Việt Nam điều hành tỷ giá trong khuôn khổ chính sách tiền tệ chung nhằm ổn định kinh tế vĩ mô

Ngày 20/1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về việc ngày 15/1 Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ ra Báo cáo điều tra về chính sách và thực tiễn định giá tiền tệ của Việt Nam theo Điều 301, Luật Thương mại Hoa Kỳ năm 1974.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bảo Chi)

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Việt Nam ghi nhận kết luận của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) tại Báo cáo về vụ điều tra liên quan đến chính sách tiền tệ của Việt Nam theo Điều khoản 301, Đạo luật thương mại 1974.

Việt Nam đánh giá cao Chính phủ Hoa Kỳ, cơ quan Đại diện Thương mại, và các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ đã lắng nghe ý kiến đóng góp của Chính phủ Việt Nam cũng như đa số ý kiến trong giới chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong quá trình điều tra, duy trì thảo luận với phía Việt Nam để tìm giải pháp chung và đặt vấn đề này trong tổng thể quan hệ đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước.

Trong quá trình làm việc với USTR, các cơ quan chức năng Việt Nam đã nhiều lần khẳng định Chính phủ Việt Nam điều hành tỷ giá trong khuôn khổ chính sách tiền tệ chung, nhằm thực hiện mục tiêu nhất quán là ổn định kinh tế vĩ mô, không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng trong thương mại quốc tế.

Việt Nam coi trọng quan hệ kinh tế, thương mại với Hoa Kỳ, thực hiện nghiêm túc các cam kết cấp cao, thỏa thuận thương mại giữa hai nước cũng như các cam kết thương mại đa phương. Việt Nam sẽ duy trì đối thoại và tham vấn trên tinh thần xây dựng với Hoa Kỳ để xử lý các vấn đề vướng mắc trong quan hệ kinh tế thương mại song phương nói chung cũng như trong vấn đề chính sách tỷ giá nói riêng, qua đó đưa quan hệ phát triển theo hướng ổn định, bền vững và cùng có lợi.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/viet-nam-dieu-hanh-ty-gia-trong-khuon-kho-chinh-sach-tien-te-chung-nham-on-dinh-kinh-te-vi-mo-134429.html