Việt Nam và UAE nâng quan hệ lên Đối tác toàn diện
Việt Nam và UAE nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện, mở rộng hợp tác sâu rộng trong kinh tế, thương mại, năng lượng và giao lưu văn hóa.
Trong chuyến thăm chính thức UAE ngày 28/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan đã quyết định nâng cấp quan hệ Việt Nam - UAE lên Đối tác Toàn diện.
Khuôn khổ quan hệ mới phản ánh tầm vóc quan hệ song phương trong kỷ nguyên mới, với mức độ tin cậy cao hơn ở mọi cấp độ.
Hai nước cam kết mở rộng quy mô và phạm vi hợp tác trên nhiều lĩnh vực theo hướng toàn diện, sâu sắc và thiết thực hơn.
Các cơ chế hợp tác song phương hiện có sẽ được duy trì, hoàn thiện, và bổ sung các cơ chế mới, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ảnh: Nhật Bắc
Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Việt Nam và UAE thống nhất tăng cường hợp tác trong bốn lĩnh vực chủ chốt gồm chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, pháp luật; kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp; năng lượng, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; văn hóa xã hội, lao động, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Trong đó, hai nước sẽ tích cực triển khai Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA), với mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD. Đồng thời thúc đẩy xúc tiến thương mại, hợp tác logistics để tăng cường kết nối doanh nghiệp và thương mại song phương, cũng như thị trường ASEAN và GCC.
Hai bên cam kết mở rộng hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực như dầu khí, năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kho vận, sản xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp.
UAE sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng trung tâm tài chính tại TP.HCM và thúc đẩy hệ sinh thái Halal thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật và quản lý, đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư xây dựng các trung tâm kiểm định tiêu chuẩn và cung cấp chứng chỉ Halal tại Việt Nam.
Trong lĩnh vực năng lượng, hai nước ưu tiên chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi xanh. Hai nhà lãnh đạo kêu gọi khu vực tư nhân hai nước tiếp tục thúc đẩy và mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm năng lượng xanh và năng lượng tái tạo, khí hóa lỏng tự nhiên, sản xuất dầu khí, lọc dầu và hóa dầu.
UAE tái khẳng định sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam tiếp cận nguồn cung các sản phẩm dầu khí đảm bảo và khuyến khích Việt Nam cung cấp các dịch vụ dầu khí chất lượng cao tại UAE như cơ khí, vận hành, bảo dưỡng...
Hai bên cũng thống nhất đàm phán ký kết hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông, đẩy mạnh hợp tác nhân lực qua việc tuyển dụng, đào tạo nghề và ngoại ngữ cho người lao động Việt Nam sang UAE.
Ngoài ra, Việt Nam và UAE sẽ nghiên cứu hợp tác phát triển vaccine và trao đổi chuyên gia y tế nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.