Trực tiếp 'mắt thấy, tai nghe' những hậu quả của thuốc lá điện tử qua nhiều ca cấp cứu ngộ độc sau khi sử dụng sản phẩm này, các bác sĩ chuyên ngành cấp cứu chống độc đề xuất cần ngay lập tức cấm lưu hành thuốc lá điện tử ở Việt Nam.
Theo thống kê, tại Việt Nam có khoảng 15,6 triệu người trưởng thành đang sử dụng thuốc lá, chiếm 22.5% dân số và đứng thứ 15 thế giới. Đáng lo ngại hơn khi vấn đề sử dụng thuốc lá trong giới trẻ tăng rất nhanh từ việc sử dụng thuốc lá điện tử.
Trong hai năm qua, tại Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận gần 130 trường hợp nhập viện sau khi sử dụng thuốc lá điện tử.
Liên tiếp thời gian qua lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đấu tranh, triệt phá thành công nhiều đường dây tội phạm mua bán, sản xuất các loại ma túy thế hệ mới với quy mô, tính chất đặc biệt lớn. Diễn biến của loại tội phạm này đã cho thấy, hiện nay các loại ma túy thế hệ mới đang là mối hiểm họa, gây ra nhiều hệ lụy với giới trẻ.
Trẻ nhỏ ngộ độc ma túy do ăn phải bánh kẹo chứa chất ma túy thường nghiêm trọng hơn nhóm trẻ lớn, triệu chứng đột ngột, có rối loạn ý thức như lơ mơ, hôn mê.
Các bác sĩ Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai cho biết, cuối tháng 11 Trung tâm đã tiếp nhận một bệnh nhân là nam sinh 17 tuổi, học lớp 12 tại Hà Nội nhập viện sau khi sử dụng thuốc lá điện tử dạng như hộp sữa tươi.
Hàng năm Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai chẩn đoán, điều trị gần 2000 bệnh nhân ngộ độc với nhiều loại ngộ độc đặc biệt, ngộ độc nặng, rất nặng, trong đó có nhiều trường hợp bệnh nhân ngộ độc nặng thuốc lá điện tử.
Nam sinh học lớp 12 được gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai do các biểu hiện ngộ độc ma túy có trong thuốc lá điện tử. Kiểm tra phổi, bác sĩ bất ngờ vì phát hiện tình trạng tắc nghẽn, xơ hóa như người già hút thuốc lâu năm.
Các chuyên gia y tế cảnh báo, não bộ của học sinh chưa hoàn thiện, hút thuốc lá điện tử sớm có thể dẫn đến tổn thương não, tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật cũng như khó từ chối các chất gây nghiện khác trong tương lai.
Tuần nào Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai cũng tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc thuốc lá điện tử vào cấp cứu, chủ yếu là thanh, thiếu niên. Không chỉ gây tâm thần, thuốc lá điện tử đang giết dần giới trẻ với hàng loạt bệnh tật, đặc biệt thuốc lá điện tử pha trộn ma túy.
Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa qua tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhi nam bị ngộ độc và phơi nhiễm hóa chất có hại – Nicotine trong thuốc lá điện tử.
Hiện nay, thuốc lá điện tử dù khá phổ biến nhưng vẫn là mặt hàng chưa được cấp phép nhập khẩu và lưu hành. Bởi đó là sản phẩm có hại cho sức khỏe, có thể gây nguy hại đến thế hệ trẻ dài lâu. Đáng chú ý, khi thuốc lá điện tử được bổ sung, đưa thêm vào những hoạt chất ma túy khác nhau gây nguy hại rất lớn sức khỏe người sử dụng. Bất chấp sự kiểm soát và xử lý mạnh tay của lực lượng chức năng, thuốc lá điện tử chứa ma túy hiện được các đối tượng xấu chế xuất và tuồn ra thị trường.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an vừa phát hiện,bắt giữ đối tượng trong đường dây bán thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu có chứa ma túy trên các trang mạng xã hội. Ban đầu xác định đối tượng cầm đầu là Lê Anh Thơ, 28 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Một ngộ nhận rất nguy hiểm hiện nay của giới trẻ là, thuốc lá điện tử, hay các loại thuốc lá thế hệ mới, không gây hại.
Rất nhiều trường hợp được gia đình đưa đến bệnh viện thăm khám khi phát hiện con em mình bắt đầu có tình trạng rối loạn tâm thần do nghiện thuốc lá điện tử.
Viện Sức khỏe Tâm thần - BV Bạch Mai đã tiếp nhận thăm khám không ít trường hợp bệnh nhân có các hành vi bất thường, rối loạn tâm thần do sử dụng thuốc lá điện tử. Tại nhiều cơ sở y tế khác cũng ghi nhận bệnh nhân bị ngộ độc thuốc lá điện tử nhập viện điều trị...
Tệ nạn ma túy (MT) là hiểm họa rất lớn đối với xã hội, gây tác hại cho sức khỏe, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế, ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương, làm gia tăng tội phạm. Nghiêm trọng hơn, những năm gần đây, tệ nạn MT diễn biến phức tạp, nhiều chất gây nghiện mới đã len lỏi, thâm nhập và ngày càng phổ biến…
Thời gian qua, lực lượng Công an (CA) các địa phương đã phát hiện, xử lý rất nhiều vụ việc liên quan đến mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (MT). Trong đó, ngoài các loại MT tổng hợp như ketamin, MT đá, thuốc lắc, thì gần đây MT còn được thay hình đổi dạng, núp bóng dưới nhiều hình thức như: thực phẩm, đồ uống, thảo mộc, thuốc lá điện tử. Đáng lo ngại là đối tượng sử dụng MT ngày càng trẻ hóa và có chiều hướng gia tăng, trong khi đó tác hại của MT ảnh hưởng rất lớn đến bản thân người nghiện cũng như gia đình và xã hội. Ghi nhận từ các trung tâm cai nghiện MT cho thấy hành trình giành lại trí lực cho người nghiện là vô cùng gian nan.
Những câu chuyện về ma túy thế hệ mới len lỏi tấn công vào học đường dưới nhiều hình thức khác nhau một cách tinh vi đã tồn tại từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các đối tượng buôn bán, sử dụng ma túy đã lén lút ngụy trang ma túy trong nhiều loại bánh kẹo hàng hóa và mới đây nhất là đưa ma túy vào thuốc lá điện tử.
Thuốc lá điện tử được 'ngụy trang' bằng hình gấu hương cà phê, hình các nhân vật hoạt hình hay ngụy trang trong hộp sữa, hương vị cũng giống mẫu đi kèm... Nhìn vẻ bề ngoài không khác gì đồ chơi trẻ em, tuy nhiên lại có đuôi sạc pin và đầu hút của thuốc lá điện tử.
Cốc trà sữa, thỏi son, thú lego, chiếc bút máy hay cái bật lửa… tất cả đều là 'vỏ bọc' hoàn hảo cho loại thuốc lá thế hệ mới đang len lỏi và ngày càng có sức hút mãnh liệt với giới trẻ.
Hút thuốc lá điện tử, cô gái 19 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu thuốc lá bệnh nhân hút chứa nhiều chất ma túy tổng hợp, trong đó có chất lần đầu bác sĩ Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, ghi nhận.
Ngoài những đặc điểm tâm sinh lý ở tuổi dậy thì, mới lớn muốn thể hiện và khẳng định bản thân, học sinh tìm đến thuốc lá điện tử còn do tò mò, sự thiếu quan tâm của bố mẹ và nhiều nguyên nhân khác.
Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, nam thanh niên ở Hà Nội được người thân đưa vào viện trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, nhịp tim chậm...
Mới đây, Trung tâm chống độc - Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận điều trị một bệnh nhân có dấu hiệu kích thích, nhịp tim chậm...sau khi sử dụng 2 điếu thuốc lá có tẩm ma túy tổng hợp.
Ngày 24/10, thông tin từ Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, Trung tâm vừa tiếp nhận nam bệnh nhân N.T.T (SN 1996, trú ở TP Hà Nội) nhập viện trong tình trạng ngộ độc do hút thuốc lá có tẩm ma túy.
Sau khi hút 2 điếu thuốc lá mua trên mạng, một nam thanh niên phải nhập viện vì ngộ độc ma túy.
Sau khi hút 2 điếu thuốc lá có bao bì 'Get high'- siêu phê, trên điếu thuốc có chữ bomb, một nam thanh niên ở Hà Nội đã phải nhập viện trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, nhịp tim chậm, phản xạ căng cơ tăng, nhiễm toan chuyển hóa do kích thích.
Nam thanh niên hút hai điếu thuốc lá mua trên mạng, sau đó xuất hiện tình trạng kích thích, chóng mặt, đau đầu phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.
Nam thanh niên 27 tuổi mua bao thuốc lá trên mạng, sau khi sử dụng 2 điếu, anh này rơi vào tình trạng chóng mặt, kích thích, nhịp tim chậm... được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.
Sau khi sử dụng 2 điếu thuốc lá mua trên mạng, nam thanh niên 27 tuổi có dấu hiệu kích thích, nhịp tim chậm... phải vào Trung tâm chống độc - Bệnh viện Bạch Mai điều trị. Kết quả xét nghiệm cho thấy trong sợi thuốc lá có tẩm ma túy tổng hợp.
Không chỉ người hút thuốc lá điện tử mới có nguy cơ ngộ độc, những người hít phải khói, uống dung dịch trong sản phẩm này cũng có thể vào viện cấp cứu. Trong đó, trẻ em là đối tượng nguy cơ cao.
Theo ghi nhận của P.V, tình trạng học sinh hút thuốc lá điện tử diễn ra khá phổ biến ở một số trường học trong tỉnh Gia Lai, thậm chí có em bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu. Thực trạng này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các cơ quan chức năng, gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc đưa ra các giải pháp nhằm ngăn chặn thuốc lá điện tử 'tấn công' học đường.
Ngay khi có những biểu hiện tổn thương thần kinh cấp tính do thuốc lá điện tử (mệt mỏi, tay chân run rẩy, la hét, ảo giác…) cần đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế để kiểm tra, điều trị.
Thuốc lá điện tử đang ngày càng đa dạng, len lỏi, trở nên phổ biến với người sử dụng ở nhiều lứa tuổi, trong đó có học sinh. Việc thuốc lá điện tử xâm nhập vào cơ sở giáo dục đã xảy ra ở nhiều địa phương cùng những hậu quả: Ngộ độc, hôn mê, rối loạn nhận thức... Tại tỉnh ta dù chưa ghi nhận những trường hợp tương tự, nhưng tiềm ẩn nguy cơ, đòi hỏi sự quan tâm tuyên truyền, giáo dục, quản lý học sinh của cả gia đình và nhà trường.
Khi thuốc lá điện tử phối trộn thêm các chất lạ, chất kích thích, ma túy sẽ không thể lường trước được hậu quả và có thể dẫn tới những hệ lụy đau lòng, trong khi đối tượng sử dụng hầu hết là người trẻ, học sinh…
Thuốc lá, thuốc lá điện tử, chất gây nghiện mới đã và đang từng bước thâm nhập vào môi trường học đường ở cả ba cấp học từ tiểu học, THCS đến THPT và giới trẻ.
Thuốc lá, thuốc lá điện tử, chất gây nghiện mới trong thời gian qua đã len lỏi vào học sinh ở các trường THPT, thậm chí là trường THCS, tiểu học, gây ảnh hưởng xấu tới hành vi, lối sống, sức khỏe của học sinh, các em lứa tuổi vị thanh niên.
Chiều ngày 15/10, tại Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) diễn ra chương trình truyền thông với chủ đề 'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện'. Sự kiện đã thu hút hàng nghìn học sinh các trường, thầy cô giáo, phụ huynh trên địa bàn tỉnh tham gia.