Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác trong tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 19/6, tại thủ đô Viêng Chăn, đã diễn ra kỳ họp lần thứ 28 giữa Ban Công tác đặc biệt Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Ban Công tác đặc biệt Chính phủ nước CHDCND Lào về tiếp tục tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh.

Đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam tại kỳ họp. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào

Đoàn Việt Nam do Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban làm Trưởng đoàn. Đoàn Lào do Thượng tướng Thongloi Silivong, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào, Trưởng Ban làm Trưởng đoàn.

Hai bên đánh giá cao kết quả đạt được theo nội dung đề ra trong Biên bản cuộc họp lần thứ 27; nhấn mạnh mặc dù điều kiện thông tin về nơi an táng liệt sĩ ngày càng khó khăn, nhưng công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào qua các thời kỳ chiến tranh vẫn được triển khai chặt chẽ và hiệu quả. Mùa khô 2022-2023, các đội quy tập của Việt Nam đã tìm kiếm, quy tập được 194 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 10 người có tên và quê quán.

Đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương và Thượng tướng Thongloi Silivong trao đổi Biên bản kỳ họp lần thứ 28 giữa Ban Công tác Đặc biệt hai Chính phủ. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào

Hai bên khẳng định Ban Công tác đặc biệt chính phủ, các cấp chính quyền của hai nước thường xuyên phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ. Phía Lào đã thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ các đội quy tập của Việt Nam trong mọi hoạt động; tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân cung cấp thông tin về nơi an táng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh…

Về phương hướng và nội dung hợp tác trong mùa khô 2023 - 2014, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh đến khi không còn thông tin về nơi an táng liệt sĩ. Phía Việt Nam tiếp tục duy trì 8 đội quy tập làm nhiệm vụ trên địa bàn các tỉnh, thành phố của Lào. Bên cạnh đó, hai bên cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hai nước cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh…

Đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương với đại diện các tập thể của Quân đội nhân dân Lào được nhận Huân chương Hữu nghị vì có thành tích xuất sắc trong phối hợp, chỉ đạo và tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, giai đoạn 2013 - 2020. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào

Kết thúc cuộc họp, hai bên đã ký biên bản kỳ họp lần thứ 28; phối hợp tổ chức Lễ trao thưởng cho các tập thể, cá nhân của Lào có thành tích xuất sắc trong phối hợp, chỉ đạo và tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, giai đoạn 2013 - 2020.

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào ở thủ đô Viêng Chăn, Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc quốc phòng Lào đã tiếp thân mật Thượng tướng Võ Minh Lương cùng đoàn.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Võ Minh Lương đã báo cáo Đại tướng Chansamone Chanyalath kết quả kỳ họp lần thứ 28 giữa Ban Công tác đặc biệt chính phủ hai nước; cảm ơn Đảng, Nhà nước, quân đội, chính quyền các cấp và nhân dân Lào cũng như cá nhân Phó Thủ tướng đã luôn tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam trong công tác tìm kiếm quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh;

Bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào cũng như của cá nhân Phó Thủ tướng, đặc biệt là trong bối cảnh việc tìm kiếm hài cốt ngày càng khó khăn do số người biết đã già yếu, trong khi địa hình, địa chất ngày càng thay đổi…

Đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương và Đoàn đang được Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc quốc phòng Lào, tiếp thân mật. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đánh giá cao kết quả hợp tác và phối hợp giữa hai Ban Công tác đặc biệt của hai Chính phủ, khẳng định, Ban Công tác đặc biệt làm việc rất đặc biệt, góp phần quan trọng vào việc củng cố quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; đánh giá cao kết quả kỳ họp 28, khẳng định hoàn toàn nhất trí và ủng hộ các đề xuất của đoàn về công tác tìm kiếm quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào đã chân thành cảm ơn và tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới sự giúp đỡ quý giá và vô cùng to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong thời chiến cũng như trong thời bình; cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn kề vai sát cánh với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong mọi lúc khó khăn.

Phạm Kiên - Bá Thành (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/viet-nam-lao-tang-cuong-hop-tac-trong-tim-kiem-quy-tap-hoi-huong-hai-cot-liet-si-20230619205443014.htm