Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, Bộ Tài chính đang rà soát và báo cáo Chính phủ tiếp tục xem xét giảm thuế giá trị gia tăng (thuế VAT).
Chính phủ giao Bộ Tài chính rà soát, trình Quốc hội về việc kéo dài thời gian giảm 2% thuế giá trị gia tăng tới giữa năm 2024.
Do tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, Chính phủ giao Bộ Tài chính rà soát để trình Quốc hội việc kéo dài thời gian giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) thêm 6 tháng, tức tới giữa năm 2024.
Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2023 theo sát dự toán được giao, triệt để cắt giảm các khoản chi thường xuyên, các nhiệm vụ chi không thực sự cần thiết.
Với đề xuất kéo dài giảm thuế VAT 2% đến hết 6 tháng năm 2024, doanh nghiệp mong muốn mức giảm này đồng đều đối với tất cả các mặt hàng để tránh lãnh phí công sức, thời gian và các chi phí phát sinh khác.
Tại Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Chính phủ giao Bộ Tài chính đề xuất việc trình Quốc hội tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng 2% trong 6 tháng đầu năm 2024.
Bộ Tài chính cho biết, thực hiện nhiệm vụ theo nhiệm vụ Chính phủ giao, cơ quan này đang nghiên cứu đề xuất giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) năm 2024 và giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu.
Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính cho hay, có ý kiến hỏi về việc Bộ có kế hoạch tham mưu đề xuất giảm thuế VAT năm 2024 cho Chính phủ như thế nào để trình xin ý kiến Quốc hội trong kỳ họp sắp tới? Hiện Bộ đang trong quá trình triển khai.
Ông Trương Bá Tuấn, Phó cục trưởng Cục Quản lý, giám sát thuế, phí và lệ phí Bộ Tài chính cho biết, Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu tiếp tục thực hiện giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu và nghiên cứu trình Quốc hội tiếp tục giảm 2% thuế GTGT vào năm 2024.
Chính phủ giao Bộ Tài chính đề xuất việc trình Quốc hội tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) 2% trong 6 tháng đầu năm 2024 và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định trong thời gian giữa 2 kỳ họp Quốc hội nếu tình hình kinh tế và doanh nghiệp vẫn còn khó khăn.
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 164/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.
Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính đề xuất việc trình Quốc hội tiếp tục giảm thuế VAT 2% trong 6 tháng đầu năm 2024, báo cáo Thủ tướng trước ngày 7/10/2023.
Thị trường nội địa là yếu tố quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng cần kéo dài chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) để kích cầu, tạo đà tăng trưởng.
Từ đầu năm 2023 tới nay, khó khăn lớn nhất đối với nền kinh tế Việt Nam chính là thị trường. Đó là vì cầu trên thế giới giảm mạnh, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu không tìm được thị trường đủ sức thay thế. Không có đầu ra cho sản phẩm, dịch vụ nên nhiều doanh nghiệp buộc phải cắt giảm sản lượng, cắt giảm công nhân và cũng không mặn mà trong việc vay vốn để sản xuất, kinh doanh. Chính vì thế, trong lúc này rất cần những chính sách kích cầu thị trường, mà trước hết chính là tận dụng thị trường nội địa. Trong đó, việc tiếp tục kéo dài chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT), hay còn gọi là thuế VAT, là một giải pháp rất thực tế.
Theo TS. Nguyễn Quốc Việt - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR), giảm 2% thuế giá trị gia tăng giúp kìm chỉ số giá tiêu dùng, ít nhất là 2 quý còn lại của năm 2023. Khi ổn định được chỉ số giá tiêu dùng và lạm phát không còn là một nguy cơ trong năm 2023 thì đó vừa là 'bệ đỡ' hỗ trợ cho dư địa chính sách về tài khóa - tiền tệ, vừa là bệ đỡ cho các doanh nghiệp, giúp họ tự tin hơn trong các quyết định đầu tư, kinh doanh.
Trong bối cảnh các động lực tăng trưởng kinh tế như đầu tư công, tiêu dùng, xuất khẩu... đang trong xu hướng sụt giảm, Chủ nhiệm UBKT Vũ Hồng Thanh cho rằng các chính sách hỗ trợ cần tiếp tục được duy trì.
Việc giảm 2% thuế VAT cũng đã giúp giảm giá bán nhiều loại hàng hóa và dịch vụ, kích thích tiêu dùng, giúp doanh nghiệp bán được nhiều hàng hơn.
Giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) là biện pháp kịp thời trong điều hành kinh tế vĩ mô, sau những biến động bất ổn của kinh tế trong và ngoài nước. Lợi ích mang lại không riêng gì người tiêu dùng được hưởng, mà doanh nghiệp cũng là đối tượng để chính sách giảm thuế hướng tới.
Trong bối cảnh khó khăn, cải thiện môi trường kinh doanh,giảm chi phí tạo sự an toàn, ít rủi ro trong hoạt động làm ăn, đầu tư của doanh nghiệp.
Từ ngày 1/7/2023, nghị định của Chính phủ về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2%, đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% chính thức có hiệu lực. Việc giảm thuế VAT được cho là mang lại lợi ích kép, khi giá thành sản phẩm giảm, người tiêu dùng được mua hàng giá rẻ, giúp doanh nghiệp có thêm doanh thu.
Kích cầu tiêu dùng được cho là giải pháp mấu chốt giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn thời điểm hiện tại, dần ổn định sản xuất, kinh doanh.
Lãnh đạo Hiệp hội Ngân hàng kiến nghị Chính phủ giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) cho các ngân hàng thương mại như các doanh nghiệp khác để có điều kiện giảm sâu lãi suất cho vay.
Thuế giá trị gia tăng từ 10% giảm xuống 8% không chỉ giúp người dân Hà Tĩnh mua hàng giá rẻ hơn mà còn giúp doanh nghiệp giảm giá thành sản phẩm, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo Hiệp hội Ngân hàng kiến nghị Chính phủ giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) cho các ngân hàng thương mại như các doanh nghiệp khác để có điều kiện giảm sâu lãi suất cho vay.
'Giảm thuế VAT tập trung vào hàng hóa thiết yếu, những sản phẩm do Việt Nam sản xuất, cung ứng trong nước. Còn với hàng hóa nhập khẩu sẽ không hiệu quả cho nền kinh tế. Nhìn chung, hiện nay, các chính sách khuyến khích tiêu dùng ở Việt Nam chưa nhiều, chưa hiệu quả', PGS.TS Phạm Thế Anh, Trưởng Bộ môn Kinh tế vĩ mô, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nói.
Từ ngày 1/7/2023, Nghị định số 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) 2% theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội đã chính thức có hiệu lực. Như vậy, hàng loạt các hàng hóa, dịch vụ có mức thuế GTGT 10% đã được giảm xuống 8% cho đến hết năm 2023. Các chuyên gia cho rằng, việc giảm thuế giá trị gia tăng 2% trong 6 tháng cuối năm 2023 sẽ giúp kích cầu người dân tiêu dùng nhiều hơn, nhờ giá hàng hóa, dịch vụ giảm tương ứng. Cùng với đó, việc giảm thuế cũng sẽ góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sớm phục hồi và giảm áp lực lạm phát, đưa nền kinh tế tăng trưởng những tháng cuối năm.
Hàng loạt sản phẩm, dịch vụ bắt đầu được giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) xuống còn 8%, giúp người tiêu dùng mua sắm tiết kiệm hơn ngay khi lương cơ bản vừa tăng, trong khi doanh nghiệp tiết giảm được hàng tỷ đồng. Trong vòng tròn khép kín đó, giảm thuế VAT có tác động chung đến xã hội rất tốt.
Giảm thuế GTGT 2%, tuy nguồn thu ngân sách nhà nước sẽ bị giảm tầm 24.000 tỷ, nhưng có nhiều lợi ích khi chính sách này đi vào cuộc sống.
Sau 3 ngày thực hiện giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT), nhiều dịch vụ ăn uống, nhà hàng đã nghiêm chỉnh áp dụng giảm thuế từ 10% xuống còn 8%. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn đang loay hoay, đau đầu với danh mục giảm hay không giảm?
Trả lời phỏng vấn phóng viên TBTCVN xung quanh việc giảm 2% thuế giá trị gia tăng (GTGT) áp dụng từ 1/7/2023, Luật sư Phan Hoài Nam - chuyên gia tư vấn thuế, giảng viên bộ môn Thuế của chương trình đào tạo ACCA và Học viện Tư pháp cho rằng, giảm thuế sẽ góp phần tạo đà thúc đẩy cho tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau thời gian khó khăn trong năm 2022 và đặc biệt là nửa đầu 2023.
Tổng cục Thuế vừa ban hành công điện chỉ đạo ngành Thuế khẩn trương thực hiện Nghị định số 44 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT).
Bắt đầu từ ngày 1/7/2023, nhiều mặt hàng có mức thuế giá trị gia tăng (GTGT) 10% sẽ giảm xuống còn 8% theo nghị quyết của Quốc hội. Để doanh nghiệp không bị lúng túng trong việc xác định nhóm hàng hóa được giảm thuế, ngành Thuế cho biết, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện giảm thuế GTGT.
Ngày hôm nay 1/7, thuế giá trị gia tăng (VAT) sẽ chính thức giảm 2% từ 10% xuống 8% theo Nghị quyết của Quốc hội đối với nhiều mặt hàng.
Trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp đề xuất Quốc hội, Chính phủ xem xét kéo dài việc giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2024, thay vì chỉ áp dụng đến 31/12/2023.
Chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7 khiến cả doanh nghiệp, lẫn người dân đều bày tỏ sự vui mừng.
Từ hôm nay 1/7, nhiều mặt hàng có mức thuế giá trị gia tăng (GTGT) 10% được giảm xuống còn 8% theo nghị quyết của Quốc hội.
Từ hôm nay (1/7) cho đến hết ngày 31/12/2023, Thuế giá trị gia tăng (GTGT) chính thức được điều chỉnh giảm xuống 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế GTGT 10% trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đã được quy định. Đây là giải pháp được cho là sẽ tác động mạnh đến kích cầu tiêu dùng thời gian tới.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 44/2023 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) theo Nghị quyết số 101/2023 của Quốc hội. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2023. Tại TP Hồ Chí Minh, các hệ thống bán lẻ, doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị và sẵn sàng áp dụng chính sách này từ ngày 1/7.
Từ ngày 1/7, thuế giá trị gia tăng (VAT) với các nhóm hàng, dịch vụ trong cả nước sẽ giảm từ 10% về 8%. Việc giảm thuế này được thực hiện đến hết năm 2023. Việc giảm thuế VAT 2% sẽ có tác động đến toàn bộ giao dịch trên thị trường, cả người mua và người bán đều hưởng lợi. Đây cũng là một trong những chính sách giảm thuế được các chuyên gia kinh tế đánh giá có tác động rộng rãi, rõ ràng và được cộng đồng doanh nghiệp chờ đợi nhất.
Thông xe cầu vượt nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch; Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Giảm thuế VAT - điểm sáng kích cầu tiêu dùng; Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10; EU thảo luận cách thức gia tăng sức ép đối với Nga… đó là những nội dung đáng chú ý trong Chương trình Thời sự 18h30 hôm nay.