Việt Nam đi hàng đầu trong tham gia Hiệp định về biển cả

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo thế giới đã tham dự sự kiện đặc biệt để cổ vũ và thúc đẩy tiến trình ký kết Hiệp định về biển cả.

Ngày 9/6, trong khuôn khổ Hội nghị Đại dương lần thứ ba của Liên Hợp Quốc (UNOC 3), tại Nice, Pháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng các nhà lãnh đạo thế giới tham gia sự kiện đặc biệt để cổ vũ và thúc đẩy tiến trình ký kết Hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển ở vùng biển ngoài phạm vi tài phán quốc gia (còn gọi là Hiệp định về biển cả).

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ 3 (UNOC 3) chụp ảnh chung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ 3 (UNOC 3) chụp ảnh chung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sự kiện Điều ước quốc tế đặc biệt được Liên Hợp Quốc tổ chức long trọng nhằm đề cao Hiệp định Biển cả cũng như thúc đẩy các nước trở thành thành viên điều ước quốc tế về biển quan trọng nhất từ đầu thế kỷ 21 cho đến nay. Sự kiện có sự tham gia của 35 quốc gia là các nước ký hoặc nộp lưu chiểu văn kiện phê chuẩn, phê duyệt Hiệp định trong thời gian diễn ra UNOC 3.

Mở đầu sự kiện, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã mời lãnh đạo các quốc gia và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cùng chụp tấm ảnh kỷ niệm, thể hiện quyết tâm của cộng đồng quốc tế trong việc bảo tồn và sử dụng bền tài nguyên sinh vật biển.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao văn kiện đối ngoại cho bà Elinor Jane Britt Hammarskjöld, Phó Tổng Thư ký kiêm Cố vấn Pháp lý của Liên Hợp Quốc, thông báo việc Chính phủ Việt Nam phê duyệt Hiệp định Biển cả.

Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ký Hiệp định ngay ngày đầu mở ký và nằm trong nhóm những nước đi đầu trong việc hoàn thành các thủ tục nội bộ để trở thành thành viên của Hiệp định. Điều này truyền đi thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, chung tay cùng các quốc gia trên thế giới giải quyết các vấn đề toàn cầu liên quan đến biển và đại dương.

Việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hoạt động ý nghĩa liên quan đến Hiệp định Biển cả thể hiện sự quyết tâm và hành động cụ thể của Chính phủ Việt Nam trong nỗ lực chung của cộng đồng thế giới để xây dựng đại dương hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Tại Hội nghị UNOC 3, cộng đồng quốc tế thể hiện mong muốn sớm đạt được con số 60 nước hoàn thành các thủ tục phê chuẩn, phê duyệt, để sớm đưa Hiệp định Biển cả có hiệu lực trong năm 2025.

Tài nguyên gen biển tại vùng biển ngoài quyền tài phán quốc gia là một nguồn lợi mới đầy tiềm năng trong thế kỷ 21. Vùng biển ngoài quyền tài phán quốc gia chiếm hơn 60% bề mặt đại dương đặc biệt phong phú về đa dạng sinh học, với nhiều loại gen quý hiếm, có tiềm năng kinh tế lớn và giá trị cao về khoa học, đặc biệt về y dược và dược mỹ phẩm…

Hiện nay, hầu như chỉ có các nước phát triển và công ty tư nhân sở hữu công nghệ biển và công nghệ sinh học hàng đầu, với nguồn tài chính dồi dào mới có khả năng thu thập nguồn gen biển khơi và phát triển ứng dụng đem lại lợi nhuận, trong khi chưa có văn kiện quốc tế nào quy định về nghĩa vụ chia sẻ lợi ích cũng như việc bảo tồn nguồn lợi này.

Hiệp định Biển cả là một dấu mốc lịch sử trong nỗ lực của cộng đồng quốc tế về bảo vệ môi trường biển, trong bối cảnh thực hiện Chương trình nghị sự 2030, đặc biệt là Mục tiêu phát triển bền vững số 14 về bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và tài nguyên biển.

Đây là hiệp định thứ ba được đàm phán và ký kết trong khuôn khổ Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, tái khẳng định vai trò, tầm quan trọng của Công ước như là khuôn khổ pháp lý toàn diện điều chỉnh mọi hoạt động trên biển và đại dương, trong đó có việc khai thác, chia sẻ lợi ích công bằng và bảo tồn nguồn gen biển tại các vùng biển quốc tế. Hiệp định sẽ có hiệu lực 120 ngày sau khi có 60 quốc gia nộp văn kiện phê chuẩn hoặc phê duyệt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Bồ Đào Nha

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng ông Luis Montenegro nhậm chức Thủ tướng Bồ Đào Nha; chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến các lãnh đạo của Bồ Đào Nha; khẳng định Bồ Đào Nha là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU).

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro - Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro - Ảnh: VGP

Hai nhà lãnh đạo nhất trí nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; khuyến khích và tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường tiếp xúc và kết nối, tập trung vào các lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu và Bồ Đào Nha có thế mạnh, như công nghiệp đóng tàu, vận tải biển, năng lượng, nông nghiệp...

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên ký hiệp định về hợp tác lao động; đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực: Quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch và giao lưu nhân dân; đề nghị Bồ Đào Nha hỗ trợ thúc đẩy Nghị viện châu Âu (EC) sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), thúc đẩy EU gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam (IUU).

Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro khẳng định coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam; bày tỏ mong muốn tăng cường hiện diện của Bồ Đào Nha tại Việt Nam cũng như ở khu vực; đánh giá cao việc hai nước quyết định mở Đại sứ quán tại thủ đô của nhau và cam kết tạo thuận lợi cho quá trình này; nhận định đây là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về các phương hướng tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ lẫn nhau ứng cử vào các cơ quan quan trọng của Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác.

Tổng thống Peru: Việt Nam luôn là đối tác quan trọng hàng đầu ở khu vực

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Peru Dina Boluarte.

Trong bầu không khí thân tình, hữu nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Peru; trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới bà Tổng thống và các nhà lãnh đạo cấp cao Peru.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Peru Dina Boluarte - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Peru Dina Boluarte - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng chứng kiến thời gian qua, tin cậy chính trị và trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước ngày càng được tăng cường, đặc biệt là qua chuyến thăm cấp Nhà nước tới Peru của Chủ tịch nước Lương Cường (tháng 11/2024); hợp tác song phương trên các lĩnh vực ngày càng thực chất, hiệu quả.

Tổng thống Dina Boluarte khẳng định Peru vinh dự được đón Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm và dự Tuần lễ cấp cao APEC 2024; bày tỏ mong muốn sớm sang thăm Việt Nam; nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành của Peru phối hợp với các đối tác Việt Nam cụ thể hóa các kết quả của chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường, trong đó chú trọng thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư.

Thủ tướng đề nghị Chính phủ Peru tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hợp tác, đầu tư tại Peru, góp phần vào công cuộc phát triển và phục vụ lợi ích của người dân Peru; nhất trí hai bên cần xem xét mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng, trong đó có hợp tác nông nghiệp, dầu khí, khai khoáng.

Tổng thống Dina Boluarte khẳng định Việt Nam luôn là đối tác quan trọng hàng đầu của Peru ở khu vực Đông Nam Á; đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Tập đoàn Viettel thông qua dự án Bitel, và mong Bitel tiếp tục mở rộng đầu tư tại Peru; đề nghị hai nước phối hợp tận dụng hiệu quả Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về việc tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương và trên các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhất trí phối hợp đề cao và tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, thúc đẩy tự do hóa thương mại, hợp tác Nam - Nam, ủng hộ lẫn nhau ứng cử vào các cơ quan quan trọng của Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/viet-nam-di-hang-dau-trong-tham-gia-hiep-dinh-ve-bien-ca-2410192.html