Vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Tân Thành

Thời gian qua, Hội Nông dân phối hợp với Khối Dân vận xã Tân Thành, huyện Ðức Trọng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân cũng như người dân địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng; liên kết trong sản xuất để nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích.

Mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao cho thu nhập ổn định tại xã Tân Thành. Ảnh: D.Nguyễn

Tân Thành là một xã thuần nông, dân số hơn 1.500 hộ, với gần 5.500 nhân khẩu. Lâu nay, người dân địa phương chủ yếu canh tác cây công nghiệp dài ngày như cà phê, dâu tằm và một số cây hoa màu ngắn ngày khác nhưng thu nhập bấp bênh, không ổn định. Qua đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Khối Dân vận xã và Hội Nông dân xã Tân Thành đã không ngừng tuyên truyền, vận động hội viên nông dân và người dân địa phương thay đổi tập quán canh tác cũ, mạnh dạn chuyển từ diện tích cây trồng không hiệu quả sang sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Và để tạo đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp địa phương, Hội Nông dân xã Tân Thành cũng đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân liên kết với các doanh nghiệp để bao tiêu nông sản cho người dân. Từ đó, đã làm cho nền nông nghiệp địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, thu nhập đời sống của người nông dân không ngừng được nâng lên. Qua đó, cũng đã góp phần đáng kể cho chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Về với Tân Thành hôm nay, những diện tích cà phê già cỗi, diện tích lúa một vụ và một số loại cây trồng kém hiệu quả khác đang dần được thay thế bằng những giống cây trồng mới khác. Trên địa bàn, diện tích nhà lưới, nhà kính với hệ thống tưới phun tự động theo hướng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao không ngừng mọc lên. Nhiều loại giống cây trồng mới cũng đã bén rễ và tạo thu nhập cao cho người dân địa phương. Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thành cho biết, hiện nay, toàn xã có hơn 1.636 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có 353 ha diện tích sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, hơn 100 ha diện tích phủ màng polime, 253 ha diện tích tưới tự động ngoài trời, 3,3 ha nhà lưới và 0,78 ha nhà kính. Nếu như trước đây người dân địa phương chỉ canh tác những loại cây trồng quen thuộc theo phương pháp truyền thống thì nay cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới, người dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư xây dựng nhà lưới, nhà kính để sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Nhiều người dân đã áp dụng thành công giống cây trồng mới và cho thu nhập cao. Tiêu biểu như mô hình trồng lan của gia đình ông Chu Văn Thắng ở thôn Tân Hòa với diện tích 2.000 m2 trồng lan vũ nữ, mỗi năm cho thu nhập khoảng 300 triệu đồng. Hay mô hình trồng cà chua trong nhà lưới, nhà kính của gia đình ông Hoàng Hữu Quyết ở thôn Tân Liên với diện tích hơn 2.000 m2, mỗi năm trừ chi phí cho gia đình ông thu nhập khoảng 150 triệu đồng; hay mô hình của gia đình ông Lò Văn Khụt ở thôn Tân Hưng với 1.000 m2 trồng ớt ngọt, mỗi năm mang về thu nhập khoảng 100 triệu đồng…

Không chỉ mạnh dạn đầu tư nhà lưới, nhà kính phát triển sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao mà còn được sự tuyên truyền, vận động của Hội Nông dân và Khối Dân vận xã, nông dân địa phương cũng đã liên kết với các doanh nghiệp để đầu tư sản xuất, bao tiêu sản phẩm, tạo đầu ra ổn định cho mặt hàng nông sản.

Qua công tác tuyên truyền, vận động, đã có 30 hộ gia đình nông dân tham gia thành lập tổ hợp tác trồng rau an toàn tại địa phương và liên kết với Công ty TNHH Thảo Nguyên để tiêu thụ hơn 2 tấn sản phẩm mỗi ngày.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã Tân Thành cũng đã giới thiệu cho hơn 230 hội viên liên kết với các hợp tác xã và doanh nghiệp như Hợp tác xã Nam Sơn, Hợp tác xã Tiến Huy, Công ty TNHH Hoa Mặt Trời, Công ty NNTHH Phong Thúy… để được đầu tư vốn, vật tư nông nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm. Theo đánh giá của Chủ tịch UBND xã Tân Thành Nguyễn Văn Thiện, thành công bước đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, liên kết sản xuất nâng cao thu nhập của người dân trên địa bàn có sự đóng góp không nhỏ của công tác tuyên truyền, vận động. Từ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao và liên kết sản xuất tạo thu nhập ổn định đã góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Qua đó, để người dân có điều kiện phát huy nội lực đóng góp cho công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Vừa qua, mô hình Tổ hợp tác liên kết sản xuất rau công nghệ cao, an toàn ở xã Tân Thành đã được thẩm định, công nhận là mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

“Xã Tân Thành đã triển khai, xây dựng nông thôn mới và về đích cuối năm 2015. Hiện nay, xã đang tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, vì vậy rất cần sự tiếp tục chung tay góp sức, phát huy nội lực của Nhân dân trên địa bàn. Do đó, thời gian tới, Khối Dân vận cũng như Hội Nông dân xã cần tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động để người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nâng cao thu nhập và đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn”, Chủ tịch UBND xã Tân Thành cho biết thêm.

DUY NGUYỄN

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/kinhte/201907/van-dong-nhan-dan-chuyen-doi-co-cau-cay-trong-o-tan-thanh-2954966/