Việt Nam vs Thái Lan: Đã thấy hình bóng 'quân vương'
Sau khi vuột ngôi vương vào thay người Thái ở giải đấu năm trước, đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội 'đòi nợ' để có lần thứ 3 đăng quang tại AFF Cup. Bắt đầu từ trận chung kết lượt đi đêm nay trên sân Mỹ Đình.
1. Nhìn nhận trước trận chung kết lượt đi, HLV Trần Công Minh chia sẻ: "Cái "dớp" không thể thắng Indonesia trong suốt 26 năm qua đã được xóa bỏ rất nhẹ nhàng. Chính vì thế, ông Park cùng học trò đã cởi bỏ được áp lực tâm lý. Bởi lúc người hâm mộ nghi ngờ về khả năng thắng trận, đội tuyển Việt Nam lập tức khẳng định bản lĩnh, đẳng cấp của mình. Tư thế của một nhà vô địch chính ở điều đó. Phẩm chất "quân vương" cũng được nhìn thấy từ đội tuyển Việt Nam".
HLV Trần Công Minh khẳng định: "Trận chung kết giữa Việt Nam cùng Thái Lan xứng đáng là buổi hẹn hò đỉnh cao của bóng đá khu vực. Đội tuyển Việt Nam càng đá càng hay, trong khi Thái Lan cũng chứng tỏ năng lực khi biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn nhất.
Không có được lực lượng tinh nhuệ nhất nhưng "Voi chiến" vẫn chơi bóng theo đúng triết lý của mình. HLV Polking cho đội tuyển Thái Lan vận hành với lối chơi kiểm soát trận đấu bằng những đường chuyền ở cự ly ngắn và trung bình. Đồng thời họ ban bật nhiều, luân chuyển bóng ở tốc độ cao rồi bất ngờ có những đường chuyền phá vỡ hệ thống phòng ngự của đối phương.
Dù không có sự góp mặt của Chanathip Songkrasin, song lối chơi của đội tuyển Thái Lan đồng đều và có sự biến hóa rất lớn. Đặc biệt, người Thái đang sở hữu Teerasil Dangda. Bộ đôi Sarach Yooyen, Peeradon Chamratsamee trấn giữ khu trung tuyến cùng Ekanit Panya và Bordin Phala ở 2 biên, trong khi Theerathon Bunmathan được xếp đá bó vào trung lộ để triển khai tấn công.
Nhìn từ những trận đấu đã qua, dễ dàng nhận thấy những cầu thủ kể trên đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của đội tuyển Thái Lan".

Chiến thắng trước Indonesia ở bán kết lượt về đã khẳng định vị thế ứng viên nặng ký của ĐT Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh
2. HLV Trần Công Minh cho rằng lúc này về chuyên môn 2 đội có phần cân sức cân tài: "Tuy nhiên, cái hơn của đội tuyển Việt Nam ở chỗ đội hình của mình kinh nghiệm, cứng cáp hơn, gắn kết hơn. Đặc biệt nhất trong lối chơi của ông Park lúc này là sự vững chãi của hệ thống phòng ngự. Không chỉ hóa giải tốt các đợt tấn công của đối thủ, các trung vệ cùng 2 cầu thủ chạy cánh Đoàn Văn Hậu – Hồ Tấn Tài đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của chúng ta.
Hàng phòng ngự "thép" chính là "bệ phóng" cho lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Bộ ba trung vệ luôn được hoán chuyển giữa 6 cái tên Ngọc Hải, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Thành Chung, Thanh Bình ,Việt Anh. Trong khi đó, Văn Hậu (cánh trái), Hồ Tấn Tài (cánh phải) là những "mũi khoan" lợi hại, sắc bén.
Chính sự vững chãi của hệ thống phòng ngự đã tạo ra sự yên tâm cho mặt trận tấn công. Trong khung thành, thủ môn Đặng Văn Lâm đang chơi cực kỳ xuất sắc. Đặng Văn Lâm có khả năng thích nghi cao, liên lạc tốt với bất cứ đồng đội nào. Lâm "Tây" đang là cầu thủ duy nhất của đội tuyển Việt Nam đã chơi trọn vẹn 540 phút trong toàn bộ 6 trận đấu tại AFF Cup 2022. Một đội bóng mạnh, một nhà vô địch luôn có hàng thủ cứng cáp. Đội tuyển Việt Nam đang cho thấy điều đó".
"Tôi mường tượng về thế trận tấn công của đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt đi", HLV Trần Công Minh đưa ra dự cảm rồi nhìn nhận: "Sân nhà Mỹ Đình là điểm tựa quan trọng. Đội tuyển Việt Nam có thêm lợi thế được nghỉ hơn 1 ngày, không phải di chuyển nhiều. Trong bóng đá, yếu tố thể lực khi hồi phục quan trọng lắm. Tâm lý chúng ta đang tốt, tinh thần hưng phấn. Hơn thế, nếu giành kết quả tốt ở lượt đi sẽ tạo ra điều kiện thuận lợi cho trận lượt về. Vì vậy, nhiều khả năng ông Park sẽ chơi tấn công để có được điều mình cần. Với những gì đã thể hiện, đội tuyển Việt Nam đang cho thấy được sự nghiêm túc trong chuẩn bị, khát khao chiến đấu và mang trong mình phẩm chất "quân vương". Cơ hội lật ngôi đang ở trong tầm tay khi rất nhiều thử thách gian nan đã vượt qua. Giờ là lúc tinh thần và thực lực thầy trò ông Park đang ở chu kỳ sung sức nhất, khó gì có thể cản bước chân họ đến ngôi vô địch".
Xem thêm tin tức AFF Cup













