Vì sao Chiến tranh Bảy năm được gọi là xung đột toàn cầu đầu tiên?
Chiến tranh Bảy năm (1756–1763) trải dài trên nhiều lục địa, được coi là cuộc chiến 'toàn cầu' đầu tiên trong lịch sử thế giới.

Chiến tranh Bảy năm liên quan đến hầu hết cường quốc châu Âu. Anh, Pháp, Áo, Phổ, Nga và nhiều nước khác đều tham chiến. Ảnh: Pinterest.

Nó được gọi là cuộc chiến tranh thế giới đầu tiên. Chiến sự của cuộc chiến này lan rộng từ châu Âu sang Bắc Mỹ, Ấn Độ và Caribe. Ảnh: Pinterest.

Frederick Đại đế của Phổ trở thành huyền thoại nhờ cuộc chiến. Đội quân của ông đã đánh bại nhiều liên minh hùng mạnh để khẳng định vị thế của mình. Ảnh: Pinterest.

Ở Bắc Mỹ, chiến tranh được gọi là cuộc chiến Pháp - Anh-điêng (Indian)). Đây là cuộc đối đầu giữa Anh và Pháp cùng đồng minh là các bộ tộc Anh-điêng bản địa. Ảnh: Pinterest.

Kết quả chiến tranh làm Pháp mất hầu hết thuộc địa ở Bắc Mỹ. Điều này mở đường cho sự trỗi dậy của Anh tại Tân Thế giới. Ảnh: Pinterest.

Chi phí chiến tranh khổng lồ khiến Anh phải tăng thuế. Đây là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến Cách mạng Mỹ. Ảnh: Pinterest.

Nga bất ngờ rút khỏi cuộc chiến khi có hoàng đế mới. Sa hoàng Peter III của Nga ngưỡng mộ Frederick Đại đế và rút quân sau khi lên ngôi. Ảnh: Pinterest.

Hòa ước Paris 1763 thay đổi bản đồ thế giới. Cuộc chiến kết thúc với Hòa ước Paris 1763. Thuộc địa được phân chia lại, ảnh hưởng tới lịch sử hiện đại. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2












