Việt Nam cử quan sát viên tham gia tập trận 'Slavic Brotherhood'

Cuộc tập trận Slavic Brotherhood 2018 của Nga có sự tham gia theo dõi của rất nhiều tùy viên quân sự tới từ nhiều nước trên thế giới trong đó có cả Việt Nam.

Cuộc tập trận Slavic Brotherhood (Anh em Slavic) với sự tham gia của Nga, Belarus và Serbia đã bắt đầu trong thời gian từ ngày 18 - 28/6 vừa qua và kết thúc tốt đẹp. Nguồn ảnh: Milru.

Đây là cuộc tập trận thường niên diễn ra ở trường bắn quân sự Rayevsky nằm ở Krasnodarsky Krai - một tỉnh nằm ngay cạnh bờ Biển Đen và là nơi có con đường huyết mạch đi tới đảo Crime của Nga. Nguồn ảnh: Milru.

Đây là lần đầu tiên, cuộc tập trận Slavic Brotherhood huy động tới cấp trung đoàn đổ bộ đường không ở tất cả các quốc gia tham dự. Việc các nước tham gia huy động nhiều trung đoàn dù tới cuộc tập trận này đã biến Slavic Brotherhood 2018 trở thành cuộc tập trận dù lớn nhất của Nga trong năm nay. Nguồn ảnh: Milru.

Chỉ tính riêng phía Nga, nước này đã huy động tới 700 lính dù thuộc Trung đoàn Dù Cossack. Kèm theo đó là 250 lính dù của Belarus và 50 lính của Serbia - tổng cộng tới 1000 lính dù. Nguồn ảnh: Milru.

Các loại phương tiện chiến đấu như trực thăng, máy bay vận tải, máy bay chiến đấu, trực thăng chiến đấu cũng được huy động để tham gia cuộc tập trận hoành tráng bậc nhất trong năm của Nga này. Nguồn ảnh: Milru.

Các loại thiết giáp của Nga và các nước tham gia cũng có mặt trong phần diễn tập hiệp đồng binh chủng của các quốc gia. Nguồn ảnh: Milru.

Xe chiến đấu bộ binh BMD-3 của Nga trong cuộc tập trận Slavic Brotherhood 2018. Nguồn ảnh: Milru.

Cuộc tập trận cũng có cả sự tham gia của các xe tăng chủ lực chiến trường. Nguồn ảnh: Milru.

Rất nhiều tùy viên quân sự, nhân viên quân sự tới từ nhiều quốc gia trên thế giới đã có mặt để quan sát cuộc tập trận này. Hầu hết là đến từ châu Âu, châu Á và cả châu Mỹ. Nguồn ảnh: Milru.

Trong ảnh là một tùy viên quân sự Nhật Bản và Bulgarian quan sát cuộc tập trận. Nguồn ảnh: Milru.

Trong đó có cả các quan sát viên và tùy viên quân sự của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Có thể dễ dàng nhận thấy trong ảnh là hai quân nhân của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong bộ quân phục quân trang dã chiến K07 quen thuộc. Nguồn ảnh: Milru.

Tùy viên quân sự tới từ đại sứ quán Italia đang cầm khẩu súng bắn tỉa đặc biệt VSS trên tay và ngắm thử. Nguồn ảnh: Milru.

Tùy viên quân sự của Hà Lan trên tay súng trường bắn tỉa hạng nặng KSVK được Quân đội Ng giới thiệu trong cuộc tập trận "Slavic Brotherhood". Nguồn ảnh: Milru.

Mời độc giả xem Video: Lính Nga tại cuộc tập trận lính dù lớn nhất năm 2018 của nước này tính tới thời điểm hiện tại. Nguồn: ArmedForcesUpdate.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/viet-nam-cu-quan-sat-vien-tham-gia-tap-tran-slavic-brotherhood-1078664.html