Việt Nam thử nghiệm vaccine phòng Covid-19 trên chuột

Việt Nam thử nghiệm vaccine phòng Covid-19 trên chuột: Theo bác sĩ Đỗ Tuấn Đạt, Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Vaccine và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) của Bộ Y tế, công ty đã bước đầu thành công trong việc nghiên cứu dự tuyển vaccine phòng Covid-19 và tiêm thử nghiệm trên chuột.

Cùng với bước đầu phát triển thành công dự tuyển vaccine phòng Covid-19 ở quy mô phòng thí nghiệm, dự tuyển vaccine đã được tiêm thử nghiệm trên chuột, đánh giá khả năng sinh kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2. Việc tiêm thử nghiệm vaccine này trên chuột đã được thực hiện hai tuần nay. Dự kiến, trong tuần tới, các mẫu máu trên chuột thí nghiệm sẽ được chuyển đến Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để đánh giá về khả năng sinh miễn dịch (kháng thể) chống lại virus SARS-CoV-2. Sau giai đoạn này, vaccine phòng Covid-19 sẽ tiếp tục được nghiên cứu để xây dựng quy trình sản xuất và tiêm thử nghiệm trên động vật nhằm đánh giá thêm về tính an toàn cũng như tính sinh miễn dịch của dự tuyển vaccine này. (AN AN)

Thêm một ca nhiễm mới là người nước ngoài nhập cảnh: Bệnh nhân số 271 là nam, 37 tuổi, quốc tịch Anh, chuyên gia của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được nhập cảnh để thực hiện dự án kinh tế. Ngày 28-4, bệnh nhân bay từ Anh tới sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay riêng mang số hiệu AXY 2504 (không phải chuyến bay chở khách thương mại). Cùng đi với bệnh nhân có 12 chuyên gia khác, tất cả đã được quản lý, cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh tại huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh), nên không lây ra cộng đồng.

Tính đến 19 giờ ngày 3-5, Việt Nam đã có 16 ngày liên tiếp không có ca nhiễm mới trong cộng đồng. Đã có 219 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh/xuất viện; 52 bệnh nhân còn lại đang được điều trị, theo dõi sức khỏe tại 8 cơ sở khám, chữa bệnh. (ĐINH NGHỊ)

Sản phụ từ vùng dịch về, sau cấp cứu “mẹ tròn con vuông” lại vào khu cách ly: Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ cho biết, sản phụ N.T.T.V (31 tuổi, ngụ tại quận 11, TP Hồ Chí Minh) cùng bé trai chào đời khỏe mạnh đã được Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ cho xuất viện, trở lại khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự TP Cần Thơ để tiếp tục chăm sóc sức khỏe. Trước đó, sản phụ trở về từ vùng dịch (Singapore), đang trong thời gian cách ly tập trung tại Trường Quân sự TP Cần Thơ thì xuất hiện tình trạng ối vỡ sớm trên nền vết mổ cũ. Sản phụ được các y sĩ, bác sĩ thuộc Đội Phản ứng nhanh của Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ phẫu thuật cấp cứu lấy thai thành công. (ĐỖ QUANG)

Thực hiện tốt việc ngăn chặn, phát hiện, khoanh vùng, cách ly, dập dịch: Theo PGS, TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam: Dịch bệnh ở nước ngoài còn phức tạp, do đó, Việt Nam cần tiếp tục làm tốt việc cách ly những công dân Việt Nam từ nước ngoài về; khi mở cửa hơn nữa cũng phải tiếp tục ngăn chặn những ca nhập cảnh để phòng, chống dịch (PCD). Đồng thời, phải thực hiện tốt việc ngăn chặn, phát hiện, khoanh vùng, cách ly, dập dịch, phát hiện được ngay ca đầu tiên càng sớm càng tốt. Hiện, tình hình dịch Covid-19 trong nước đang được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh thâm nhập vào vẫn còn, do đó chúng ta không được chủ quan trong PCD. (HÀ VŨ)

Tạm ngưng hoạt động Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ: Từ ngày 4-5, Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) sẽ tạm thời ngưng hoạt động. Khi số trường hợp nhiễm Covid-19 trên địa bàn vượt quá khả năng tiếp nhận của 3 bệnh viện: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Dã chiến huyện Củ Chi và Bệnh viện Nhi đồng thành phố, thì Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ sẽ hoạt động trở lại. Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ sẽ trả lại cơ sở vật chất của cơ sở 1 cho Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ và bàn giao cơ sở 2 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố để làm khu cách ly tập trung. Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ tái lập lại hoạt động khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn, bảo đảm nhân sự cho hoạt động ở khu cách ly tập trung, niêm phong các phòng áp lực âm đã được lắp đặt cho Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ để sẵn sàng sử dụng khi hoạt động lại. (HOA NAM)

Bảo đảm tiêm chủng trong đại dịch Covid-19: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vừa có văn bản gửi trung tâm kiểm soát bệnh tật, trung tâm y tế dự phòng 63 tỉnh, thành phố về việc triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên trong thời gian dịch Covid-19. Theo đó, đối với các tỉnh, thành phố thuộc nhóm nguy cơ thấp thực hiện công tác tiêm chủng thường xuyên, bảo đảm an toàn tiêm chủng và các biện pháp phòng, chống lây nhiễm virus SARS-CoV-2 theo quy định. Đối với các tỉnh, thành phố thuộc nhóm nguy cơ cao và có nguy cơ sẽ tạm hoãn triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên và thực hiện quản lý đối tượng tiêm chủng để tổ chức tiêm bù, bảo đảm trẻ được tiêm chủng đầy đủ ngay sau khi đủ điều kiện tiếp tục triển khai tiêm chủng thường xuyên. Các địa phương lập danh sách đối tượng đến tiêm chủng theo khung giờ, bảo đảm không quá 20 người/điểm tiêm chủng trong cùng thời điểm và không quá 50 đối tượng/điểm tiêm chủng/buổi tiêm chủng. (VŨ HÀ)

Kịp thời hỗ trợ công tác PCD và trợ giúp đối tượng gặp khó khăn: Ban CHQS huyện Vĩnh Hưng (Long An) vừa tổ chức trao 4.000 khẩu trang vải kháng khuẩn cùng nước rửa tay, dung dịch súc miệng tặng 5 điểm trường trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng để PCD. Ngoài ra, Chi đoàn Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng tổ chức thăm, tặng quà 5 học sinh nghèo học giỏi được đơn vị nhận đỡ đầu trong năm học 2019-2020. (ANH LONG)

* Ngày 3-5, tại xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo (Bình Dương), Trung đoàn 271 (Sư đoàn 5, Quân khu 7) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức trao tặng gạo, rau, củ, quả là sản phẩm tăng gia sản xuất của trung đoàn hỗ trợ 60 người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn xã Tân Hiệp. Mỗi phần quà gồm: 5kg gạo, 5kg rau xanh, 2kg cá và sản phẩm thiếu yếu khác phục vụ sinh hoạt… Theo kế hoạch, định kỳ vào cuối mỗi tuần, Trung đoàn 271 sẽ trao 60 suất quà tặng 60 hộ nghèo của một xã thuộc tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. (DUY NGUYỄN)

* Đại học Đà Nẵng và các trường đại học thành viên, đơn vị đào tạo trực thuộc đã thống nhất triển khai hai gói hỗ trợ tài chính đối với sinh viên, học viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với tổng số tiền ước tính 20 tỷ đồng. Ngoài ra, các trường thành viên, đơn vị trực thuộc sẽ thực hiện giãn tiến độ nộp học phí và tăng các khoản chi cho người học, bảo đảm an toàn phục vụ PCD. Tổng giá trị gói hỗ trợ này ước tính khoảng 7 tỷ đồng do các trường thành viên, đơn vị trực thuộc thực hiện. Nguồn kinh phí phục vụ hai gói hỗ trợ tài chính này được trích từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên và phúc lợi của Đại học Đà Nẵng cùng các trường thành viên. (NGUYỄN THÀNH)

* Ngày 3-5, UBND TP Hồ Chí Minh thông tin, tính đến ngày 3-5, các địa phương trên địa bàn thành phố đã tiến hành chi trả tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ. Đặc biệt, trong các ngày nghỉ lễ, nhiều xã, phường vẫn tiến hành chi trả tiền hỗ trợ, bảo đảm kịp thời giúp gia đình người có công, người nghèo bớt khó khăn trong thời điểm dịch Covid-19. (PHÚC NGUYỄN)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/viet-nam-thu-nghiem-vaccine-phong-covid-19-tren-chuot-616935