Văn Bàn tăng cường đối thoại, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân

Việc tổ chức các buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân đã giúp Văn Bàn giải quyết kịp thời nhiều vấn đề người dân kiến nghị, đề xuất, thậm chí là những việc gây bức xúc trong cộng đồng.

Mới đây, Đảng ủy, UBND thị trấn Khánh Yên tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Thường trực Đảng ủy, UBND thị trấn với người dân trên địa bàn. Tại buổi tiếp xúc có hàng chục câu hỏi liên quan đến các lĩnh vực được người dân quan tâm như: Nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự, xây dựng đô thị văn minh, giải phóng mặt bằng... được gửi đến người đứng đầu cấp ủy đảng và chính quyền địa phương. Các ý kiến đều được giải đáp trực tiếp, cặn kẽ, qua đó giải quyết những thắc mắc của người dân.

Đơn cử như Dự án nâng cấp tuyến đường nối từ tổ dân phố số 1 tới tổ dân phố Bản Mạ (thị trấn Khánh Yên) được khởi công từ năm 2019 có tổng chiều dài toàn tuyến 990 m, nhưng đến nay mới tiếp tục được thi công và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022. Nguyên nhân là do 6 hộ có phần đất bị ảnh hưởng đã đồng ý hiến đất, tuy nhiên trong triển khai lại không hài lòng với mức hỗ trợ thiệt hại hoa màu trên đất. Đối với những hộ này, UBND thị trấn Khánh Yên đã tuyên truyền, vận động nhiều lần nhưng người dân vẫn chưa đồng ý. Tại hội nghị, đại diện các hộ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng rất thẳng thắn về những vấn đề liên quan đến lợi ích chính đáng của gia đình. Bằng tinh thần cầu thị, cởi mở, tôn trọng Nhân dân, lãnh đạo thị trấn nghiêm túc lắng nghe và giải thích cho 6 hộ biết đây là công trình Nhà nước và Nhân dân cùng làm, trong đó người dân hiến đất và tham gia lao động để cùng thực hiện. Vì vậy, mức đền bù thiệt hại hoa màu có thể thấp hơn những địa bàn khác, nhưng sau khi tuyến đường hoàn thành, đối tượng được hưởng lợi chính là Nhân dân. Sau khi được giải đáp, các hộ đều hài lòng và nhất trí giao đất, ủng hộ chủ trương mở rộng tuyến đường.

Đồng chí Hà Văn Toàn (ngồi giữa), Bí thư Đảng ủy thị trấn Khánh Yên xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến của người dân tại các buổi đối thoại trực tiếp.

Đồng chí Hà Văn Toàn (ngồi giữa), Bí thư Đảng ủy thị trấn Khánh Yên xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến của người dân tại các buổi đối thoại trực tiếp.

Đồng chí Hà Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy thị trấn Khánh Yên cho biết: Nhờ lắng nghe, nắm tâm tư của người dân, cấp ủy đảng, chính quyền thị trấn đã giải quyết được nhiều việc dân cần, dân phản ánh, từ đó niềm tin của người dân vào cấp ủy đảng, chính quyền được củng cố, tăng cường. Cái hay, cái được của các hội nghị là qua đối thoại, từ những vấn đề nhỏ đến các vấn đề lớn mà người dân quan tâm đều nhận được sự phúc đáp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền. Không khí dân chủ được phát huy, góp phần giúp chính quyền giải quyết tốt hơn và có cơ sở để báo cáo, kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng chí Hoàng Trường Sơn, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Văn Bàn khẳng định: Với mục đích nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đồng thời tăng cường củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, hằng năm, Ban Dân vận Huyện ủy đều tham mưu cho Thường trực Huyện ủy ban hành các kế hoạch về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân. Yêu cầu hoạt động đối thoại phải được thực hiện nghiêm, công khai, trên tinh thần vì lợi ích chung, đồng thời đảm bảo yêu cầu tổ chức đối thoại ít nhất 4 cuộc/năm và có thể đối thoại đột xuất khi cần thiết.

Thực hiện Quy chế số 17 ngày 4/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn, đến nay, huyện Văn Bàn đã tổ chức 105 hội nghị tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, có 5.232 đại biểu tham gia và 1.030 ý kiến, kiến nghị, đề xuất. Cụ thể, cấp huyện tổ chức 12 hội nghị với 652 người tham gia, có 264 ý kiến, kiến nghị, đề xuất, huyện đã giải đáp 100%; cấp xã thực hiện 93 hội nghị với 4.580 người tham dự, có 766 ý kiến, kiến nghị, đề xuất, tỷ lệ giải quyết đạt 97,7%.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Bàn tiếp tục đôn đốc các đơn vị cấp xã tổ chức đối thoại, đồng thời kiểm tra, giám sát các phòng chuyên môn trong giải quyết vướng mắc của người dân đúng như tinh thần đã hướng dẫn, làm rõ tại các hội nghị tiếp xúc, đối thoại.

Thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, tăng cường củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, phát huy và mở rộng quyền làm chủ của Nhân dân… từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/362018-van-ban-tang-cuong-doi-thoai-tao-su-dong-thuan-trong-nhan-dan