Video cơn ác mộng tồi tệ ở Australia: Nhện giăng tơ 'xâm chiếm' loạt thị trấn

Người Australia đang trải qua cơn ác mộng tồi tệ nhất liên quan đến nhện. Hàng loạt thị trấn bị nhện 'xâm chiếm', giăng tơ bao phủ khắp nơi khiến người dân khốn khổ.

Hàng loạt thị trấn Australia bị nhện giăng tơ "xâm chiếm".

Theo CNN, cư dân vùng Gippsland ở bang Victoria đã chứng kiến những lớp mạng nhện dày đặc bao phủ khắp nơi sau khi khu vực này bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng.

.Dịch vụ khẩn cấp bang Victoria đã đưa ra nhiều cảnh báo lũ lụt cho khu vực nông thôn vào đầu tháng 6, trong đó một số hộ dân được yêu cầu sơ tán.

Khi con người chạy lũ, tìm đến nơi an toàn, thì loài nhện cũng vậy.

Mạng nhện khổng lồ bao trùm khắp các cánh đồng ở Gippsland, bang Victoria, Australia.

Giáo sư Dieter Hochuli, một nhà sinh thái học từ Đại học Sydney chia sẻ với kênh 7News của CNN rằng, biển tơ nhện không có gì bất thường sau lũ.

“Đây là một hiện tượng phổ biến sau lũ lụt. Khi chúng ta hứng những trận mưa lớn và lũ lụt, những loài vật sống ở vùng đất thấp sẽ làm chính xác những gì chúng ta cố gắng làm. Đó là di chuyển lên vùng đất cao hơn", ông Dieter nói.

Giáo sư này cũng cho biết, loài nhện giăng tơ "xâm chiếm" các thị trấn Australia là loài thường sống trên mặt đất. Khi hàng nghìn con nhện nhảy lên cùng lúc, chúng có thể tạo ra một thảm tơ lớn đáng kể, bao phủ các bụi cây hoặc cánh đồng. Hiện tượng này gọi là bong bóng.

"Hiện tượng này được hình thành khi hàng nghìn con nhện nhảy dần lên một điểm cao trên tán lá và nhả tơ để tạo ra thảm tơ đủ cao cho chúng di chuyển", ông Hochuli giải thích.

Bảo Tuấn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/video-con-ac-mong-toi-te-o-australia-nhen-giang-to-xam-chiem-loat-thi-tran-post1346843.tpo