoàn Thái Bình). Ảnh: Như Ý.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_15_20_51485371/b6c2aba898e671b828f7.jpg)
Đại biểu Nguyễn Văn Thân (đoàn Thái Bình). Ảnh: Như Ý.
Đại biểu đoàn Thái Bình cũng lưu ý, việc triển khai các dự án không nên quá tập trung vào đấu thầu. Cái gì thuộc Chính phủ thì Thủ tướng quyết, thuộc bộ thì bộ quyết, thuộc tỉnh thì tỉnh quyết, người đứng đầu quyết.
Tương tự, đối với doanh nghiệp nhà nước, ông đề nghị “ai được giao nhiệm vụ gì thì làm nhiệm vụ đó”, không lấn sân nhiệm vụ khác. “Doanh nghiệp nào cũng đầu tư bất động sản, “làm cái lọ, cái chai” thì sẽ rất nguy hại với nền kinh tế.
Cũng theo ông Thân, tài nguyên khoáng sản cần khai thác thì “càng khai thác càng tốt”, không nên cố chấp tư duy để cho con cháu. “Nếu khai thác được thì có tiền để phát triển hạ tầng, chứ để đấy thì không khác gì người dân bỏ vàng trong tủ”, ông bình luận.
Trong khi đó, đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai (đoàn Đắk Nông) cho rằng, hiện chủ trương lấy đầu tư công để dẫn dắt đầu tư tư; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần tạo đột phá, tăng năng suất lao động là yếu tố quyết định tăng trưởng kinh tế đạt 8%.
Ngoài ra, ông cũng đề nghị đẩy mạnh sửa đổi, triển khai quy hoạch điện 8. “Tôi đề nghị Chính phủ nhanh chóng có giải pháp tháo gỡ với các dự án năng lượng tái tạo hiện nay đang đứng im như dấu chấm than lớn giữa trời đất, gây lãng phí cho xã hội”, ông Mai nêu.