Vì nhân dân phục vụ

Thiếu tá Bàn Phúc Minh, Phó Trưởng Công an xã Phủ Thông, tỉnh Thái Nguyên, là cán bộ gần gũi, tận tụy trong công việc, luôn nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ. Với phong cách làm việc sâu sát và hiệu quả, anh đã góp phần quan trọng trong việc giữ gìn bình yên cho từng thôn, bản.

Thiếu tá Bàn Phúc Minh (ngồi giữa) chủ trì giao nhiệm vụ tại đơn vị.

Thiếu tá Bàn Phúc Minh (ngồi giữa) chủ trì giao nhiệm vụ tại đơn vị.

Sinh năm 1987 tại xã Yên Cư, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn (nay là xã Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên), sau khi tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân năm 2011 với quân hàm Thiếu úy, đồng chí Bàn Phúc Minh được phân công về Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Bạch Thông (cũ). Ngay trên cương vị đầu tiên này, anh nhanh chóng khẳng định năng lực, lập nhiều thành tích trong công tác.

Nhờ nỗ lực, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí Bàn Phúc Minh đã được điều động và bổ nhiệm vào nhiều vị trí quan trọng, gồm: Đội trưởng, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Kạn); Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Bạch Thông; Trưởng Công an xã Tân Tú. Sau khi thực hiện sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp, anh đảm nhận chức vụ Phó Trưởng Công an xã Phủ Thông, phụ trách công tác phòng, chống tội phạm.

Trải qua nhiều vị trí công tác, anh luôn duy trì phong cách làm việc chủ động, thực tế, sẵn sàng đối mặt với khó khăn và gian khổ. Địa bàn rộng, dân cư phân tán và an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, anh cùng đồng đội đã kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để nắm chắc tình hình.

Thiếu tá Bàn Phúc Minh chia sẻ: Làm công tác điều tra không chỉ đòi hỏi bản lĩnh, tỉnh táo và kiên định, mà còn phải biết lắng nghe ý kiến của nhân dân. Mỗi thông tin, phản ánh dù nhỏ từ người dân đều có thể là đầu mối quan trọng, giúp kịp thời phát hiện và ngăn chặn tội phạm ngay từ khi còn manh nha.

Với phương châm đó, trong hơn 15 năm công tác, anh đã phối hợp và trực tiếp tham gia bắt giữ 117 vụ, 126 đối tượng phạm tội về ma túy; chỉ đạo phá thành công 2 vụ “tín dụng đen”; vận động người dân giao nộp 13 khẩu súng săn tự chế. Nhờ những nỗ lực này, tỷ lệ tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn giảm trung bình 5% mỗi năm. Bên cạnh đó, anh còn xử lý hàng chục vụ vi phạm pháp luật khác, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Trong vai trò điều tra viên, Thiếu tá Bàn Phúc Minh đã thụ lý và giải quyết 52 vụ án hình sự. Quá trình điều tra, anh luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật. “Làm nhiệm vụ phải công tâm, khách quan; chỉ có như vậy mới tạo được niềm tin với nhân dân và cấp trên” - anh khẳng định.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, Thiếu tá Bàn Phúc Minh còn là cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và nhân dân. Anh tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật và tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bà Trương Thị Hằng, một người dân xã Phủ Thông, cho biết: Đồng chí Minh luôn gần gũi, nói năng nhẹ nhàng, giải thích rõ ràng để bà con hiểu. Khi gặp chuyện khó, anh đều tìm cách xử lý hợp tình, hợp lý nên ai cũng quý.

Với những nỗ lực bền bỉ, Thiếu tá Bàn Phúc Minh nhiều lần được cấp trên khen vì thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Mới đây, anh vinh dự là một trong những gương mặt tiêu biểu được Bộ Công an biểu dương tại Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX, tổ chức tại Hà Nội đầu tháng 8 vừa qua...

Thu Trang

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/quoc-phong-an-ninh/202508/vi-nhan-dan-phuc-vu-bca09ec/