Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Hy Lạp
Phó Chủ tịch thứ Nhất Quốc hội Hy Lạp khẳng định mong muốn thúc đẩy toàn diện hợp tác hai nước trên cả kênh nghị viện và chính quyền.
Nhận lời mời của Phó Chủ tịch thứ Nhất Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis, từ ngày 30/9-3/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã có chuyến thăm chính thức Hy Lạp.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã hội đàm với Phó Chủ tịch thứ Nhất Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis, hội kiến Phó Tổng thống Hy Lạp Kostantinos Chatzidakis, gặp và làm việc với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hy Lạp Dimitrios Koutsoumpa, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt tại Hy Lạp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Phó Chủ tịch thứ Nhất Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Nguồn: quochoi.vn)
Ngày 30/9, tại trụ sở Quốc hội Hy Lạp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã hội đàm với Phó Chủ tịch thứ Nhất Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis.
Tại buổi hội đàm, trong không khí cởi mở, tin cậy và hữu nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu và thân tình của Quốc hội Hy Lạp dành cho đoàn Việt Nam.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh chuyến thăm cũng là dịp để Việt Nam bày tỏ trân trọng và ghi nhớ về sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Hy Lạp dành cho Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, tự do trước đây, trong đó không thể không kể đến những người anh hùng như ông Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập; cảm ơn Hy Lạp đã viện trợ 250 nghìn liều vaccine giúp Việt Nam phòng chống đại dịch Covid-19.
Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Hy Lạp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh quyết tâm mạnh mẽ của Nhà nước và Quốc hội Việt Nam mong muốn làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa Cơ quan lập pháp hai nước nói riêng và quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Hy Lạp nói chung.
Chúc mừng Việt Nam vừa tổ chức thành công Lễ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 80, Phó Chủ tịch thứ Nhất Quốc hội Hy Lạp đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải là trao đổi đoàn cấp lãnh đạo Quốc hội đầu tiên giữa hai nước trong hơn 10 năm qua, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025).
Bày tỏ ấn tượng trước những bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội của Việt Nam trong những năm qua, Phó Chủ tịch thứ Nhất Quốc hội Hy Lạp nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Hy Lạp tại khu vực Đông Nam Á và khẳng định mong muốn thúc đẩy toàn diện hợp tác hai nước trên cả kênh nghị viện và chính quyền.
Phó Chủ tịch thứ Nhất Quốc hội Hy Lạp cho rằng quan hệ song phương còn nhiều dư địa để phát triển nhất là sau khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) được ký kết và hai nước chia sẻ điểm tương đồng về thượng tôn luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về luật biển (UNCLOS 1982); mong muốn các doanh nghiệp Hy Lạp có cơ hội tiếp cận thị trường Việt Nam về nông nghiệp, vận tải biển và công nghiệp năng lượng.
Hai bên bày tỏ hài lòng trước những tiến triển tốt đẹp giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Hy Lạp nói riêng, cũng như hai nước nói chung thông qua việc duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, trong đó có các đoàn ủy ban chuyên môn của Quốc hội.
Hai bên nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, cũng như tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn giữa Quốc hội hai nước, nhất là lãnh đạo Quốc hội, Nhóm nghị sĩ hữu nghị, nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, xây dựng khuôn khổ pháp luật nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực còn nhiều dư địa, phù hợp với nhu cầu phát triển của hai nước như lao động, năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, công nghệ tài chính, vận tải biển...; duy trì các cơ chế hợp tác song phương hiện có, ủng hộ các sáng kiến của nhau, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, quốc tế và các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới như IPU, ASEP, APF để đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở trên khu vực và thế giới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch thứ Nhất Quốc hội Hy Lạp cùng các đại biểu thăm và nghe giới thiệu về Tòa Nhà Quốc hội Hy Lạp. Nguồn: quochoi.vn)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Quốc hội Hy Lạp nghiên cứu khả năng ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước nhằm thiết lập cơ chế hợp tác, làm cơ sở để tăng cường giao lưu và thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp theo hướng bền vững, hiệu quả và thực chất; ủng hộ các địa phương hai nước xúc tiến thiết lập quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng, phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của các địa phương hai nước; khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Quốc hội Hy Lạp với Hội đồng Liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA).
Phó Chủ tịch thứ Nhất Quốc hội Hy Lạp hoan nghênh Quốc hội Việt Nam đã thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Hy Lạp và tin tưởng đây sẽ là cầu nối góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội trong thời gian tới; cảm ơn lời mời của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và khẳng định mong muốn sớm thăm Việt Nam trong thời gian tới.
Hai lãnh đạo Quốc hội nhất trí thúc đẩy Chính phủ hai nước thực hiện hiệu quả các văn kiện hợp tác đã ký kết, đặc biệt trong các lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa, quản lý du lịch...; triển khai các cam kết đạt được nhân các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao như việc miễn thị thực cho nhân lực công nghệ cao của Việt Nam và khả năng mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Hy Lạp; thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác mới trong các lĩnh vực thuế, lao động, vận tải biển..., nhằm tạo cơ sở pháp lý để làm sâu sắc quan hệ song phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Phó Tổng thống Hy Lạp Kostantinos Chatzidakis. (Nguồn: quochoi.vn)
Ngày 1/10, tại Văn phòng Phó Tổng thống Hy Lạp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã hội kiến Phó Tổng thống Hy Lạp Kostantinos Chatzidakis.
Tại cuộc gặp, Phó Tổng thống Hy Lạp đã nhiệt liệt chào đón Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hy Lạp; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội.
Khẳng định Nhà nước Hy Lạp luôn ủng hộ và coi trọng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, Phó Tổng thống Kostantinos Chatzidakis bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ góp phần đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trên cả bình diện song phương và đa phương, trên cơ sở tiềm năng, dư địa và các thế mạnh của hai bên.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Hy Lạp không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, đồng thời cảm ơn chính quyền Hy Lạp đã hỗ trợ Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp tổ chức nhiều sự kiện quảng bá văn hóa, kết nối người dân hai nước nhân dịp Việt Nam và Hy Lạp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025); đề nghị Hy Lạp có tiếng nói thúc đẩy Nghị viện 8 nước EU còn lại sớm hoàn tất việc phê chuẩn Hiệp định EVIPA nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Hy Lạp đang và sẽ đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.
Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn và tiếp xúc ở các cấp, đặc biệt là cấp cao; hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương và quốc tế, đặc biệt là tại Liên hợp quốc, khuôn khổ hợp tác ASEAN-EU...; tăng cường hợp tác hai nước trong các lĩnh vực văn hóa, kết nối địa phương, du lịch, bảo tồn di sản, thúc đẩy tổ chức các hoạt động giao lưu nghệ thuật tại mỗi nước; phối hợp tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội mời Lãnh đạo cấp cao của Hy Lạp tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội từ ngày 25-26/10.
Phó Tổng thống Hy Lạp bày tỏ tin tưởng Lễ mở ký sẽ thành công tốt đẹp và khẳng định tầm quan trọng của sự kiện này để đóng góp vào những nỗ lực chung giải quyết các vấn đề về tội phạm mạng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải hội kiến Phó Tổng thống Hy Lạp Kostantinos Chatzidakis. (Nguồn: quochoi.vn)
Nhất trí với các đề xuất của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng thống Hy Lạp khẳng định vai trò quan trọng của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á; ủng hộ vai trò cầu nối của mỗi nước và thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với EU và các nước thành viên EU, cũng như giữa Hy Lạp với ASEAN và các nước thành viên ASEAN.
Nhấn mạnh việc triển khai Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và thông qua Hiệp định EVIPA mang lại lợi ích cho cả hai nước, do đó Hy Lạp là một trong những nước đầu tiên thông qua Hiệp định EVIPA và luôn ủng hộ, mong muốn Hiệp định EVIPA sớm được thực thi, Phó Tổng thống Kostantinos Chatzidakis khẳng định Hy Lạp luôn theo dõi sát và hoan nghênh các cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).
Phó Tổng thống Kostantinos Chatzidakis nhấn mạnh hai nước vẫn còn nhiều dư địa hợp tác, đặc biệt trên các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển năng lượng sạch, vận tải biển..., đồng thời cho biết Hy Lạp khuyến khích xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của Hy Lạp sang Việt Nam như mật ong, thịt, quả kiwi...
Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thượng tôn luật pháp quốc tế và đảm bảo an toàn, tự do hàng hải, hàng không trong khu vực; giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước quốc tế về Luật biển 1982 (UNCLOS). Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gửi lời mời Phó Tổng thống Kostantinos Chatzidakis thăm chính thức Việt Nam và Phó Tổng thống Hy Lạp vui vẻ nhận lời mời.
Ngày 2/10, tại trụ sở Đảng Cộng sản Hy Lạp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã có cuộc gặp và làm việc với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hy Lạp Dimitrios Koutsoumpa.
Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sự ủng hộ quý báu của nhân dân và Đảng Cộng sản Hy Lạp đã dành cho Việt Nam trong hành trình đấu tranh giành độc lập, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định lập trường trước sau như một không ngừng củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Hy Lạp và nhân dân hai nước trên tinh thần tin cậy, ủng hộ lẫn nhau, phù hợp với khả năng và thế mạnh của mỗi đảng, mỗi nước.
Bày tỏ tin tưởng với truyền thống hơn 100 năm đấu tranh kiên cường, bất khuất, Đảng Cộng sản Hy Lạp sẽ tiếp tục nâng cao vị thế, vai trò trên chính trường Hy Lạp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh hy vọng Đại hội lần thứ 22 của Đảng Cộng sản Hy Lạp sẽ thành công tốt đẹp, đề ra được đường lối hoạt động của Đảng vì lợi ích của người lao động Hy Lạp nói riêng và nhân dân Hy Lạp nói chung.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hy Lạp bày tỏ chia sẻ với những thiệt hại về người và tài sản của nhân dân Việt Nam do cơn bão Bualoi gây ra; khẳng định Đảng Cộng sản Hy Lạp luôn đoàn kết, sát cánh với nhân dân Việt Nam; đánh giá cao quan hệ anh em, đoàn kết, hữu nghị giữa Đảng Cộng sản Hy Lạp và Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như giữa nhân dân hai nước thời gian qua luôn được vun đắp, giữ gìn, thông qua việc hai đảng duy trì gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi thư, điện nhân các sự kiện quan trọng của nhau.
Ghi nhận các đề xuất của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hy Lạp khẳng định sẽ đóng góp sức lực của mình, đặc biệt là việc thúc đẩy trao đổi đoàn, các cuộc gặp gỡ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế đa phương chính đảng; cảm ơn lời mời của Phó Chủ tịch Quốc hội và bày tỏ mong muốn sớm thăm lại Việt Nam.
Ngày 3/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã đến thăm trụ sở, làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam ở sở tại.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của Đại sứ Phạm Thị Thu Hương cùng tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp trong việc triển khai công tác đối ngoại, bảo hộ công dân, quảng bá văn hóa Việt Nam ở sở tại, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp với Hy Lạp.
Ghi nhận tinh thần đoàn kết, gắn bó và những đóng góp thiết thực của cộng đồng người Việt tại Hy Lạp trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương, đất nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, người Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập là tấm gương tiêu biểu của tình đoàn kết gắn kết hai dân tộc Việt Nam và Hy Lạp.
Con gái của anh hùng Nguyễn Văn Lập, bà Nguyễn Thị Tuyết cũng tham dự cuộc gặp và phát biểu chia sẻ suy nghĩ, tình cảm gắn bó với quê hương Việt Nam.
Phó Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin về những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Quốc hội đối với công tác kiều bào và công tác ngoại giao trong giai đoạn mới; đề nghị bà con cộng đồng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung tay xây dựng cộng đồng lớn mạnh, tiếp tục làm cầu nối cho quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Hy Lạp; ghi nhận những nguyện vọng, đề xuất của cộng đồng người Việt tại Hy Lạp và khẳng định sẽ thông báo các cơ quan trong nước nghiên cứu và sớm có biện pháp phù hợp.
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội đã dự Lễ công bố ra mắt tập 1 cuốn sách "Các bài viết tuyển chọn của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1920 - 1960” được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Hy Lạp do Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp phối hợp với Nhóm Newstar của Hy Lạp và Nhà Xuất bản Thế giới triển khai.
Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội đã có các buổi làm việc với Chủ tịch Tòa thẩm kế Hy Lạp Sotiria Ntouni, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Piraeus Gavriil Petridis; gặp Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hy Lạp-Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Hy Lạp Georgios Georgantas, thành viên Nhóm và Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Hy Lạp-Việt Nam Theodoros Karaoglou chủ trì; thăm Tòa nhà Quốc hội Hy Lạp và nghe giới thiệu về lịch sử phát triển, phương thức vận hành của Quốc hội Hy Lạp; thăm một số di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận của Hy Lạp và nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và trao đổi về cách thức bảo tồn các di sản văn hóa.