VN-Index biến động mạnh khi dòng tiền rút khỏi các nhóm trụ cột ngân hàng, bất động sản, chứng khoán. Cổ phiếu GEX nằm sàn, giảm gần 30% so với đỉnh cách đây 3 tuần.
Lũy kế 9 tháng, HVN ghi nhận 88.921 tỷ đồng doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh, tăng 11,4% YoY; lợi nhuận sau thuế đạt 7.174 tỷ đồng, tăng 14,5% YoY.
Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa công bố báo cáo tài chính quý III-2025 với kết quả tăng trưởng ấn tượng.
Lũy kế 9 tháng năm 2025, Vietnam Airlines đạt tổng doanh thu hợp nhất 90.177 tỷ đồng, tăng 4,6%; lợi nhuận trước thuế đạt 7.582 tỷ đồng, tăng 15,3%, động lực chính nhờ mạng bay quốc tế bứt phá. Sau khi phát hành thành công 897 triệu cổ phiếu, hãng không còn âm vốn chủ sở hữu, giúp củng cố nền tảng tài chính, mở rộng đầu tư đội bay giai đoạn tới.
Tính đến cuối quý III/2025, vốn chủ sở hữu của Vietnam Airlines đã đạt mức dương gần 6.400 tỷ đồng, chấm dứt 14 quý liên tục âm vốn chủ sở hữu.
9 tháng đầu năm 2025, Vietnam Airlines ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt hơn 7.174 tỷ đồng nhờ chủ động mở thêm nhiều đường bay quốc tế mới.
Kết thúc 9 tháng năm nay, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu gần 90.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế vượt 7.000 tỷ, trở thành điểm sáng trong bức tranh phục hồi của ngành hàng không Việt Nam.
Vận chuyển 6,7 triệu lượt khách, gần 250 nghìn tấn hàng hóa, doanh thu Quý III/2025 của Vietnam Airlines đạt 30.782 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 732 tỷ đồng.
Mặc dù kết phiên sáng với sắc xanh bao phủ trên diện rộng, VN-Index tiếp tục phiên chiều với lực bán bất ngờ xuất hiện trở lại khiến cho chỉ số thu hẹp đà tăng vào cuối phiên.
Nhà đầu tư lâu lắm rồi mới được được trải nghiệm cảm giác chỉ số tăng èo uột nhưng danh mục lãi đậm. Các mã vốn hóa lớn điều chỉnh chỉ có thể kiềm chế VN-Index, trong khi dòng tiền lại đẩy giá tăng ở rất nhiều cổ phiếu khác.
Điều này được hỗ trợ bởi sự phát triển kinh tế vững chắc cũng như tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp mạnh mẽ.
Lãnh đạo PYN Elite tin rằng thị trường Việt Nam đã đi qua nhịp điều chỉnh ngắn, sẵn sàng bước vào giai đoạn tăng trưởng mới.
Kết thúc phiên, VN-Index mất 30,64 điểm và về mức 1.652,54 điểm. Bên cạnh đó, HNX-Index giảm 1,92 điểm, xuống mức 265,36 điểm. Giá trị giao dịch trên toàn thị trường đạt 33.598 tỷ đồng.
Diễn biến này cho thấy niềm tin của các nhà quản lý quỹ vào triển vọng trung hạn của thị trường vẫn được duy trì, bất chấp nhịp điều chỉnh ngắn hạn của VN-Index trong tháng.
Thị trường đóng cửa, VN-Index cộng thêm 27 điểm, lên mức 1.663,43 điểm. Cùng với đó, HNX-Index tăng nhẹ 1,63 điểm, lên mức 264,65 điểm. Trong khi, UpCoM-Index giảm nhẹ 0,85 điểm và xuống 109,46 điểm.
Từ ngày 4 đến 12/10, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình Xúc tiến Du lịch Việt Nam-Thành phố Hồ Chí Minh tại Las Vegas và Los Angeles, Hoa Kỳ.
Đây là lần thứ 7 Việt Nam được trao danh hiệu Điểm đến hàng đầu châu Á và lần thứ 3 giành giải thưởng Điểm đến di sản hàng đầu châu Á.
Doanh nhân không chỉ là người chèo lái con thuyền kinh doanh, mà còn là người truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tin và khát vọng phát triển của quốc gia.
Ít ai biết rằng, Bộ nhận diện Quốc hội Việt Nam được sử dụng hiện nay do Nguyễn Văn Trường - một 9X quê Hà Tĩnh tham gia thiết kế với vai trò là trưởng bộ phận.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 9024.7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 13202.5 tỷ đồng trong tháng 9. Lũy kế từ đầu năm tổ chức trong nước gom ròng gần 23.000 tỷ đồng...
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, HOSE: HVN) đã huy động thành công gần 9.000 tỷ đồng sau đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. Giao dịch này không chỉ giúp vốn điều lệ của hãng bay vượt 31.000 tỷ đồng mà còn dẫn đến một sự thay đổi quan trọng trong cơ cấu sở hữu, với việc SCIC chính thức vượt Bộ Tài chính để trở thành cổ đông lớn nhất.
Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines, HoSE: HVN) vừa hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, huy động thành công hơn 8.970 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ lên 31.115 tỷ đồng.
Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, mã: HVN) có kế hoạch chuyển nhượng tối đa 49% vốn tại Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam (Skypec). Đây là đơn vị mà hãng hàng không quốc gia nắm 100% vốn.
Vietnam Airlines vừa công bố kế hoạch chuyển nhượng tối đa 49% vốn tại Skypec - doanh nghiệp cung ứng nhiên liệu hàng không mà hãng hiện nắm toàn bộ vốn điều lệ.
VN-Index khép lại tuần 22 – 26/9 tại 1.660,7 điểm, thanh khoản bình quân toàn thị trường rơi xuống dưới 30.000 tỷ đồng/phiên – mức thấp nhất kể từ giữa tháng 7. Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng sang tuần thứ 10 liên tiếp với giá trị hơn 7.700 tỷ đồng, tập trung ở nhóm vốn hóa lớn.
Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) nhận giải thưởng 'Hãng hàng không phục vụ khách du lịch tốt nhất', tại lễ trao Giải thưởng du lịch Việt Nam 2025, sáng 27-9.
Vietnam Airlines vừa được nhận giải thưởng 'Hãng hàng không phục vụ khách du lịch tốt nhất' tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025.
Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục dẫn đầu đà rút ròng trong khu vực Đông Nam Á khi các quỹ ETF rút ròng 15 triệu USD trong tuần qua, chủ yếu là Fubon FTSE và E1VFVN30 với giá trị rút ròng lần lượt là 11,9 triệu USD và 3,1 triệu USD.
Vietnam Airlines và Singapore Airlines liên danh kết nối hành khách di chuyển giữa Việt Nam và Singapore.
Thống kê 7 tháng từ đầu năm 2025, đường bay Việt Nam - Singapore đạt gần 1,2 triệu lượt, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tuần giao dịch 15 - 19/9, VN-Index tiếp tục không thể vượt qua ngưỡng tâm lý 1.700 điểm, khép lại chuỗi bốn phiên giảm liên tiếp. Thị trường chứng khoán trong nước đi ngược xu hướng quốc tế khi nhiều chỉ số lớn trên thế giới vẫn nối dài hành trình lập đỉnh.
Giới phân tích dự báo Thị trường Chứng khoán Việt Nam (VN-Index) có thể tiếp tục suy giảm hoặc tích lũy trước khi xác định xu hướng mới, do đó, nhà đầu tư nên thận trọng, ưu tiên nắm giữ tiền mặt.
Khối ngoại đã bán ròng tổng cộng 6.306 tỷ đồng trong tuần qua, kéo theo VN-Index giảm liên tiếp 4 phiên.