Trẻ dưới 6 tuổi sẽ được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế. Bên cạnh đánh giá thể chất, dinh dưỡng và tiêm chủng, quy trình khám lần đầu bổ sung nội dung sàng lọc nguy cơ tự kỷ, đồng thời đẩy mạnh quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, liên thông dữ liệu trên VNeID.
Tất cả trẻ dưới 6 tuổi trên toàn quốc sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm một lần nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ, phát hiện và chẩn đoán bệnh hoặc tư vấn chuyển cơ sở y tế phù hợp để khám và điều trị kịp thời.
Sau gần hai tháng triển khai, Chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí tại TPHCM đang tiếp tục gia tăng số người được khám và lập hồ sơ sức khỏe điện tử.
Tất cả trẻ dưới 6 tuổi trên toàn quốc sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm một lần nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ, phát hiện và chẩn đoán bệnh hoặc tư vấn chuyển cơ sở y tế phù hợp để khám và điều trị kịp thời.
Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi, quy định trẻ được khám ít nhất một lần mỗi năm.
Trong hai ngày 11 và 12/7, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã phối hợp cùng Bộ Y tế và chính quyền địa phương tổ chức liên tiếp hai chương trình khám sức khỏe quy mô lớn tại thành phố Huế và Đồng Nai.
Trẻ dưới 6 tuổi được khám sức khỏe miễn phí ít nhất mỗi năm một lần với quy trình kiểm tra toàn diện, sàng lọc tự kỷ và lập sổ sức khỏe điện tử.
Điểm đột phá trong hướng dẫn chuyên môn mới nhất của Bộ Y tế về khám sức khỏe định kỳ là yêu cầu đánh giá chuyên sâu về rối loạn phổ tự kỷ. Thông qua bài trắc nghiệm 20 câu hỏi tương tác trực tiếp với phụ huynh, hệ thống y tế cơ sở sẽ sàng lọc và phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường ở nhóm trẻ từ 16 đến 30 tháng tuổi mở ra giai đoạn vàng để can thiệp điều trị kịp thời.
Ngày 13-7, Sở Y tế TPHCM cho biết, sau gần 2 tháng triển khai Chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân toàn thành phố đã có 467.800 người dân được khám sức khỏe và lập Hồ sơ sức khỏe điện tử.
Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm: Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân
Được khám sức khỏe ngay tại địa phương với sự hỗ trợ của bác sĩ và thiết bị hiện đại, nhiều người dân Nghệ An có thêm cơ hội phát hiện sớm bệnh tật, đồng thời kỳ vọng vào một hệ thống y tế ngày càng gần dân.
Không chỉ giúp người dân được kiểm tra sức khỏe tổng quát, chương trình khám sức khỏe miễn phí đang được triển khai trên địa bàn tỉnh còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với người cao tuổi (NCT). Việc phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm, mạn tính ngay từ cộng đồng góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, giảm chi phí điều trị và từng bước xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân.
Tính đến ngày 12.7, Trạm Y tế xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên đã hoàn thành đợt khám sức khỏe miễn phí lần thứ 4, kết hợp cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Qua 4 đợt triển khai, chương trình đã khám cho hơn 5.145 lượt người dân.
Chương trình khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo Chỉ thị số 17/CT-TTg, ngày 6/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Chương trình đang được các địa phương phối hợp với các đơn vị y tế, huy động thêm các nguồn lực để triển khai nhằm bảo đảm mọi người dân đều được khám sàng lọc miễn phí. Qua đó nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe liên tục, toàn diện từ sớm, từ xa cho người dân.
Trong 2 ngày 11 và 12-7, phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho khoảng 600 người dân trên địa bàn phường với sự phối hợp, hỗ trợ của Trung tâm Y tế khu vực Thanh Khê, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng với đội ngũ y, bác sỹ chuyên môn, giàu kinh nghiệm. Trong đợt này, người dân được thăm khám các chuyên khoa: Nội tổng quát, ngoại, da liễu, tai-mũi-họng, sản phụ khoa, xét nghiệm máu, chụp X quang phổi.
Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi, quy định trẻ được khám ít nhất một lần mỗi năm nhằm đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng, sự phát triển thể chất, tinh thần, phát hiện sớm bệnh tật và nguy cơ tự kỷ để can thiệp kịp thời
Không chỉ trực tiếp khám, sàng lọc bệnh cho người dân, lực lượng thầy thuốc trẻ còn đi đầu trong ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và triển khai sổ sức khỏe điện tử, gắn hoạt động chuyên môn với công tác an sinh xã hội.
Khám sức khỏe miễn phí cho hơn 1.000 người dân không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu mà còn thúc đẩy mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân, tăng cường công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế.
Hơn 7.000 người dân được khám, sàng lọc bệnh miễn phí, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử trong chuỗi chương trình do Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp Bộ Y tế và địa phương tổ chức.
Ngày 12/7, ngành y tế cùng chính quyền 6 phường, xã tại TP. Đồng Nai đồng loạt ra quân hưởng ứng chiến dịch cao điểm 180 ngày khám sức khỏe định kỳ toàn dân.
Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Phạm Trọng Của khẳng định: 'Xã Mỹ Đức sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực để chương trình khám sức khỏe toàn dân đạt tỷ lệ người dân tham gia cao nhất theo kế hoạch đã đề ra'.
Hàng nghìn người dân tại Huế và Đồng Nai được khám, sàng lọc bệnh miễn phí, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử trong chuỗi chương trình do Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp Bộ Y tế và địa phương tổ chức.
Hà Nội đồng loạt triển khai khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc bệnh miễn phí cho người dân tại các xã, phường, qua đó không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tật, điều trị kịp thời mà còn từng bước hình thành thói quen chủ động chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng dân số và giảm gánh nặng bệnh tật cho cộng đồng.
Không phải đợi đến khi có bệnh mới đến bệnh viện. Với nhiều người dân phường Hồng Hà, đợt khám sức khỏe định kỳ miễn phí lần này là cơ hội để phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật ngay từ khi chưa có bệnh. Từ tháng 7 đến tháng 9, Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai phối hợp UBND phường Hồng Hà triển khai khám sức khỏe cho khoảng 60.000 người thuộc nhóm 1 và nhóm 5 trên địa bàn.
Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 06-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai khám sức khỏe định kỳ toàn dân và hưởng ứng Chiến dịch cao điểm '180 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ toàn dân' do Sở Y tế thành phố Đồng Nai phát động, ngày 12-07-2026, Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khám sức khỏe cho người dân tại Trạm Y tế xã Lộc Thành.
Sau lễ phát động, tại Trạm Y tế các xã, phường, đặc khu của tỉnh Quảng Trị đồng loạt tổ chức hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh năm 2026.
Ngày 12/7, tại phường Trị An, thành phố Đồng Nai tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng chiến dịch đợt cao điểm 180 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ toàn dân trên địa bàn.
Ngày 12-7, xã Thanh Oai phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hà Đông tổ chức Chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã năm 2026.
Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn dân là chủ trương đang được tỉnh Thái Nguyên triển khai quyết liệt nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Tại các xã vùng cao, ngành Y tế huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị, đồng thời tổ chức khám sàng lọc ngay tại cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận dịch vụ y tế, góp phần hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe cho toàn dân.
Sáng 12/7, tại Trạm Y tế phường Đồng Hới, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ phát động chiến dịch cao điểm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc cho người dân toàn tỉnh năm 2026. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Tân và lãnh đạo các ngành, địa phương và bà con nhân dân Đồng Hới đến dự.
Sáng 12-7, tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Trị An, Sở Y tế thành phố Đồng Nai tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Chiến dịch cao điểm 180 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ toàn dân theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ cho 1 ngàn người dân.
Sáng 12/7, Sở Y tế phối hợp với UBND phường Đồng Hới tổ chức lễ phát động chiến dịch cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh năm 2026. Đến dự có đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh và các ngành, đơn vị, địa phương cùng đông đảo cán bộ y tế, người dân trên địa bàn.
Ngày 11-7, hơn 200 người dân xã Trung Giã được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí trong ngày đầu triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026.
Sau 3 tuần triển khai Chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe miễn phí, tỉnh Lai Châu đã khám cho 197.565 người, đạt 38,93% dân số. Toàn bộ 38 xã, phường trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã ban hành kế hoạch thực hiện.
Thực hiện chủ trương chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, phường Dương Nội triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, hướng tới mục tiêu mỗi người dân được kiểm tra sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm, từng bước xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử, quản lý sức khỏe toàn diện.
Bên cạnh hoạt động khám sức khỏe miễn phí, Bộ Y tế cùng các đơn vị đồng hành đã trao hàng trăm phần quà, thiết bị y tế và hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại TP Huế, lan tỏa tinh thần chăm sóc sức khỏe gắn với an sinh cộng đồng.
Thực hiện chủ trương của thành phố Hà Nội về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, ngày 11-7, phường Dương Nội kết hợp với Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân trên địa bàn.
Sáng 11/7, tại BV Đa khoa Bình Điền và Trạm Y tế xã Khe Tre (Tp. Huế), đã diễn ra Chương trình khám sức khỏe miễn phí cho hơn 1.000 người dân trên địa bàn...
Ngày 11/7, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau đồng loạt ra quân triển khai đợt 4 chương trình khám sức khỏe, khám sàng lọc bệnh cho người dân. Việc làm này thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân.
Ngày 11/7, tại Bệnh viện Đa khoa Bình Điền và Trạm Y tế xã Khe Tre (TP. Huế), Bộ Y tế phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế và các đơn vị tổ chức Chương trình khám sức khỏe miễn phí toàn dân năm 2026 cho 1.000 người dân.
Ngày 11/7, tại Bệnh viện Đa khoa Bình Điền và Trạm Y tế xã Khe Tre, Bộ Y tế phối hợp với UBND TP Huế, Bệnh viện Trung ương Huế, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho hơn 1.000 người dân xã Bình Điền và xã Khe Tre.
HNN.VN - Ngày 11/7, Bộ Y tế phối hợp với UBND TP. Huế, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế và Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho hơn 1.000 người dân tại 2 xã Bình Điền và Khe Tre. Hoạt động góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân, tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu và hiện thực hóa mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân.
Sáng ngày 11-7, tại Trạm Y tế phường Thanh Khê, địa chỉ 212 đường Hà Huy Tập (TP Đà Nẵng) đã diễn ra lễ phát động ra quân khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn phường.
Sáng 11/7, tại Bệnh viện Đa khoa Bình Điền và Trạm Y tế xã Khe Tre (TP Huế) diễn ra Chương trình khám sức khỏe miễn phí toàn dân năm 2026. GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia dự chương trình.
Ngày 11/7, Sở Y tế tỉnh Cà Mau phối hợp cùng UBND 64 xã, phường trong tỉnh tổ chức lễ ra quân khám sức khỏe, khám sàng lọc đợt 4 năm 2026 cho người dân.
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 11-7, UBND phường Ô Chợ Dừa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tổ chức chương trình tư vấn, khám sức khỏe miễn phí cho người có công với cách mạng và người dân.
Đến thời điểm này, tỉnh Lai Châu có 197.565 người được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, đạt 38,93% dân số.
TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho toàn bộ người dân thành phố dù đây là việc khó, chưa có tiền lệ.
Chiều ngày 10/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo tỉnh về kết quả triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí tuần thứ 3 cho người dân. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu UBND tỉnh đến điểm cầu UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Tống Thanh Hải – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân chủ trì hội nghị.
Ngày 10-7, phường Phương Liệt (Hà Nội) tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn phường năm 2026 (đợt 1).
Ngày 12-7, thành phố Đồng Nai tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng chiến dịch đợt cao điểm 180 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ miễn phí toàn dân.
Sáng 9-7, UBND xã Hồng Sơn tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn xã năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.
Sau gần 1,5 tháng triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí, TP Hồ Chí Minh mới đạt khoảng 2% tỷ lệ bao phủ. Ngành y tế thành phố sẽ triển khai nhiều giải pháp trong 6 tháng cuối năm nhằm đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu khám sức khỏe cho hơn 14 triệu người dân trong năm 2026.
Từ 1-7-2026, Hà Nội triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí cho toàn dân trên địa bàn thành phố. Chương trình nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân và thực hiện các chính sách về an sinh xã hội...
Sáng 7-7, UBND xã Gia Lâm tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn xã giai đoạn 2026-2030 và Kế hoạch tập trung cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.
Từ ngày 7-7, xã Đại Thanh triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân từ đủ 18 tuổi trở lên
Từ tháng 7/2026, Hà Nội triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí trên quy mô toàn thành phố cho gần 9 triệu người dân Thủ đô. Chương trình không chỉ giúp người dân được phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, bệnh lý mà còn từng bước xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử, tạo nền tảng cho công tác quản lý sức khỏe lâu dài và chủ động.
Từ ngày 1/7, Hà Nội chính thức triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân tại 126 xã, phường. Với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, chương trình hướng tới phát hiện sớm bệnh tật, quản lý sức khỏe người dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử và từng bước chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện.
Khám sức khỏe định kỳ không chỉ nhằm phát hiện sớm bệnh tật mà còn là bước khởi đầu trong hành trình quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe lâu dài cho mỗi người dân. Đây cũng là mục tiêu mà Hà Nội đang hướng tới trong quá trình xây dựng hệ thống y tế hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.
Chiều 6-7, Sở Y tế Đồng Nai tổ chức họp triển khai các nội dung chuẩn bị cho Lễ ra quân hưởng ứng Chiến dịch cao điểm 180 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn dân. Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Bình chủ trì cuộc họp.
Nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, quyết tâm hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, UBND tỉnh Lai Châu phát động đợt thi đua cao điểm thực hiện Chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh từ ngày 1/7 đến 30/9/2026.
Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội theo quyết định 2944/QĐ-UBND về Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn thành phố, phường Phú Thượng đã triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân.
Cụ thể hóa Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Hà Nội đang từng bước triển khai các việc làm cụ thể, hướng tới mục tiêu mỗi người dân đều được khám sức khỏe định kỳ miễn phí hàng năm và xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện theo vòng đời.