[Video] Mỹ - Iran đấu súng trên Eo biển Hormuz
Ngày 7/5, các lực lượng Mỹ và Iran đã đấu hỏa lực tại Eo biển Hormuz trong vụ việc được đánh giá là nghiêm trọng nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa hai bên có hiệu lực hồi đầu tháng 4.
Hai bên đấu hỏa lực nghiêm trọng nhất kể từ khi ngừng bắn có hiệu lực hồi tháng 4
Iran cáo buộc Mỹ tấn công tàu dầu và khu vực ven Hormuz, đáp trả vào tàu chiến Mỹ
Washington nói ba khu trục hạm Mỹ bị tập kích nhưng không chịu thiệt hại, đồng thời không kích đáp trả
Nhà Trắng khẳng định ngừng bắn chưa sụp đổ nhưng cảnh báo sẽ tăng cường không kích nếu đàm phán thất bại
BÙI ĐỨC
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-my-iran-dau-sung-tren-eo-bien-hormuz-post960825.html
Tin nóng
Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa ngày 11/7 đã tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Qatar Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi tại thủ đô Damascus, trong đó, hai bên tập trung thảo luận về các giải pháp tăng cường quan hệ song phương, thúc đẩy đầu tư, hỗ trợ tái thiết Syria và hợp tác trong tiến trình giải trừ vũ khí hóa học.
Ukraine thông báo lực lượng máy bay không người lái (UAV) của nước này đã tiếp tục mở rộng chiến dịch tấn công trên biển Azov, với 28 tàu Nga bị đánh trúng chỉ trong ngày 11/7.
Ukraine đã cố gắng tấn công cơ sở triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M - một thành phần nằm trong 'lá chắn hạt nhân' của Nga, nhưng không thành công.
Trong Chiến dịch Đường 9-Khe Sanh diễn ra từ ngày 20-1 đến ngày 15-7-1968, tôi tham gia từ đầu đến cuối chiến dịch. Ban đầu, tôi là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304; đến giữa chiến dịch được bổ nhiệm làm Trung đoàn phó, Tham mưu trưởng Trung đoàn 9.
Iran đã bác bỏ thông tin nước này yêu cầu đàm phán với Mỹ đồng thời tuyên bố sẽ không có bất kỳ cuộc thương thuyết nào diễn ra trừ khi Washington thay đổi lập trường hiện tại.
Ngày 11/7, Mỹ đã làm việc với Liban để thảo luận cơ chế triển khai kế hoạch Israel rút quân khỏi miền Nam Liban, song Israel cùng ngày xác nhận khả năng duy trì hiện diện quân sự lâu dài tại nước này.
Tin mới
Mỹ đã mở đợt không kích thứ 3 nhằm vào Iran trong tuần này, chỉ ít giờ sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ tiếp tục đóng cửa vô thời hạn eo biển Hormuz.
Truyền thông nhà nước Lebanon ngày 11-7 cho biết quân đội Israel đã tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào nhiều khu vực ở miền Nam nước này, bất chấp thỏa thuận khung do Mỹ làm trung gian giữa Beirut và Tel Aviv về việc giảm leo thang xung đột.
Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang cân nhắc chuyển nhượng hệ thống phòng không S-400 của Nga cho một quốc gia vùng Vịnh nhằm tháo gỡ bế tắc với Mỹ và tạo cơ hội quay trở lại chương trình tiêm kích tàng hình F-35.
Gần 100 học viên Học viện Phòng không - Không quân diễn tập bắn đạn thật bằng pháo phòng không 37 mm và 57 mm, tiêu diệt UAV bay tầm thấp.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các lãnh đạo của tập đoàn công nghiệp quốc phòng Ukroboronprom đã vi phạm pháp luật khi cho phép đặt các kho chứa vũ khí tại thị trấn Vyshneve, ngoại ô Kiev.
Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố eo biển Hormuz bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.
UAV Ukraine đã tấn công 21 tàu chở dầu của Liên bang Nga cùng 7 tàu khác trên Biển Azov trong đêm 11/7, trong khi Moskva được cho là đã dừng hoạt động vận tải qua tuyến kênh đào trọng yếu nối sông Don với Biển Azov.
Cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak ngày 11/7 cho rằng Thủ tướng đương nhiệm Benjamin Netanyahu có thể gia tăng các hoạt động quân sự nhằm vào Lebanon, thậm chí dẫn tới xung đột rộng hơn với Iran, nếu nhận thấy nguy cơ thất bại trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 10/2026.













