Vị tướng Việt Nam nào được nước ngoài tặng danh hiệu Anh hùng khi 33 tuổi?

Là một anh hùng của dân tộc, ông là người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ, cũng là phi công đầu tiên từng bắn rơi máy bay B-52 trong chiến dịch 'Điện Biên Phủ trên không'.

1. Ai là người Việt Nam đầu tiên được nước ngoài tặng danh hiệu Anh hùng khi mới 33 tuổi?

Thiếu tướng Mai Văn Cương

0%

Trung tướng Trần Hanh

0%

Trung tướng Phạm Tuân

0%

Trung tướng Nguyễn Đức Soát

0%

Chính xác

Theo báo Quân đội Nhân dân, tháng 7/1980, Phạm Tuân cùng với nhà du hành vũ trụ Xô viết Viktor Gorbatko bay vào không gian trên tàu Soyuz từ sân bay Baikonur (nay thuộc nước Cộng hòa Kazakhstan). Ông đã thực hiện nhiệm vụ tới ngày 31/7 thì trở về, sau 142 vòng bay quanh trái đất.

Trong thời gian trên quỹ đạo, Phạm Tuân đã tiến hành nhiều thí nghiệm khoa học. Ông cũng chụp ảnh Việt Nam từ quỹ đạo trái đất. Với thành tích này, ngay trong năm 1980, ông được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động Việt Nam, kèm theo Huân chương Hồ Chí Minh. Khi đó, Trung tá Phạm Tuân đang ở tuổi 33. Cũng trong năm 1980, Phạm Tuân đã vinh dự trở thành một trong những người nước ngoài đầu tiên được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô, kèm theo Huân chương Lênin.

2. Trước khi bay vào vũ trụ, ông từng lập kỳ tích gì trong chiến tranh?

Phá hủy kho xăng máy bay Mỹ tại miền Nam

0%

Dẫn đầu phi đội oanh tạc B52

0%

Là người đầu tiên bắn rơi B52 từ trên không

0%

Đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất

0%

Chính xác

Đêm 27/12/1972, ông Phạm Tuân đã bắn rơi một máy bay B-52 - vốn được coi là "pháo đài bay bất khả xâm phạm” của không quân Hoa Kỳ, trở thành người đầu tiên bắn hạ được loại máy bay này từ trên không và trở về an toàn. Với thành tích này, ngày 3/9/1973, Thượng úy Biên đội trưởng Phạm Tuân đã được phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Khi đó, ông thuộc quân số của Đại đội 5, Trung đoàn 921, Sư đoàn 371.

3. Trong chuyến bay vào vũ trụ, ông gặp sự cố gì?

Mất liên lạc với mặt đất

0%

Động cơ tàu dừng đột ngột

0%

Thiết bị dưỡng khí bị hỏng

0%

Tàu va chạm với thiên thạch

0%

Chính xác

Chia sẻ với báo chí vào năm 2020 về hành trình bay vào vũ trụ, ông Phạm Tuân kể: "Khi tàu hoạt động trên vũ trụ, chúng tôi gặp trục trặc. Hệ thống động cơ đang hoạt động bình thường thì dừng lại. Con tàu chỉ còn quay theo hướng điều khiển. Tôi hơi lo lắng nhưng Gorbatko nói rằng: "Tắt tất cả các hệ thống, chờ đến phiên liên lạc sẽ báo cáo". Khi đó ý nghĩ bất an ùa về và thầy trò tôi chỉ còn biết nằm chờ, chuẩn bị báo cáo.

Thật may, sau khi được Trung tâm hướng dẫn xử lý, động cơ của con tàu hoạt động trở lại bình thường. Khi đó chúng tôi bay ở quỹ đạo trung gian hơn 300 km”.

4. Ông từng không được chọn ngay từ đầu khi dự thi tuyển phi công vào năm 1965 vì lý do gì?

Thiếu kinh nghiệm bay

0%

Bị cận thị

0%

Bị hở van tim bẩm sinh

0%

Chiều cao không đạt chuẩn

0%

Chính xác

Khi dự thi tuyển phi công vào năm 1965, Phạm Tuân đã không được chọn ban đầu do có bệnh hở van tim bẩm sinh. Ông phải sang Liên Xô học thợ máy ở thành phố Krasnodar.

Trong thời gian đó, Phạm Tuân vẫn không ngừng rèn luyện và tự hoàn thiện sức khỏe. Năm 1966, khi tổ chức cần tuyển chọn thêm một người đi học làm phi công, Phạm Tuân đã được chọn vì các bác sĩ Xô viết chứng thực rằng, cho tới thời điểm đó, sức khỏe của ông đạt chuẩn. Không nhiều người có thể hoàn thiện sức khỏe của mình như ông.

5. Trong chuyến du hành vũ trụ năm 1980, ông đã mang theo những vật đặc biệt nào đại diện cho Việt Nam?

Một bức thư tay của Bác Hồ và sách lịch sử Việt Nam

0%

Một nắm đất Ba Đình, cờ Tổ quốc và Di chúc của Bác Hồ

0%

Một bó lúa và huy hiệu Quân đội Nhân dân Việt Nam

0%

Một viên gạch từ Văn Miếu và ảnh Chủ tịch nước

0%

Chính xác

Trong một lần trả lời phỏng vấn VietNamNet, ông Phạm Tuân cho biết: “Bay vào vũ trụ thì rất hạn chế khối lượng và trọng lượng mang theo, đối với cá nhân chỉ được mang thư từ, ảnh của gia đình. Ngoài ra, tôi được giao nhiệm vụ mang một nắm đất Ba Đình, một quyển Tuyên ngôn Độc lập của Bác Hồ, bản Di chúc của Bác Hồ, ảnh Bác Hồ, ảnh ông Lê Duẩn, 2 huy hiệu Bác Hồ và cờ Tổ quốc. Tất cả những thứ đó được mang lên, đóng dấu trên tàu, được ghi nhận chính thức đã vào vũ trụ”.

Đúng 1h33 ngày 23/7/1980 (giờ Hà Nội) tại sân bay vũ trụ Baikonur (Liên Xô), tàu vũ trụ Liên hợp 37 do Gorbatko và anh hùng Phạm Tuân điều khiển đã phóng lên vũ trụ. Khi cờ Tổ quốc Việt Nam được mang lên, nước ta chính thức có tên trong bản đồ du hành vũ trụ quốc tế.

Hoàng Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vi-tuong-viet-nam-nao-duoc-nuoc-ngoai-tang-danh-hieu-anh-hung-khi-33-tuoi-2409658.html