VN-Index giảm mạnh
(TNO) Phiên giao dịch hôm nay (21.7), chỉ số chứng khoán trên cả hai sàn giao dịch TP.HCM và Hà Nội đều giảm. Cụ thể, VN-Index giảm tới 12,23 điểm, ô dư bán các mã chứng khoán tràn ngập bảng giao dịch điện tử, chỉ có duy nhất 1 mã tăng điểm; HASTC-Index cũng mất 1,4 điểm.
Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kinhte/2008/7/21/251750.tno
Tin mới
Sáng 24-6, tại TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc, Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn thương mại Nông sản Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất. Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Nhiều doanh nghiệp lớn trên sàn chứng khoán vừa đồng loạt công bố thông tin bất thường về việc nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Các sai phạm chủ yếu liên quan đến lĩnh vực thuế và quy định giao dịch chứng khoán, với số tiền phải nộp lên đến hàng tỷ đồng.
Elon Musk đã đánh mất vị thế tỷ phú nghìn tỷ USD, theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg, tài sản của người giàu nhất thế giới hiện còn 957 tỷ USD.
Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, dư địa tăng trưởng nông sản trong thời gian tới không nằm ở việc mở rộng sản lượng bằng mọi giá mà ở khả năng nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị.
Nhu cầu tiêu dùng tăng cao, mở rộng thị trường cùng sự cải thiện về logistics và chuyển đổi số đang tạo động lực mới cho xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Trung Quốc.
Sáng 23/6, tại Hà Nội, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Tổ chức FHI 360 tổ chức Hội thảo tham vấn xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.
Tâm lý kinh doanh tại Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ, bất chấp môi trường hoạt động vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức, với chi phí gia tăng và những bất ổn toàn cầu ngày càng lớn.
Trong quý I/2026, nhập khẩu hồ tiêu của Liên minh châu Âu (EU) giảm hơn 10% về lượng so với cùng kỳ năm trước. Dù xuất khẩu sang thị trường này sụt giảm và thị phần thu hẹp, Việt Nam vẫn duy trì vị thế là nhà cung cấp hồ tiêu lớn nhất cho EU, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh nhờ lợi thế về nguồn cung, năng lực chế biến và ưu đãi từ EVFTA.








