Ba công trình trọng điểm được khởi công, khánh thành trong dịp Quốc khánh 2/9 đã đánh dấu bước tiến chiến lược của Vietnam Post trên hành trình chuyển đổi số toàn diện – kết nối hiện tại, kiến tạo tương lai.
Sáng 19/8, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khánh thành, khởi công 3 công trình trọng điểm chào mừng 80 năm Ngày Quốc khánh.
Nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9, Bưu điện Việt Nam khởi công, khánh thành 3 công trình chiến lược, khẳng định vai trò tiên phong trong kỷ nguyên số.
Việc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) khởi công, khánh thành ba công trình trọng điểm trong dịp chào mừng Quốc khánh 2/9 đã thể hiện quyết tâm của đơn vị trong quá trình khẳng định vị thế tiên phong của doanh nghiệp bưu chính quốc gia, sẵn sàng đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên số.
Chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), sáng 19/8, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã long trọng tổ chức Lễ khởi công, khánh thành ba công trình trọng điểm: Nền tảng hậu cần Bưu điện, Trung tâm dữ liệu mới và Phòng Truyền thống Bưu điện Việt Nam.
Ngày 19-8, nhiều dự án trọng điểm trên cả nước được đồng loạt khởi công, khánh thành. Ngành điện lực ghi dấu mốc với việc hòa lưới tổ máy số 1 Thủy điện Hòa Bình mở rộng và khởi công Dự án mở rộng Thủy điện Trị An (Đồng Nai), trong khi Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) triển khai 3 công trình quan trọng gồm Nền tảng hậu cần Bưu điện, Trung tâm dữ liệu mới và Phòng Truyền thống, hướng tới mục tiêu chuyển đổi số toàn diện.
Chào mừng 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 -2/9/2025), ngày 19/8, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) tổ chức Lễ khởi công, khánh thành ba công trình trọng điểm: Nền tảng hậu cần Bưu điện, Trung tâm dữ liệu mới và Phòng Truyền thống Bưu điện Việt Nam.
Sáng nay 19-8, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) tổ chức khởi công, khánh thành 3 công trình trọng điểm: Nền tảng hậu cần bưu điện, Trung tâm Dữ liệu mới và Phòng Truyền thống Bưu điện Việt Nam.
Sáng 19/8/2025, tại Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) tổ chức lễ khởi công Dự án 'Nền tảng hậu cần Bưu điện', Dự án 'Trung tâm dữ liệu Tổng Công ty' và khánh thành Phòng truyền thống ngành bưu điện. Đây là sự kiện nằm trong Lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), được truyền hình trực tiếp tại các điểm cầu tại 34 tỉnh, thành trên toàn quốc.
Vietnam Post cho biết, đơn vị sẽ khởi công, khánh thành ba công trình trọng điểm vào ngày 19/8 gồm: Nền tảng hậu cần Bưu điện, Trung tâm dữ liệu mới và Phòng Truyền thống Bưu điện Việt Nam.
Ngày 15-8, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Bưu điện (15-8-1945 / 15-8-2025).
Bưu điện thành phố Hà Nội phải chuyển mình mạnh mẽ, nâng cao chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, trở thành lực lượng tiên phong trong phát triển hạ tầng số quốc gia.
Hệ thống Bưu điện xã sẽ phát huy vai trò là điểm chạm vật lý quan trọng của nền kinh tế số, xã hội số, góp phần kiến tạo 3.321 trung tâm kinh tế mới ở cấp cơ sở, đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp đưa đất nước vươn tới tương lai thịnh vượng.
Ngày 15-8, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2025).
Ngành Bưu điện Việt Nam sau 80 năm hình thành, phát triển đến nay đã có những bước phát triển vượt bậc và đặt mục tiêu tự động hóa 70–80% vào 2030, kiến tạo 3.321 'điểm chạm' kinh tế số ở cấp xã.
Phát huy truyền thống ngành Bưu điện Việt Nam 80 năm xây dựng và trưởng thành (15/8/1945-15/8/2025), tự hào với 10 chữ vàng 'Trung thành - Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình', Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đã chủ động tổ chức lại hệ thống và mạng lưới đáp ứng yêu cầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo thông tin thông suốt, phục vụ người dân kịp thời, không để gián đoạn.
80 năm truyền thống Ngành Bưu điện (15/8/1945-15/8/2025) không chỉ là dịp để tri ân quá khứ mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm kế thừa, phát triển.
Trong thời gian qua, Bưu điện Bắc Giang đã tham gia tích cực chuyển đổi số, nhất là hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại địa phương sau khi sáp nhập Bắc Ninh và Bắc Giang. Phóng viên báo Tin tức và Dân tộc đã có cuộc trao đổi với ông Đinh Cao Điền, Phó Giám đốc Bưu điện Bắc Giang về vấn đề này.
Sau khi thực hiện chủ trương tinh gọn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy trên cả nước, Bưu điện Việt Nam đã triển khai mô hình bưu điện xã tại 3.321 xã, phường.
Trong bối cảnh cả nước chuyển mình theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) là doanh nghiệp tiên phong trong triển khai mô hình tổ chức phù hợp với hệ thống chính quyền mới khi triển khai thiết lập đơn vị cấp xã - Bưu điện xã. Đây là bước đột phá lớn về tổ chức và vận hành, thể hiện rõ vai trò 'cánh tay nối dài' của Bưu điện Việt Nam đối với chính quyền địa phương trong việc bảo đảm các dịch vụ công, dịch vụ xã hội thiết yếu đến người dân.
Bưu chính là một trong nhiều ngành, lĩnh vực bị tác động bởi việc thay đổi địa giới hành chính. Với sự chủ động của mình, thời gian qua, Bưu điện tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo thông suốt hoạt động bưu chính, tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng.
Bưu điện Việt Nam mong muốn 'Phát triển nguồn nhân lực có khả năng thích ứng với những thay đổi về sản phẩm dịch vụ, công nghệ; có khả năng truyền tải giá trị cốt lõi, xây dựng hình ảnh thương hiệu'. Với quan điểm 'Người lao động là tài sản vô giá của BĐVN', những năm qua BĐVN luôn hướng đến tôn vinh giá trị của Người Bưu điện.
Để đảm bảo quá trình thanh toán diễn ra suôn sẻ, tránh quá tải hệ thống, Bộ GD&ĐT đã chia lịch nộp lệ phí theo từng tỉnh/thành cụ thể. Teen 2K7 cần đặc biệt lưu ý mốc thời gian tương ứng với nơi mình đã nộp hồ sơ, cũng như nắm rõ các kênh thanh toán hợp lệ.
Ngày 30/7 (giờ địa phương), Nhà Trắng thông báo Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp chấm dứt quy định miễn thuế nhập khẩu (de minimis) đối với các bưu kiện giá trị thấp gửi vào Mỹ. Theo đó, từ ngày 29/8/2025, các gói hàng trị giá bằng hoặc dưới 800 USD và được gửi qua các hệ thống ngoài bưu chính quốc tế sẽ phải chịu toàn bộ mức thuế áp dụng.
Sáng ngày 31/7, Triển lãm quốc tế logistics Việt Nam đã diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, với sự tham gia của gần 350 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Triển lãm quốc tế Logistics Việt Nam lần thứ 3 (VILOG 2025) diễn ra từ ngày 31/7 đến 2/8 tại TP Hồ Chí Minh đã quy tụ 350 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia trưng bày tại 480 gian hàng.
Từ ngày 29/8 tới, các bưu kiện có trị giá bằng hoặc dưới 800 USD và được gửi vào Mỹ ngoài hệ thống bưu chính quốc tế sẽ phải chịu 'toàn bộ mức thuế áp dụng.'
Từ ngày 29-7 đến 17 giờ ngày 5-8, gần 850.000 thí sinh đã đăng ký nguyện vọng đại học năm 2025 thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.
Lệ phí xét tuyển đại học năm nay là 15.000 đồng/nguyện vọng, thay vì 20.000 đồng như trước đây.
Lệ phí xét tuyển đại học 2025 là 15.000 thay vì 20.000 đồng/nguyện vọng như hướng dẫn trước đó của Bộ GD&ĐT, giúp tiết kiệm khoảng 38 tỷ đồng.
Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nộp lệ phí đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025 theo hình thức trực tuyến.
Bộ GD-ĐT thông báo 19 kênh thanh toán trực tuyến cho hơn 800.000 thí sinh vừa hoàn thành đăng ký xét tuyển ĐH với mức phí 20.000 đồng/nguyện vọng.
Từ ngày 29/7 đến 17h ngày 5/8, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025 tùy theo số lượng nguyện vọng qua kênh thanh toán trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).
Thí sinh lưu ý từ ngày 29/7 đến 17h ngày 5/8, các em phải nộp lệ phí xét tuyển bằng hình thức trực tuyến.
Từ ngày 29/7 đến 17h ngày 5/8, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển tùy số lượng nguyện vọng qua kênh thanh toán trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
Bộ GD&ĐT đã công bố kế hoạch thu lệ phí xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025 theo hình thức trực tuyến, áp dụng cho thí sinh thuộc 34 tỉnh, thành phố. Thí sinh được chia thành 7 nhóm, mỗi nhóm có thời hạn thanh toán lệ phí trong một ngày, kéo dài từ 29.7 đến 17h ngày 5.8.2025.
Việc thay đổi địa giới hành chính đặt ra không ít thách thức cho hoạt động chuyển phát, đặc biệt là nguy cơ sai lệch thông tin, chậm trễ hoặc thất lạc bưu gửi do không đồng nhất địa chỉ giữa các hệ thống dữ liệu.
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã xây dựng mô hình 'bưu điện xã' phù hợp với hệ thống chính quyền địa phương hai cấp...