VN-Index vẫn tăng điểm dù có hơn 200 mã cổ phiếu giảm giá
VN-Index mở cửa phiên chiều khá thuận lợi với sự xuất hiện trở lại của phe mua giúp cho chỉ số phục hồi và giữ được sắc xanh đến hết phiên, mặc cho áp lực bán hiện hữu khi có tới hơn 200 mã cổ phiếu giảm giá.
Thùy Dương
Tin nóng
Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cho hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng trong giai đoạn 2026–2027, trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng và ưu đãi thuế gián tiếp dần kết thúc. Đồng thời, ngưỡng doanh thu được nâng lên 10 tỷ đồng/năm để xác định đối tượng tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu, thay mức 3 tỷ đồng hiện hành...
Canada và Mỹ đang thảo luận một thỏa thuận thương mại tạm thời, theo đó Ottawa có thể nhượng bộ một số yêu cầu của Washington để đổi lấy việc Mỹ giảm thuế đối với các ngành quan trọng của Canada, trong bối cảnh thời hạn áp mức thuế mới của Mỹ ngày 19/8 đang đến gần.
Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (7/8), chốt phiên với mức tăng hơn 100 USD/oz. Đây là mức cao nhất trong khoảng 7 tuần trở lại đây, khi số liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 7 yếu hơn nhiều so với dự báo của Mỹ, làm suy giảm mạnh khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.
Trong kế hoạch lịch nghỉ dịp lễ, Tết 2027 đang được lấy ý kiến các bộ ngành, Bộ Nội vụ đề xuất dịp Quốc khánh năm 2027 sẽ nghỉ ngày 2/9/2027 và 1 ngày liền sau (3/9) để tạo thành kỳ nghỉ 4 ngày liên tục.
Chính phủ yêu cầu hoàn thiện thể chế, đổi mới quy hoạch không gian biển, phát triển kinh tế biển xanh, thông minh và nâng cao năng lực bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh trong giai đoạn 2026-2030.
Nhiều thập kỷ qua, những đoàn người miền Tây nối đuôi nhau lên thành phố sau mỗi kỳ lễ, Tết đã thành hình ảnh quen thuộc.
Tin mới
Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI đã thông qua dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư phần cơ sở hạ tầng dùng chung còn lại thuộc dự án Cảng Liên Chiểu. Đây được xem là bước đi quyết định để đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm logistics và kinh tế biển hàng đầu khu vực.
Hoa Kỳ nhiều năm qua vẫn là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, việc Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ áp mức thuế bổ sung 12,5% đối với hàng hóa từ nhiều nền kinh tế, trong đó có Việt Nam, đang tạo sức ép mới đối với nhiều ngành xuất khẩu. Với các doanh nghiệp dệt may, sức ép không chỉ đến từ chi phí mà còn từ khả năng cạnh tranh khi nhiều đối thủ chưa chịu mức thuế tương tự.
Năm đầu vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong bối cảnh nhiều nhiệm vụ mới, khối lượng công việc lớn, yêu cầu quản trị ngày càng cao, cấp ủy, chính quyền xã Minh Đài xác định muốn phát triển nhanh, bền vững phải bắt đầu từ xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, định hướng đó đã tạo chuyển biến tích cực. Từ sự chủ động trong lãnh đạo, điều hành đến kết quả trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội đều cho thấy nền quản trị địa phương từng bước được nâng lên, tạo nền móng cho chặng đường phát triển lâu dài.
Hiện nay, Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, vừa thực hiện nhiệm vụ chiến lược, công ích, an sinh xã hội...
Các HTX lúa - tôm ở Cà Mau đang coi sở hữu trí tuệ là đòn bẩy xây dựng thương hiệu số, nâng giá trị sản phẩm và mở rộng cơ hội xuất khẩu, hội nhập quốc tế. Qua đó, HTX từng bước phát triển tài sản trí tuệ gắn với tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số và an toàn thực phẩm.
Từ những vườn chuối xanh mướt ở xã Bàu Hàm đến nhà máy chế biến trái cây cấp đông tại xã Xuân Ðông, nhiều nông dân, doanh nhân ở Ðồng Nai đang nâng cao giá trị bằng liên kết sản xuất, chế biến sâu và mở rộng thị trường xuất khẩu.
VEAM không tạo ra lượng tiền khổng lồ từ hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi, mà chủ yếu nhờ cổ tức từ các liên doanh Honda, Toyota, Ford với tổng số tiền đã chảy về lên tới hơn 2 tỷ USD kể từ khi công bố báo cáo tài chính.
Việt Nam đang tiến nhanh tới giai đoạn dân số già, tạo ra nhu cầu ngày càng lớn về dưỡng lão và chăm sóc chuyên nghiệp. Tuy nhiên, dòng vốn tư nhân vẫn khó đi vào thị trường giàu tiềm năng này vì vướng mắc về pháp lý, đất đai, tiêu chuẩn dịch vụ và nhân lực. Khơi thông những điểm nghẽn đó là điều kiện để chuyển áp lực già hóa thành động lực tăng trưởng mới.












