Văn hóa nêu gương

Bác Hồ đã dạy: 'Một tấm gương sống có giá trị hơn cả một trăm bài diễn văn, tuyên truyền', do đó nêu gương là yêu cầu tất yếu đối với người lãnh đạo, người đứng đầu và mỗi cán bộ, đảng viên. Giữ chức vụ càng cao, trọng trách càng lớn thì sức lan tỏa của nêu gương càng rộng và tác dụng, hiệu quả của nêu gương càng cao.

(baophutho.vn) - Bác Hồ đã dạy: “Một tấm gương sống có giá trị hơn cả một trăm bài diễn văn, tuyên truyền”, do đó nêu gương là yêu cầu tất yếu đối với người lãnh đạo, người đứng đầu và mỗi cán bộ, đảng viên. Giữ chức vụ càng cao, trọng trách càng lớn thì sức lan tỏa của nêu gương càng rộng và tác dụng, hiệu quả của nêu gương càng cao.

Văn hóa nêu gương là “làm nhiều hơn nói”, gương mẫu đi đầu, tạo nên khối “nam châm” tập hợp và thu hút quần chúng nhân dân. Khối “nam châm” đó chính là hành động từ văn hóa nêu gương của mỗi người tạo ra. Nêu gương phải thực hành trước hết từ người đứng đầu, bởi người đứng đầu là nhân tố quan trọng, khi người đứng đầu có bản lĩnh và tự giác ý thức được văn hóa nêu gương đồng thời nỗ lực thực hiện nó thì khi đó mới có tác dụng thiết thực lôi kéo quần chúng nhìn vào, noi theo. Có thể nhận thấy, dù bằng hình thức nào, một trong những tố chất của văn hóa nêu gương là “Miệng nói tay làm”, làm thật tốt, có chất lượng và hiệu quả.
Nêu gương còn là hành động tự thân “Nói đi đôi với làm”, “Nói ít làm nhiều”. Khi đã tự giác nêu gương kèm “miệng nói tay làm” sẽ tạo ra sức lay động và truyền cảm mạnh mẽ, lan tỏa và lôi cuốn lòng người. Đó là sức mạnh to lớn của việc nêu gương. Trong giai đoạn hiện nay, nêu gương không chỉ là phương thức lãnh đạo mà còn là trách nhiệm, bổn phận, đạo lý và nhân cách của cán bộ, đảng viên, là cội nguồn sức mạnh của Đảng, là điều kiện để nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân. Do đó, nêu gương cần phải trở thành một nét văn hóa của cán bộ, đảng viên… Cán bộ, đảng viên- dù bất cứ ở đâu, làm gì, từ người đương nhiệm đến cán bộ nghỉ hưu đều cần thấu triệt và thực hiện văn hóa nêu gương, kể cả nêu gương trong xã hội, nơi lối xóm, trong gia đình để xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên cách mạng.Nêu gương phải trở thành việc làm thường xuyên của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên. Có thực hành “Văn hóa nêu gương” thường xuyên trong Đảng thì vai trò của tổ chức Đảng và đảng viên mới được củng cố, sức mạnh của Đảng mới được nhân lên gấp bội phần…

Minh Tự

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/chinh-tri/sinh-hoat-tu-tuong/202205/van-hoa-neu-guong-184054