Ngày 22-6, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 8 vụ dông lốc; ước tổng kinh phí thiệt hại hơn 4,6 tỷ đồng.
Chiều 20-6, mưa lớn kèm dông lốc xảy ra tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, gây thiệt hại về nhà ở, cây xanh và một số diện tích hoa màu của người dân.
Ngày 13-6, ông Ngô Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Trà My (TP Đà Nẵng), cho biết trên địa bàn xảy ra mưa kèm dông lốc, gió giật mạnh cục bộ, gây thiệt hại nhà ở, công trình công cộng và tài sản của người dân. Rất may, không có thiệt hại về người.
Trận giông lốc, gió giật mạnh khiến nhiều nhà dân ở miền núi thành phố Đà Nẵng bị tốc mái, tài sản bị hư hại.
Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh Điện Biên, Sơn La mưa kèm dông lốc, sét đã gây nhiều thiệt hại tại các địa phương.
Chiều 27/5 tại xã Pắc Ngà đã xảy ra giông lốc, kèm mưa lớn, gây thiệt hại về tài sản của người dân trên địa bàn.
Chiều tối 27/5, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa lớn kèm theo dông lốc, gió giật mạnh, gây thiệt hại về người và tài sản tại một số địa phương. Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 4414/UBND-NLN chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống Nhân dân.
Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong khoảng từ 15 giờ đến 18 giờ ngày 27/5, trên địa bàn tỉnh xuất hiện dông lốc, gió giật mạnh kèm mưa đá cục bộ. Thống kê ban đầu tại các xã Xuân Ái, Tân Hợp, Văn Chấn, Mỏ Vàng và Nghĩa Tâm cho thấy thiên tai đã khiến 1 người bị thương, 35 ngôi nhà bị ảnh hưởng cùng nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông bị thiệt hại.
Sáng 11/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp Hồ Hoàng Khôn cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ dông lốc làm sập, tốc mái 47 căn nhà của người dân, lãnh đạo xã đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.
Chiều tối và đêm ngày 7/5/2026 trên địa bàn các thôn Phủng Cá, Thống Nhất, Cum Pu, Na Léng thuộc xã Bản Máy, tỉnh Tuyên Quang xảy ra mưa giông, lốc cục bộ, gây tốc mái nhà, chuồng trại, làm gãy đổ nhiều cây xanh gây thiệt hại tài sản và vật nuôi của nhân dân trên địa bàn.
Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại nặng tại Nghệ An, làm gần 1.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Nhằm khắc phục hậu quả, các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân ổn định đời sống.
Chiều 5/5, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Nghệ An đã tiến hành kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do dông lốc, mưa đá xảy ra tối 3/5 và rạng sáng 4/5 tại các địa phương bị thiệt hại.
Trước những thiệt hại do giông lốc gây ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Từ chiều tối 2/5 đến sáng 5/5, mưa đá, dông lốc và sét đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, làm hơn 3.100 ngôi nhà bị hư hỏng, hàng chục nghìn ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng, nhiều công trình hạ tầng bị tàn phá.
Ngày 4-5, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên, đến thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ một số gia đình bị sập nhà, tốc mái do ảnh hưởng của thiên tai trên địa bàn xã Yên Trạch.
Trận dông lốc kèm mưa đá kéo dài chỉ 30 phút nhưng đã khiến gần 200 nhà dân ở xã Thành Bình Thọ (Nghệ An) bị tốc mái, hư hỏng; hàng trăm ha lúa, ngô bị hư hỏng. Ước tính trận mưa gây thiệt hại gần 12 tỉ đồng.
Sau trận mưa đá, dông lốc chiều 2/5 gây ảnh hưởng, thiệt hại về người và tài sản, lực lượng chức năng tại tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng vào cuộc, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.
Mưa đá kèm dông lốc quét qua Hà Tĩnh khiến 48 căn nhà bị tốc mái, hơn 5.800ha lúa vụ Xuân đổ rạp, hư hỏng.