Tổng công ty Viglacera - CTCP (HoSE: VGC) đang có chủ trương xây nhà ở thương mại giá hợp lý trong bối cảnh thị trường bất động sản (BĐS) đang có những diễn biến khó khăn như hiện nay.
Kết thúc quý 1/2026, Viglacera ghi nhận thêm 5.452 tỷ đồng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại 10 dự án khu công nghiệp, đẩy hàng tồn kho tăng 135% lên 9.451 tỷ đồng.
Do quá trình thẩm định gặp nhiều khó khăn, Bộ Xây dựng đề xuất tạm dừng thoái vốn nhà nước tại Viglacera, chuyển sang xem xét trong giai đoạn 2026-2030 và thực hiện vào thời điểm phù hợp.
Bộ Xây dựng đề xuất Viglacera tạm dừng thoái vốn, chuyển sang xem xét trong giai đoạn 2026-2030 và thực hiện vào thời điểm phù hợp.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh khẳng định sẽ lựa chọn 'thời điểm phù hợp' để thoái vốn tại Viglacera, sau khi hoàn tất các vấn đề liên quan đến thẩm định giá và đảm bảo hiệu quả, minh bạch cho phần vốn nhà nước.
Kế hoạch lợi nhuận năm 2026 giảm 17% so với năm trước. Tuy nhiên, hội đồng quản trị dự kiến sẽ xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh vào cuối quý II hoặc quý III/2026, theo hướng tốt hơn.
ĐHĐCĐ Viglacera năm 2026 không chỉ bàn kế hoạch mở rộng loạt khu công nghiệp quy mô lớn, mà còn thực hiện kiện toàn HĐQT khi miễn nhiệm ông Nguyễn Trọng Hiền và bầu bổ sung một lãnh đạo đang giữ vị trí điều hành tại MIK Group.
Tổng công ty Viglacera – CTCP dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 25/4 tới với nhiều nội dung đáng chú ý liên quan đến kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận.
Trong ba tháng đầu năm, Viglacera ghi nhận doanh thu hợp nhất tăng 15% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận trước thuế đạt gần 400 tỷ đồng.
Tổng công ty Viglacera vừa công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, dự kiến tổ chức ngày 25/4 tại Hà Nội, với kế hoạch kinh doanh thể hiện rõ định hướng tăng trưởng doanh thu song hành cùng sự thận trọng về lợi nhuận.
Tại Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2026, Tổng công ty Viglacera- CTCP đã giới thiệu hệ 6 giải pháp vật liệu xanh và thông minh, hướng tới nâng cao hiệu quả thi công, bảo vệ sức khỏe người dùng và thích ứng với điều kiện khí hậu ngày càng khắc nghiệt.