Vì sao Hải Dương chuyển trạng thái mới?

Sau 15 ngày thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ 0 giờ ngày 3.3, Hải Dương chuyển sang một trạng thái mới vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

>>> Hải Dương chia địa bàn thành 2 cấp độ phòng chống dịch gắn với phát triển kinh tế - xã hội

Số ca mắc Covid-19 của tỉnh từ ngày 15.2 trở lại đây có xu hướng giảm khá phổ biến

UBND tỉnh đã quyết định gỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với TP Chí Linh và huyện Cẩm Giàng cùng với thời điểm kết thúc thời gian cách ly xã hội toàn tỉnh.

4 địa phương gồm: TP Hải Dương, thị xã Kinh Môn, các huyện Cẩm Giàng và Kim Thành cơ bản thực hiện theo Chỉ thị số 15-CT/TTg ngày 27.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 17.3.

8 địa phương còn lại gồm: TP Chí Linh, Thanh Miện, Ninh Giang, Gia Lộc, Bình Giang, Tứ Kỳ, Nam Sách và Thanh Hà cơ bản thực hiện theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24.4.2020 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi dập dịch hoàn toàn.

Dịch cơ bản được kiểm soát

Quyết định trên được đưa ra căn cứ vào tình hình diễn biến dịch bệnh của tỉnh. Theo Chỉ thị 12 ngày 1.3 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, "sau 34 ngày thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó có 15 ngày thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh ta đã chủ động kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng".

Theo dõi số ca mắc Covid-19 của tỉnh từ ngày 15.2 trở lại đây có thể thấy xu hướng giảm khá phổ biến. Từ ngày 17.2 đến 1.3, số ca mắc toàn tỉnh đều dưới 20. Đặc biệt từ ngày 22 -27.2, số ca mắc mới trong tỉnh đều dưới 10, ngày thấp nhất (26.2) chỉ có 4 ca. Đa số các ca mới mắc đều là các trường hợp F1 hoặc là người ở trong vùng phong tỏa. Chỉ có 12 ca ghi nhận thông qua việc giám sát ho sốt, sàng lọc ngoài cộng đồng. Một số địa phương như Gia Lộc, Ninh Giang, Thanh Miện, nhiều ngày không có ca mắc mới.

Báo cáo ngày 27.2 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 tỉnh cũng nêu rõ: Tâm dịch Chí Linh đã được dập tắt. Trọng điểm dịch huyện Cẩm Giàng cũng đã được kiểm soát tốt. Điểm dịch Kim Thành đã được cô lập chặt và đang tập trung dập dịch triệt để trong thời gian sớm nhất. Qua triển khai xét nghiệm trên diện rộng tại một số địa phương như Chí Linh, Cẩm Giàng, TP Hải Dương, Nam Sách, Kinh Môn đều không phát hiện ca mắc ở cộng đồng.

Không được phép chủ quan

Dù tình hình dịch đã được kiểm soát song vẫn có nguy cơ bùng phát trở lại nếu các địa phương lơ là, chủ quan, không tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Đây là lý do 4 địa phương thuộc nhóm nguy cơ cao phải thực hiện theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ cho đến ngày 17.3.

Cụ thể Cẩm Giàng từng là nơi dịch bệnh diễn biến phức tạp, tổng số ca mắc đến ngày 2.3 là 101 ca. Do tập trung đông công nhân lao động đang trở lại làm việc, nguy cơ dịch ở đây vẫn tiềm ẩn trong cộng đồng. Diễn biến dịch ở Kim Thành vẫn khá phức tạp. Đặc biệt sáng 2.3, huyện ghi nhận thêm 11 ca bệnh là các trường hợp F1 ở các xã Kinh Đính và Ngũ Phúc. Tổng số ca bệnh của huyện đến nay là 45 trường hợp. Dù huyện đã thực hiện cô lập chặt những địa phương có dịch song vẫn cần phải tập trung cảnh giác, đề phòng phát sinh tình huống xấu. TP Hải Dương đến ngày 2.3 ghi nhận 40 ca bệnh. Thị xã Kinh Môn đến nay có tổng số 64 ca bệnh. Mầm bệnh ở Kinh Môn vẫn có nguy cơ lan rộng nếu không được kiểm soát tốt.

Do 83 % người bệnh trong đợt dịch này không có triệu chứng nên chúng ta không được chủ quan lơ là, phải tuân thủ tuyệt đối các biện pháp phòng chống dịch. 10.107 tổ "Covid cộng đồng", với 21.216 thành viên trong toàn tỉnh cần tiếp tục phát huy quyền năng, vai trò của mình giúp địa phương duy trì, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

PV

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/thoi-su/vi-sao-hai-duong-chuyen-trang-thai-moi-160528