Việt Nam có cơ hội hưởng lợi ngắn hạn trong cuộc chiến Mỹ - Trung

Nhiều chuyên gia Ngân hàng thế giới tại Việt Nam nhận định, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể mang lại cho Việt Nam những cơ hội được hưởng lợi ngắn hạn.

Tại buổi họp báo ngày 10/12/2018 của Ngân hàng Thế giới (WB) công bố Báo cáo “Một Đông Á phục hưng, điều hướng một thế giới đang thay đổi”, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc sẽ tác động gì đến kinh tế Việt Nam trong thời gian tới, ông Sudhir Shetty, Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Đông Á và Thái Bình Dương cho rằng, những căng thẳng về thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể mang lại cho Việt Nam những cơ hội được hưởng lợi ngắn hạn.

Theo giải thích của ông Sudhir Shetty, lợi ích đó là khi hàng hóa Trung Quốc gặp khó khi xuất khẩu sang Mỹ sẽ là cơ hội để hàng hóa Việt Nam “chen chân” vào. Cơ hội cũng có thể đến từ việc các nhà đầu tư dịch chuyển dòng vốn từ Trung Quốc sang những nơi khác trong đó có Việt Nam.

Ông Sudhir Shetty cho rằng, những căng thẳng về thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể mang lại cho Việt Nam những cơ hội được hưởng lợi ngắn hạn

“Trong bối cảnh tình hình căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn Mỹ - Trung đang ngày một leo thang, Việt Nam sẽ được hưởng lợi, có nhiều cơ hội có thể tận dụng khi thương mại toàn cầu đang có xu hướng chuyển dịch”, ông Sudhir Shetty nói.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, đây chỉ là những cơ hội cho khu vực Đông Á nói chung và Việt Nam nói riêng trong ngắn hạn. Đối với trung hạn, khi thương mại toàn cầu suy giảm, sự bất ổn do chiến tranh thương mại cũng giảm, Việt Nam và các quốc gia khác trong khu vực Đông Á cần phải tìm cách nâng cao năng lực cạnh tranh, giải quyết các nguy cơ về kinh tế để tiếp tục hội nhập và phát triển nền kinh tế khu vực bền vững.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, ông Sudhir Shetty lưu ý, Việt Nam cần phải tiếp tục thúc đẩy mở rộng thị trường dịch vụ để tham gia vào thương mại. Bởi, khi công nghệ phát triển lên, dịch vụ ngày càng quan trọng, và là một trong những yếu tố chính để tạo nên giá trị của sản phẩm, hàng hóa, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng phải cố gắng tận dụng được việc ký kết các hiệp định, như: Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CTPPP), Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU. Chính phủ Việt Nam cũng nên nhìn vào những rào cản còn tồn tại trong nền kinh tế quốc gia nhằm tạo sân chơi công bằng, bình đẳng giữa khu vực kinh tế tư nhân và khu vực kinh tế nhà nước, đặc biệt trong các lĩnh vực đất đai và vốn; nỗ lực kết nối khu vực kinh tế tư nhân với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, ông Sudhir Shetty cho biết.

Đối với cuộc đua “Cách mạng Công nghiệp 4.0” và cơ hội bứt phá cho Việt Nam, ông Sudhir Shetty nhận định, Việt Nam là một trong số nhiều nước trong khu vực còn tồn tại sự bất bình đẳng về tiếp cận công nghệ, thông tin số.

Đây là một trong những thách thức, gây trở ngại cho Việt Nam nói chung và các quốc gia khác nói riêng trong việc nắm bắt các cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thích ứng với sự chuyển biến của thị trường kinh tế toàn cầu và chuyển đổi lên mức thu nhập cao hơn.

Để giải quyết thách thức này, ông Sudhir Shetty cho biết, Việt Nam cần nâng cao khả năng tiếp cận internet cho người dân, đặc biệt ở những vùng khó khăn, để họ có được thông tin và hưởng dịch vụ công theo cách thuận tiện nhất với giá thành rẻ nhất. Xây dựng, nâng cao các kĩ năng về cảm xúc xã hội và kiến thức kỹ thuật số để không bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển bền vững nền kinh tế trong nước và trong khu vực.

Ông Sudhir Shetty cũng lưu ý, khi công nghệ phát triển, hàm lượng dịch vụ ngày càng quan trọng, ví dụ, như với chiếc điện thoại di động, giá trị không chỉ ở phần cứng của nó mà là những dịch vụ, phần mềm được lồng ghép. Do vậy, Việt Nam và các nước trong khu vực cần tiếp tục mở cửa lĩnh vực dịch vụ, thương mại.

Thu Thủy

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/viet-nam-co-co-hoi-huong-loi-ngan-han-trong-cuoc-chien-my-trung-58273.htm