Điều 21 Luật Căn cước 2023 có quy định độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước. Vậy những năm sinh nào phải đổi thẻ căn cước từ nay đến hết 31/12/2025. Mời độc giả tham khảo bài viết dưới.
Luật Căn cước 2023 nêu rõ những trường hợp phải cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước theo quy định đến hết năm 2025.
Tôi sinh năm 2001, đầu năm nay tôi bị mất và đã cấp lại căn cước, nhưng tôi nghe nói 25 tuổi phải đổi thẻ căn cước. Tôi muốn biết những năm sinh phải đổi thẻ căn cước trong năm 2026 là những năm sinh nào và tôi có phải đổi không?. Vấn đề quan tâm của anh Nguyễn Thanh Tùng (xã Châu Khê, Nghệ An).
Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực với nhiều quy định mới về việc sử dụng thẻ Căn cước công dân, căn cước điện tử và giấy chứng nhận căn cước. So với trước đây, một số mức phạt tăng lên đáng kể.
Từ ngày 1/1/2026, thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được sử dụng thay thế căn cước công dân, thẻ căn cước và thông tin cư trú, thay cho việc phải nộp các giấy tờ tương ứng.
Luật Căn cước 2023 quy định công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Để hiểu rõ hơn mời độc giả tham khảo bài viết dưới.
Từ ngày 18-11, Chứng minh nhân dân (CMND) và Giấy chứng nhận căn cước chính thức không còn được chấp nhận khi xác thực danh tính khách hàng.
Từ 15/12/2025, khách sạn, nhà nghỉ giữ thẻ căn cước của khách có thể bị phạt từ 2 - 4 đồng về hành vi chiếm đoạt, sử dụng trái phép thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước.
Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, từ ngày 15/12/2025, sử dụng thẻ căn cước sai mục đích có thể bị xử phạt rất nặng.
Dưới đây là thông tin tổng hợp mức phạt đối với vi phạm về căn cước công dân theo quy định mới nhất được áp dụng từ 15/12/2025.
Từ ngày 15/12, người có hành vi không xuất trình thẻ căn cước (bản cứng hoặc điện tử) khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan chức năng, có thể bị phạt tới 1 triệu đồng.
Căn cước là một trong những giấy tờ tùy thân quan trọng và là giấy tờ nằm trong phạm vi quy định pháp luật. Theo đó Luật Căn cước đã nêu rõ những hành vi bị cấm trong việc cấp, sử dụng thẻ Căn cước. Đi liền với những điều cấm thì có những chế tài xử phạt khi vi phạm.
Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, sáng 7/11, Công an phường Đồng Sơn tổ chức làm căn cước cho 35 đối tượng tâm thần đặc biệt nặng đang được chăm sóc và phục hồi chức năng tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Bắc Quảng Trị.
Trong năm 2025, những người sinh năm 2011, 2000, 1985, 1965 lần lượt sẽ bước sang tuổi 14, 25, 40 và 60 do đó, phải thực hiện đổi thẻ Căn cước theo quy định.
Từ ngày 15/12/2025, theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ, các hành vi vi phạm liên quan đến thẻ căn cước công dân sẽ bị xử phạt nặng. Người không đổi thẻ đúng quy định hoặc không xuất trình khi có yêu cầu kiểm tra có thể bị phạt đến 1 triệu đồng. Trường hợp sử dụng thẻ giả, cung cấp thông tin sai sự thật, cầm cố hoặc cho thuê thẻ căn cước sẽ bị phạt từ 4 - 10 triệu đồng.
Lưu ý việc xuất trình này có thể là xuất trình thẻ Căn cước/CCCD bản cứng hoặc xuất trình bản điện tử trên VneID theo quy định. Do đó khi ra đường nếu không mang theo bản cứng thì cần mang theo thiết bị điện tử có cài VNeID để xuất trình khi cần thiết.
Theo quy định mới nhất, từ 15-12 tới, cá nhân cầm cố, nhận cầm cố, thuê, cho thuê thẻ CCCD, thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước sẽ bị phạt tới 10 triệu đồng.
Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp đổi thẻ căn cước sẽ bị phạt đến 1 triệu đồng.
Theo quy định của Luật Căn cước năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành, mọi công dân Việt Nam đều có quyền được cấp thẻ Căn cước, bao gồm cả công dân đang cư trú, sinh sống và làm việc ở nước ngoài.
Vừa qua, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP Đà Nẵng nhận được thông tin về trường hợp em Ngô Hưng Phát (sinh năm 2007, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) bị bại não, nằm liệt giường và vừa bị gãy chân, chưa được cấp thẻ Căn cước. Ngay sau khi tiếp nhận, tổ công tác đã nhanh chóng chuẩn bị thiết bị lưu động, vượt mưa gió, lội nước đến tận nhà em Phát.
'Hiện tại căn cước công dân của tôi đang thể hiện địa chỉ tại tỉnh Bình Định nhưng hộ khẩu của tôi ghi địa chỉ tại tỉnh Gia Lai. Căn cước công dân của tôi đang không đồng bộ dữ liệu quốc gia. Bây giờ tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai sáp nhập lại thành tỉnh Gia Lai thì tôi có thể làm căn cước công dân tại Công an tỉnh Gia Lai được hay không và thủ tục như thế nào? Mong Bộ Công an hướng dẫn các loại giấy tờ cần mang theo?'Người gửi: Tạ Công Bình
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đặc biệt là những trường hợp già yếu, bệnh tật, đi lại khó khăn, thời gian qua Công an xã Việt An (TP Đà Nẵng) tổ chức cấp phát căn cước tận nhà cho các công dân không thể đến trụ sở Công an xã để nhận.
'Các giấy tờ tùy thân, bằng cấp của tôi đều theo quê quán của bố ở một tỉnh thuộc Việt Nam, nhưng khi tôi làm Thẻ căn cước thì quê quán của tôi lại thuộc địa phương khác. Nay tôi muốn thay đổi lại quê quán để đồng nhất với các giấy tờ trước đây thì phải làm thủ tục gì'?
Không phải mọi ca phẫu thuật thẩm mỹ đều cần đổi căn cước. Luật chỉ bắt buộc khi nhân dạng thay đổi rõ rệt so với ảnh gốc.