Dòng tiền có tín hiệu dịch chuyển sang các cổ phiếu vừa và nhỏ trong phiên chiều nay, đẩy giá khá nhiều mã tăng nóng. Tuy blue-chips VN30 vẫn là nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhất sàn HoSE, nhưng các mã vừa và nhỏ mới là 'bữa tiệc' của các nhà đầu tư cá nhân...
Phiên giao dịch ngày 20/5, sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm Vingroup tiếp tục tăng mạnh, trong đó VIC và VHM cùng chạm trần, trở thành trụ đỡ chính cho đà tăng của VN-Index. Khối ngoại quay lại bán ròng trong phiên hôm nay. Chốt phiên, VN-Index đóng cửa tăng 18,86 điểm, lên mức 1.315,15 điểm.
Sau 4 tháng đầu năm 2025, Viettel Construction (mã cổ phiếu CTR) đã ghi nhận hơn 3.800 tỷ đồng doanh thu, hoàn thành 27% mục tiêu doanh thu cả năm.
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (HOSE: HT1) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 vào ngày 25/4 tại TPHCM. Một trong những nội dung đáng chú ý được thông qua là kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng cho năm nay, với mục tiêu lợi nhuận hợp nhất sau thuế hơn 180 tỷ đồng, gấp ba lần kết quả năm 2024.
Kết quả kinh doanh quý đầu năm của CTCP Xi măng Vicem Hà Tiên (HT1) tiếp tục lỗ ròng hơn 9 tỷ đồng, dù doanh nghiệp nhận định năm 2025 ngành xi măng có nhiều tín hiệu tốt lên.
KBSV kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ nội địa hồi phục là động lực tăng trưởng chính trong 2025. Nhà đầu tư có thể chờ đợi điểm cân bằng, cân nhắc và lựa chọn các doanh nghiệp có vị thế dẫn đầu trong ngành, diễn biến giá bán, chi phí đầu vào thuận lợi, có khả năng nâng cao hoạt động kinh doanh cốt lõi...
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (mã chứng khoán: HT1) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, ghi nhận sự điều chỉnh giảm nhẹ về lợi nhuận sau thuế so với báo cáo tự lập.
Biến động tăng của chi phí bán hàng là nguyên nhân chính dẫn đến lãi ròng Vicem Hà Tiên giảm 7% so với báo cáo tự lập, còn 60 tỷ đồng sau kiểm toán.
Trong bối cảnh thị trường xi măng cạnh tranh khốc liệt, việc giảm giá bán và chính sách bán hàng khiến lãi ròng quý IV/2024 của CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên (mã ck: HT1) giảm mạnh tới 61% so với cùng kỳ, còn hơn 21 tỷ đồng.
Ngành xi măng tiếp tục rơi vào thế khó khi các doanh nghiệp trong ngành tiếp tục công bố 'sức khỏe' suy yếu. Dự báo khó khăn trong năm 2025 còn kéo dài, và điều này sẽ tác động kém tích cực đến sự vận động của nhóm cổ phiếu xi măng.
Tình trạng cạnh tranh khốc liệt trên thị trường xi măng đã tác động tiêu cực đến kết quả kinh doanh của Vicem Hà Tiên trong quý 4.
Gia đình anh chị Dương Văn Thép-Đoàn Thị Xuyên (thôn Phố Hiến, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) được công nhận là hộ sản xuất kinh doanh giỏi.
Kết phiên giao dịch hôm nay (15-1), chỉ số VN-Index tăng 7,11 điểm, lên 1.236,18 điểm. Khối ngoại bán ròng phiên thứ 7 liên tiếp trên sàn HoSE với tổng giá trị bán ròng hơn 385 tỉ đồng.
Dòng tiền tham gia tích cực hơn giúp VN-Index có phiên giao dịch khởi sắc, chốt phiên 15/01/2025 tăng hơn 7 điểm. Trong đó, nhóm cổ phiếu liên quan tới đầu tư công trở thành điểm nhấn khi đồng loạt tăng mạnh.
Lực cầu tăng, trong khi lực cung cạn kiệt đã kéo thị trường phục hồi. Hầu hết các nhóm ngành đều tăng tích cực, trong đó nhóm cổ phiếu đầu tư công hút được dòng tiền nên tăng mạnh, nhiều cổ phiếu tăng kịch trần.
Xét theo cả quý 1, những cổ phiếu thường tăng cao như CTR, PTB, HT1, TCB, MBB, VIB, VCB, SIP, KDH. Trong khi đó VN-Index trong quý 1 cho thấy sự dao động mạnh qua các năm, đặc biệt là năm 2020 giảm 31,49% do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
VN-Index gặp khó khi chạm 1.260 điểm nên chưa thể vượt qua mốc này trong phiên giao dịch đầu tháng 12. Trong đó, khối ngoại đã mang hàng ra chốt lời sau 6 phiên gom hàng trước đó.
Theo công ty chứng khoán, kết quả kinh doanh của Thiên Long sẽ tiếp tục tăng trưởng trong quý IV mặc dù đây là mùa thấp điểm, do TLG đang dần chuyển đổi hình ảnh sản phẩm phù hợp với khách hàng trẻ.
Theo công ty chứng khoán, mảng thiết bị văn phòng và thiết bị gia dụng và FMCG được kỳ vọng đạt tăng mức trưởng tốt nhờ DGW tiếp tục thêm nhãn hàng/sản phẩm mới vào danh mục.
Tính đến nay, nhiều doanh nghiệp đã vượt kế hoạch lợi nhuận năm chỉ sau 9 tháng nhờ hoạt động kinh doanh khởi sắc như Sasco, Long Hậu, Hóa chất Lâm Thao, Thủy điện A Vương, Xi măng Hà Tiên…
Theo báo cáo tài chính của Công ty CP Xi măng Hà Tiên, doanh thu quý III/2024 đạt 1.638 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 22,3 tỷ đồng, trong khi quý III/2023 ghi nhận khoản lỗ 10,5 tỷ đồng. Công ty lý giải kết quả kinh doanh tích cực này chủ yếu nhờ sản lượng tiêu thụ xi măng tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2023.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế với số tiền phạt lên tới hơn 2,2 tỷ đồng và đình chỉ giao dịch chứng khoán 4 tháng do hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch đối với cổ phiếu HT1.
Dư nợ vay và lãi suất giảm mạnh là một yếu tố giúp Xi măng Hà Tiên đạt mức lợi nhuận sau thuế 22,6 tỷ đồng trong quý 3/2024. Lũy kế 3 quý đầu năm, công ty này đã vượt xa mục tiêu lợi nhuận năm.
Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt hơn 2,2 tỷ đồng và đình chỉ giao dịch chứng khoán 4 tháng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.
Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế bị phạt số tiền hơn 2,2 tỷ đồng và đình chỉ giao dịch chứng khoán 4 tháng
Chứng khoán FPT, Chứng khoán Pinetree và Vận tải và Thương Mại Quốc Tế là những cái tên bị UBCKNN chỉ ra sai phạm. Vận tải và Thương Mại Quốc Tế bị phạt tới 2,26 tỷ đồng do giao dịch chui cổ phiếu HT1.
Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế, doanh nghiệp liên quan ông Nguyễn Văn Chuyền, Thành viên HĐQT Vicem Hà Tiên bị phạt số tiền lên tới gần 2,3 tỷ đồng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế với số tiền phạt lên tới hơn 2,2 tỷ đồng cùng đình chỉ giao dịch chứng khoán 4 tháng do hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch đối với cổ phiếu HT1.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc Tế hơn 2,2 tỷ đồng do vi phạm trong giao dịch cổ phiếu.
Công ty Vận tải và Thương mại Quốc tế (ITC) mới đây bị UBCKNN xử phạt gần 2,3 tỷ đồng, đình chỉ giao dịch chứng khoán 4 tháng do không báo cáo dự kiến giao dịch theo quy định.
Thị trường tiêu thụ khó khăn cùng nhiều yếu tố không thuận lợi đang làm cho 'bệnh tình' của các doanh nghiệp xi măng khó có thể thuyên giảm trong một sớm một chiều. Cũng chính vì vậy, nhóm cổ phiếu này vẫn khó có thể làm nên chuyện trong giai đoạn cuối năm 2024.
Thị trường tiêu thụ khó khăn khiến nhiều doanh nghiệp xi măng thua lỗ. Bộ Xây dựng cho biết từ năm 2023 đến nay, sản xuất clinker và xi măng sụt giảm nghiêm trọng. Các dây chuyền hoạt động trung bình toàn ngành chỉ đạt 75% tổng công suất thiết kế.
KBSV kỳ vọng sản lượng tiêu thụ xi măng sẽ thuận lợi hơn cho các nhà máy tại phía Nam, đặc biệt là HT1, đến từ việc công suất toàn miền không đáp ứng đủ nhu cầu trong khu vực và xu hướng đầu tư công đẩy mạnh.
Nhiều công ty trong lĩnh vực xây dựng, sắt thép, gỗ nội thất, xi măng, bóng đèn... bị ảnh hưởng tiêu cực liên đới khi ngành bất động sản rơi vào giai đoạn trầm lắng.
Do gặp thách thức lớn nhất từ nhu cầu thị trường trong nước thấp cùng sự cạnh tranh giữa doanh nghiệp trong ngành diễn ra ngày càng gay gắt, gam màu xám vẫn tiếp tục đeo bám các doanh nghiệp xi măng. Tuy nhiên, nếu tình hình ngành chuyển biến tích cực thì đây là nhóm cổ phiếu mà nhà đầu tư nên theo dõi.