Với kỳ vọng 'cởi trói' cho khu vực kinh tế tư nhân, Nghị quyết 68 được đánh giá sẽ là động lực thúc đẩy cải cách mạnh mẽ thị trường vốn, mở ra hướng đi mới nhằm tháo gỡ nút thắt tài chính cho doanh nghiệp.
Được đánh giá là bước ngoặt lịch sử, Nghị quyết lần này đã nâng tầm khu vực kinh tế tư nhân, xác định rõ đây là 'động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân'.
Nghị quyết 68 là một văn kiện mang tính bước ngoặt, nâng tầm khu vực kinh tế tư nhân thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân. Nghị quyết đưa ra một tầm nhìn cụ thể cho việc phát triển khu vực tư nhân theo hướng nhanh, bền vững và có khả năng cạnh tranh toàn cầu.
Ông Michael Kokalari, Giám đốc phòng Phân tích kinh tế vĩ mô và Nghiên cứu thị trường của VinaCapital cho biết quỹ tiếp tục tìm kiếm và mở rộng các cơ hội đầu tư cổ phần tư nhân, cung cấp vốn để các doanh nghiệp Việt Nam đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô hoạt động và thúc đẩy tăng trưởng.
Nghị quyết 68 đang mở đường hình thành các chaebol như Hàn Quốc.
Nghị quyết 68 đã chính thức 'khai sinh' một kỷ nguyên mới cho kinh tế tư nhân Việt Nam, khi lần đầu tiên khu vực này được xác định là 'động lực quan trọng nhất' của nền kinh tế, một sự thay đổi mang tính đột phá so với các quan điểm trước đây.
34 căn nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Bất động sản và Bến du thuyền Đà Nẵng đã đủ điều kiện được bán. Chủ đầu tư là công ty con của Quốc Cường Gia Lai.
Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia.
Không chỉ sở hữu nhiều thương hiệu như sữa Kun và LIF, Sữa Quốc tế LOF còn được biết đến với dấu ấn của vợ chồng doanh nhân Tô Hải – Trương Nguyễn Thiên Kim trong hành trình vực dậy doanh nghiệp.
Các nhà đầu tư Hoa Kỳ đã đặt nhiều câu hỏi thể hiện sự quan tâm đối với triển vọng kinh tế vĩ mô và cơ hội đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là các giải pháp đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phản ứng của Chính phủ Việt Nam và các biện pháp hướng tới cân bằng thương mại với Hoa Kỳ...
Trong khi Dragon Capital vừa bán ra 600.000 cổ phiếu PVS (Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam), thì VinaCapital lại đăng ký mua vào gần 1,5 triệu cổ phiếu PVS thông qua hai quỹ thành viên, cho thấy sự phân hóa trong chiến lược của nhà đầu tư tổ chức.
Sau tuần biến động mạnh bởi lo ngại thương chiến, thị trường chứng khoán Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục hành trình tìm lại điểm cân bằng trong tuần giao dịch từ 14 - 18/4, khi nhiều yếu tố hỗ trợ đang hội tụ.
Hai quỹ thành viên thuộc VinaCapital vừa đăng ký mua tổng cộng 1,5 triệu cổ phiếu PVS của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), không lâu sau khi nhóm quỹ Dragon Capital bán ra cổ phiếu này.
Sự hợp tác giữa OCB và VinaCapital không chỉ mở rộng hệ sinh thái của hai bên, mà còn kiến tạo nên những giải pháp đầu tư bền vững, mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng ưu tiên của OCB, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam.
Chính phủ Việt Nam sẽ tiến hành đàm phán với Mỹ trước bối cảnh ông Trump đã công bố mức thuế đối ứng đối với hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ lên tới 46%.
Đóng vai trò ngày càng quan trọng trong sự phát triển của thị trường vốn, tuy nhiên, sự tham gia của hệ thống các quỹ đầu tư tại Việt Nam vẫn hết sức khiêm tốn, chưa xứng với tiềm năng.
Để thu hút nhiều hơn dòng vốn ngoại, Việt Nam cần triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư
Phần lớn nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam đang tiếp cận thị trường theo xu hướng chơi chứng khoán thay vì đầu tư dài hạn, có chiến lược.
Ngày 28/3, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị 'Quỹ đầu tư và đầu tư nước ngoài trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam'.
Tại Hội nghị 'Quỹ đầu tư và đầu tư nước ngoài trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam' ngày 28.3, các chuyên gia cho rằng, cần thay đổi nhận thức và hành vi của nhà đầu tư cá nhân, khuyến khích họ tham gia các quỹ đầu tư chuyên nghiệp để giảm thiểu rủi ro, vừa tận dụng được chuyên môn của các nhà quản lý quỹ, vừa mang lại lợi nhuận dài hạn cao hơn so với giao dịch ngắn hạn theo cảm tính.
Ngày 28/3, Bộ Tài Chính và UBND TP HCM đã phối hợp tổ chức Hội nghị quan trọng về Trung tâm tài chính quốc tế (TTTC) nhằm thảo luận chiến lược phát triển, khẳng định mục tiêu đưa TP HCM trở thành Trung tâm tài chính lớn trong khu vực Đông Nam Á và thế giới.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh sẽ cho rà soát, xem xét điều chỉnh chính sách thuế đối với các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán nhằm khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước tăng cường tham gia thị trường chứng khoán thông qua các quỹ đầu tư.
Năm 2024 là năm đánh dấu sự thành công của nền kinh tế và thị trường vốn Việt Nam với tổng mức vốn huy động đạt gần 930 nghìn tỉ đồng, cao gấp 1,3 lần so với năm 2023, tương đương 25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.
Tổng tài sản tại các công ty quản lý quỹ tại Việt Nam mới chỉ chiếm gần 6% GDP, thấp hơn đáng kể so với các nước trong khu vực.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, trên thị trường chứng khoán số lượng nhà đầu tư liên tục tăng nhưng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chỉ chiếm 0,5%. Hoạt động của hệ thống quỹ đầu tư chứng khoán chưa tương xứng với tiềm năng phát triển.
Bộ Tài chính cho biết đến nay tổng tài sản được quản lý tại các công ty quản lý quỹ mới chỉ chiếm 6,5% GDP, thấp hơn đáng kể so với các nước trong khu vực...
Sáng ngày 28/3, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị 'Quỹ đầu tư và đầu tư nước ngoài trong Kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam' nhằm chủ động chuẩn bị nguồn lực cho đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng chủ trì Hội nghị.
Để hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8% trở lên, cần tập trung phát triển các quỹ đầu tư nhằm thu hút nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển, cũng như nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài.
Số lượng nhà đầu tư liên tục tăng nhưng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chỉ chiếm 0,5%
Thị trường vốn Việt Nam đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng đáng kể và mang lại nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Điều quan trọng là cơ chế và giải pháp để các nhà đầu tư và tổ chức quốc tế có thể cùng nhau xây dựng một thị trường vốn sôi động và toàn diện, mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan. Bằng cách thu hút đầu tư nước ngoài, chúng ta có thể thiết lập một hệ sinh thái tài chính năng động, thúc đẩy đổi mới và phát triển cơ sở hạ tầng, cuối cùng dẫn đến một tương lai thịnh vượng hơn cho Việt Nam.