Vi phạm đất đai tràn lan tại khu rừng phòng hộ huyện Sóc Sơn

Việc đổ đất lấn hồ điều hòa, xẻ núi để xây dựng biệt thự trên đất rừng phòng hộ diễn ra hết sức ngang nhiên. Điều đáng nói, tiến độ vi phạm đất đai tại khu rừng phòng hộ này đang ngày càng nghiêm trọng hơn, nhưng không thấy cơ quan chức năng nào ngăn chặn. Thực trạng đó lại đang xảy ra ngay tại khu vực hồ Đồng Đò, thôn Minh Tân, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Theo tìm hiểu của phóng viên (PV), toàn bộ thôn Minh Tân nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ, nhưng gần đây, hàng chục hécta đất rừng thuộc khu vực hồ Ðồng Ðò (thôn Minh Tân, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn) bị san ủi, xẻ núi để xây dựng nhiều biệt thự nghỉ dưỡng. Theo quy hoạch, hồ Đồng Đò làm khu du lịch sinh thái với diện tích mặt hồ 60ha và diện tích rừng thông rộng lớn. Do vị trí đẹp nên tình trạng mua bán, chuyển nhượng đất ở đây đang diễn ra hết sức phức tạp. Trong những ngày cuối tháng 8, PV có mặt tại khu vực này thấy cảnh tượng diễn ra hết sức khủng khiếp.

Con đường nhựa độc đạo chạy quanh hồ Đồng Đò đã bị các xe loại xúc, chở đất băm nát

Con đường thảm nhựa độc đạo xung quanh mặt hồ đẹp như mơ ngày nào bỗng bị băm vằm thành hàng nghìn ổ voi các loại. Do PV có mặt vào những ngày mưa nên mặt đường ở đây càng hết sức lầy lội. Đất từ trên các quả đồi bị san ủi chảy xuống, cùng sự rơi vãi từ những chiếc ô tô chở san lấp quanh hồ khiến mặt đường trở thành các vũng lầy, nhuốm màu đỏ quạnh.

Xe ủi, ô tô chở đất san lấp rừng phòng hộ tại hồ Đồng Đò hoạt động suốt ngày đêm

Phía giáp mặt hồ, hàng loạt xe ủi, chở đất liên tục hoạt động. Xung quanh mặt hồ được phân chia thành các lô, nền đất đang được san phẳng. Những khoảng rừng cây ngày nào trở thành những nền đất vươn thẳng ra lòng hồ.

Đất rừng bị xẻ thành từng lô, san lấp xuống mặt hồ để xây biệt thự

Đáng chú ý, việc xây dựng biệt thực tại khu vực này vẫn tiếp tục được đẩy nhanh như chốn không người. Theo quan sát của PV, có khoảng 5 biệt thự, khu nghỉ dưỡng đang trong quá trình xây dựng. Trong đó có những biệt thự đã hoàn thiện phần thô. Đa số các biệt thự đều san lấp, lấn chiếm ra lòng hồ để có được phía hướng mặt hồ.

Hàng loạt các biệt thự đang xây dựng trên đất rừng phòng hộ quanh hồ Đồng Đò

Một số biệt thự còn san ủi rừng phòng hộ phía bên sườn núi để xây dựng, trông hết sức cheo leo như thách thức dư luận.

Căn biệt thự này san ủi đồi, xây cheo leo trên rìa núi như thách thức dư luận

Trong đó, khu quần thể nghỉ dưỡng có tên Hoàng Lê Gia Garden quy mô lớn nhất, có biển chỉ dẫn từ ngay đầu hồ Đồng Đò. Theo người dân, để xây dựng quần thể này, chủ đầu tư đã mua lại đất của hàng chục hộ, tự ý đo đạc mốc giới, đổ đất lấn lòng hồ.

Khu Hoàng Lê Gia Garden quy mô lớn nhất xây trên hồ Đồng Đò

Tuy nhiên, khi trao đổi với PV về vấn đề trên, ông Dương Văn Nhuận - Chủ tịch UBND xã Minh Trí cho biết, các hộ dân đã lên khu vực Đồng Đò khai hoang, làm kinh tế mới từ năm 1985, trước khi có quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn của UBND thành phố Hà Nội (năm 1998) nên việc người dân sinh sống ở đây là phù hợp. Xã Minh Trí từ trước cũng chưa có bản đồ đo đạc, còn để xác định các công trình là đất gì thì phải họp lấy ý kiến cộng đồng dân cư.

Về việc mua bán chuyển nhượng, tự ý san gạt đất đồi, đổ đất lấp hồ, lãnh đạo xã cho biết, huyện đang có đoàn thanh tra về việc này. Ông Nhuận cũng cho biết thêm là chính mình cũng nằm trong đối tượng thanh kiểm tra. Khi có kết quả, ông Nhuận sẽ cung cấp cho PV.

Trước đó, UBND huyện Sóc Sơn đã có Công văn số 1728/UBND-TNMT ngày 30/8/2018 gửi đến cơ quan báo chí.

Trong công văn này cũng khẳng định, năm 2016 sau khi UBND huyện đầu tư xây dựng dự án đường Bắc Sơn – Minh Trí được hoàn thành và đi vào sử dụng. Việc xây dựng có diễn biến phức tạp nhiều công trình có quy mô lớn diễn ra vào thời điểm cuối năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, hiện có 25 hộ chuyển nhượng đất là người ngoài địa phương xây dựng nhà ở; trong đó, có 20 hộ xây xong và đã sử dụng, 5 hộ đang trong quá trình xây dựng; công trình nhỏ nhất là 54m2, công trình xây dựng lớn nhất là 540m2.

Cũng theo tìm hiểu của PV, hiện ngoài khu vực hồ Đồng Đò của thôn Minh Tân (xã Minh Trí), tại các khu rừng của xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn) tình trạng xây dựng trên đất rừng cũng đang diễn ra với tình trạng ồ ạt.

Trong khi đó, PV đến đặt lịch hẹn làm việc xin cung cấp thông tin, nhưng nhiều tuần trôi qua vẫn chưa được văn phòng UBND huyện Sóc Sơn thông báo lại.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc!

Văn Việt

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/vi-pham-dat-dai-tran-lan-tai-khu-rung-phong-ho-huyen-soc-son-d2055135.html