Việt Nam – Quảng Tây (Trung Quốc) thúc đẩy hợp tác VHTTDL
Ngày 26.11 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa – Du lịch - Khoa học và công nghệ Quảng Tây (Trung Quốc), Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã có buổi gặp, làm việc với Chủ tịch Chính quyền nhân dân khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, ông Vi Thao nhấn mạnh rằng, chuyến công tác lần này của đoàn Quảng Tây hướng tới việc thúc đẩy và triển khai các kế hoạch hợp tác với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực VHTTDL; góp phần củng cố hơn nữa Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc – Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương gặp mặt, trao đổi với Chủ tịch Chính quyền nhân dân khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao
Theo ông Vi Thao, trong thời gian qua, hợp tác giữa Quảng Tây và Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt. Trong đó, về giao lưu văn hóa, Quảng Tây đang tích cực thúc đẩy hoàn thiện Trung tâm văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội và tăng cường bảo vệ khu di tích lịch sử của Quảng Tây có liên quan đến Việt Nam, tổ chức các hoạt động giao lưu biên giới…
Trong lĩnh vực du lịch, Quảng Tây đã triển khai nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác và xúc tiến với 4 tỉnh của Việt Nam. Tính đến tháng 10, địa phương này đã đón 150.000 du khách Việt Nam, tăng 62,35%.
Về thể thao, từ năm 2023 đến nay, hai bên đã phối hợp tổ chức 34 sự kiện. Quảng Tây đã đón hơn 240 VĐV Việt Nam sang tập huấn.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề xuất một số giải pháp hợp tác VHTTDL giữa Việt Nam và Quảng Tây (Trung Quốc)
Nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa Quảng Tây và Việt Nam, ông Vi Thao mong muốn Bộ VHTTDL Việt Nam tiếp tục ủng hộ vận hành Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội; thúc đẩy nâng cao chất lượng khu du lịch biên giới Trung – Việt (Khu du lịch thác Đức Thiên – Bản Giốc) trở thành mô hình mẫu du lịch biên giới; thúc đẩy khu du lịch biên giới Bằng Tường – Việt Nam.
Ngoài ra, hai bên cần thúc đẩy hợp tác giao lưu sâu sắc hơn trong thể thao, ủng hộ xây dựng cơ chế giao lưu hợp tác thường xuyên, cao hơn; phát triển thương hiệu của các giải đấu, cuộc thi thể thao giữa hai quốc gia.
Thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chào mừng ông Vi Thao cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc tại Việt Nam. Thứ trưởng cũng thể hiện sự nhất trí với những đề xuất phía Quảng Tây đã nêu ra.

Chủ tịch Chính quyền nhân dân khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao khẳng định sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác VHTTDL với Việt Nam
Thứ trưởng nhận định rằng, Quảng Tây là một trong những địa phương lớn của Trung Quốc, có vị trí tiếp giáp với Việt Nam và sở hữu nhiều lợi thế, tốc độ phát triển nhanh. Thời gian qua, các hoạt động giao lưu VHTTDL giữa Việt Nam và Quảng Tây được duy trì thường xuyên, góp phần giúp người dân Việt Nam hiểu biết sâu sắc hơn về Trung Quốc nói chung và Quảng Tây nói riêng.
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết thêm, Bộ VHTTDL Việt Nam luôn ủng hộ việc xây dựng Trung tâm văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội. Lãnh đạo Bộ VHTTDL đã giao Cục Hợp tác quốc tế lên kế hoạch, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa tại đây.

Hai bên nhất trí các giải pháp thúc đẩy hợp tác VHTTDL
Về hợp tác du lịch, đặc biệt là biên giới, Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục theo dõi, có hướng dẫn cụ thể trong việc thực hiện xúc tiến, quảng bá du lịch. “Việc đẩy mạnh hợp tác du lịch khu vực biên giới giữa hai nước không những mang lại hiệu quả về phát triển du lịch mà còn thắt chặt hữu nghị giữa nhân dân hai nước”, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho hay.
Trong lĩnh vực thể thao, Thứ trưởng kỳ vọng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là với Quảng Tây sẽ tiếp tục đạt được những bước tiến lớn.
Thứ trưởng thể hiện sự phấn khởi khi cơ sở đào tạo thi đấu quy mô chuẩn bị được xây dựng tại Nam Ninh, nơi các VĐV Việt Nam ở các môn như Bóng bàn, Wushu… có thể đến tập luyện và nâng cao năng lực chuyên môn.
Thứ trưởng giao Cục Thể dục thể thao Việt Nam lên kế hoạch, phối hợp để sớm gửi VĐV sang tập huấn.













