Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Y tế Australia Mark Butler mô tả thuốc lá điện tử là mối nguy hại lớn cho sức khỏe cộng đồng và là hồi chuông báo động số 1 ở nhiều trường học trong bối cảnh tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở thanh thiếu niên gia tăng đáng kể.
Hiện nay, trào lưu hút thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang ngày càng xâm nhập vào lứa tuổi thanh, thiếu niên (đặc biệt là học sinh, sinh viên).
Tại Việt Nam, thời gian gần đây số trường hợp ngộ độc do sử dụng thuốc lá điện tử đã được ghi nhận ở nhiều tỉnh, thành phố. Đáng chú ý, hầu hết các trường hợp xảy ra ở lứa tuổi học sinh, trong đó có cả nữ giới.
Để tiếp cận và bán được hàng, người sản xuất thuốc lá điện tử đã 'đội lốt' thành hình hộp sữa, đồ chơi trẻ em để tránh sự kiểm soát của người lớn. Thực tế, những sản phẩm thuốc lá điện tử thế hệ mới đang là 'mối họa' với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Việc các loại hình thuốc lá mới như thuốc lá điện tử ngày càng phổ biến, độ tuổi sử dụng trẻ hóa đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của một bộ phận giới trẻ, trong đó, nhiều em đang ngồi trên ghế nhà trường. Tại Việt Nam, số liệu của Bộ Y tế cho thấy, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở nhóm tuổi 13-15 tăng nhanh từ 3,5% (năm 2022) lên 8% (năm 2023). Đây là thực trạng đáng báo động và cần có giải pháp ngăn chặn hiệu quả.
Trong thời gian qua, nhiều vụ ngộ độc thuốc lá điện tử đã xảy ra ở nhiều nơi trên cả nước đã một lần nữa dấy lên hồi chuông cảnh báo sự nguy hiểm khi sử dụng loại thuốc lá này, đặc biệt là đối với giới trẻ.
Nam sinh 20 tuổi hôn mê, suy hô hấp, tổn thương đa cơ quan, kết quả xét nghiệm chẩn đoán ngộ độc thuốc lá điện tử.
Tình trạng nhập viện do sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử gia tăng gần đây. Đa số là bệnh nhân trẻ ngộ độc cấp. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận khoảng 100 ca ngộ độc thuốc lá điện tử.
Từ đầu năm 2024 đến nay, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gần 100 ca cấp cứu do sử dụng thuốc lá điện tử. Bệnh nhân chủ yếu là học sinh, sinh viên vào nhập viện trong tình trạng nặng và rất nặng. Chỉ tính riêng năm 2023, cả nước có 1.224 ca nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử, trong đó Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 130 trường hợp.
Ngày 5-7, Vụ Pháp chế phối hợp cùng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế tổ chức hội thảo cung cấp thông tin cho báo chí về tác hại của thuốc lá mới và đề xuất biện pháp cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, tàng trữ, quảng cáo các sản phẩm này.
Tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Phụ trách quản lý, điều hành Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế khẳng định: 'Các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là sản phẩm gây nghiện vì làm người sử dụng lệ thuộc chất gây nghiện là nicotine. Không có một sản phẩm thuốc lá nào là sản phẩm an toàn cho sức khỏe'.
Không chỉ đưa ra thiết kế và chức năng thiết bị ngày càng phát triển để khơi dậy niềm đam mê công nghệ tiên tiến, công nghiệp thuốc lá còn quảng bá thuốc lá điện tử không có nicotine để che mắt người dùng và cơ quan quản lý.
Bệnh nhân trẻ tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Kết quả xét nghiệm mẫu thuốc lá điện tử thanh niên này sử dụng được phát hiện có cần sa tổng hợp.
Theo các chuyên gia, các sản phẩm thuốc lá mới dễ mua, giá rẻ, thiết kế bắt mắt. Thậm chí, được bày bán tại các quán nước ngay ngoài cổng trường.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, tổn thương đa cơ quan, có tổn thương não, tim, nhiễm toan chuyển hóa nặng, suy thận.
Bên cạnh thuốc lá thông thường, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử gia tăng nhanh chóng trong học sinh 13-15 tuổi (từ 3,5% năm 2022 lên 8% năm 2023). Xu hướng này cũng xuất hiện ở người trưởng thành...
Từng nhập viện vì ngộ độc thuốc lá điện tử năm ngoái, cuối tháng 6, nam thanh niên 20 tuổi ở Hà Nội lại được gia đình đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu vì hôn mê, tổn thương đa cơ quan do cùng 'thủ phạm'.
Tại hội thảo cung cấp thông tin cho báo chí về tác hại của thuốc lá mới do Bộ Y tế tổ chức ngày 5-7 tại Hà Nội, các chuyên gia cho biết, tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử, nhất là trong giới trẻ đang gia tăng. Đặc biệt, rất khó kiểm soát các chất ma túy 'nhập nhèm' ẩn chứa trong các hương liệu, dung dịch của thuốc lá điện tử.
Luật chống thuốc lá điện tử của Australia được cho là cứng rắn nhất thế giới đã chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/7. Luật này nhằm hạn chế việc bán thuốc lá điện tử cho các hiệu thuốc và yêu cầu người mua sản phẩm này cần trình đơn của bác sĩ.
Ngoài lượng nicotine được 'chế' đa dạng, chất tạo màu, mùi hấp dẫn… các chuyên gia còn phát hiện trong một số mẫu thuốc lá điện tử có ma túy tổng hợp và các chất nguy hại khác. Song, điều đáng báo động là hiện nay, xu hướng sử dụng thuốc lá điện tử ngày càng phổ biến trong giới trẻ, 'len lỏi' vào học đường và trở thành một trào lưu độc hại. Loạt phóng sự: 'Đừng để thuốc lá điện tử 'đầu độc' giới trẻ' của nhóm phóng viên Đài PT&TH Phú Thọ đã bóc trần thực tế đáng báo động này. Tác phẩm vừa được trao giải B Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII.
Nhiều học sinh tiểu học, trung học tại New Zealand nghiện thuốc lá điện tử do sản phẩm này được kinh doanh tràn lan trên thị trường.
Hiện nay, trên địa bàn TP.HCM đã xuất hiện các loại ma túy mới núp bóng thực phẩm, thuốc lá điện tử nhắm đến đối tượng học sinh, sinh viên. Công an TP.HCM khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác.
Thời gian qua, tại một số tỉnh, thành phố đã xuất hiện một số chất gây nghiện, chất hướng thần mới có tác dụng như các chất ma túy, bị lạm dụng vào mục đích bất hợp pháp và gây ra những hậu quả nghiêm trọng nhưng chưa được quy định trong danh mục kiểm soát dẫn đến thiếu căn cứ pháp lý để xử lý.
Thuốc lá điện tử có chứa nicotine - chất gây nghiện cao, là nguyên nhân gây các bệnh tim mạch, hô hấp, tiêu hóa và ung thư, nếu sử dụng quá liều sẽ gây ngộ độc.
Phân tích thành phần nước tiểu cho thấy, những ai hút thuốc lá điện tử ở mức độ vừa có nồng độ chì và uranium phát hiện được trong nước tiểu cao hơn 30% so với nhóm hút ở mức độ nhẹ.
Hiện nay, tình trạng người sử dụng thuốc lá điện tử (TLÐT) đang có chiều hướng gia tăng từng ngày, nhất là giới trẻ. Việc chưa quản lý chặt mặt hàng này là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc gia tăng người sử dụng. Bên cạnh đó, các mối nguy hại từ các loại độc tố có trong TLÐT cũng là vấn đề đáng quan ngại, nó đã và đang bào mòn sức khỏe người sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ gây nghiện từ việc pha trộn các chất cấm vào dung dịch TLÐT.
Thuốc lá điện tử gây ra nguy cơ bệnh tật cao hơn, thậm chí là những tác hại sớm hơn so với thuốc lá truyền thống. Không ít trường hợp bệnh nhân chịu tổn thương não vĩnh viễn.
Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đang diễn ra, nhiều đại biểu đã đề xuất sửa luật để quản lý thuốc lá điện tử.
Những ảnh hưởng nghiêm trọng do việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng gây ra cho người dùng, ít nhiều chúng ta đều đã biết. Việc đáng bàn ở đây, là trẻ em nói riêng, người trẻ nói chung đang bị bủa vây bởi bẫy tiêu dùng của loại thuốc lá mới - chính là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Theo các chuyên gia, hiện nay, tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử đang gia tăng ở lứa tuổi vị thành niên. Điều này gây ra nhiều hệ lụy khôn lường đối với trẻ.
Hiện nay, tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử đang gia tăng ở lứa tuổi vị thành niên...
Tại Việt Nam, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh ở nhóm tuổi 13-17 tăng từ 2,6% năm 2019 lên 8,1% năm 2023; ở nhóm 13-15 tuổi, tỷ lệ đã tăng hơn gấp đôi từ 3,5% năm 2022 lên 8% năm 2023.
Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đang gia tăng ở giới trẻ.
Tình trạng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng xâm nhập vào các trường học đang là vấn đề đáng lo ngại.
Những năm gần đây, việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng (vape) trong thanh thiếu niên đang diễn ra khá phổ biến và có chiều hướng gia tăng. Đã có nhiều học sinh bị loạn thần, ảo giác hoặc suy hô hấp, thậm chí suýt tử vong sau khi hút thuốc lá điện tử. Thuốc lá điện tử đang cho thấy còn nguy hiểm hơn thuốc lá thông thường do có thể tự phối trộn các nguyên liệu thậm chí cả ma túy.
Những năm gần đây, việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng (vape) trong thanh thiếu niên đang diễn ra khá phổ biến và có chiều hướng gia tăng.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa lên tiếng cảnh báo các công ty thuốc lá vẫn đang tích cực nhắm mục tiêu vào giới trẻ thông qua mạng xã hội, các sự kiện thể thao, âm nhạc và sản phẩm mới có hương vị, nhằm lôi kéo thế hệ trẻ sử dụng nicotine.
Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, người sử dụng ma túy chủ yếu là thanh thiếu niên, có độ tuổi từ 18-35 chiếm đến 60%. Những trường hợp này đa số thích cách sống đua đòi, thể hiện 'đẳng cấp' nhưng nhận thức mơ hồ về ma túy.
Một số chiến thuật khác mà ngành công nghiệp thuốc lá sử dụng để tiếp cận giới trẻ, như tài trợ cho các lễ hội âm nhạc và thể thao; sử dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm.
Mặc dù tác hại của thuốc lá điện tử (TLĐT) đã được cảnh báo, tuyên truyền rộng rãi, song ngày càng nhiều phụ nữ, đặc biệt là nữ giới trong độ tuổi từ 15 đến 27 vẫn thản nhiên cho rằng, hút TLĐT là một cách thể hiện sự thời thượng, đẳng cấp của giới trẻ hiện đại(!)...
Việt Nam vẫn là một trong 15 nước có số lượng nam giới trưởng thành hút thuốc lá nhiều nhất trên thế giới. Bên cạnh thuốc lá thông thường, thuốc lá điện tử đang xâm nhập và được sử dụng ngày càng gia tăng, nhất là trong thanh niên, thiếu niên. Với những ảnh hưởng nguy hại đối với sức khỏe, nhiều ý kiến cho rằng, cần khẩn cấp cấm sản xuất, lưu hành sản phẩm này.
Hàng nghìn thanh thiếu niên phải nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, trong đó có nhiều người trẻ nguy kịch tính mạng, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng khó phục hồi. Theo thống kê của Bộ Y tế, chỉ tính riêng năm 2023, có 1.224 ca nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.