Ngày 30/4, báo Finacial Times đưa tin trong bối cảnh dư thừa vaccine ngừa COVID-19, Tập đoàn dược phẩm Pfizer (Mỹ) và công ty công nghệ sinh học BioNTech (Đức) đã đưa ra đề nghị mới với Liên minh châu Âu (EU), trong đó có điều khoản các nước thành viên trong khối phải trả 50% giá thành của mỗi liều vaccine ngừa COVID-19 (khoảng 10 euro) bị hủy hợp đồng.
Tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 266.174.292 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.656.014 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.433 liều.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ ngày 19/4 đã đưa ra hướng dẫn mới khuyến khích tiêm mũi bổ sung vaccine COVID-19 thể lưỡng trị đối với những người từ 65 tuổi trở lên và những người bị suy giảm hệ miễn dịch.
Kế hoạch nhắm tới những người trong độ tuổi từ 3-17, chưa nhiễm SARS-CoV-2, cũng như chưa tiêm đủ liều cơ bản vaccine COVID-19; nhóm người trưởng thành chưa nhiễm virus và chưa tiêm mũi tăng cường.
Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 10/4 công bố kế hoạch mới nhất về tiêm vaccine ngừa COVID-19 nhằm tăng mức độ miễn dịch của một số nhóm đối tượng nhất định, cũng như giảm thiểu hơn nữa nguy cơ diễn tiến nặng và tử vong do virus SARS-CoV-2.
WHO vừa thay đổi khuyến nghị đối với vaccine ngừa COVID-19, những khuyến nghị trên được đưa ra trong bối cảnh các nước có cách tiếp cận khác nhau về việc tiêm vaccine ngừa COVID-19.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa thay đổi khuyến nghị đối với vaccine ngừa COVID-19. Những khuyến nghị trên được đưa ra trong bối cảnh các nước có cách tiếp cận khác nhau về việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân. Một số quốc gia có thu nhập cao như Vương quốc Anh và Canada triển khai tiêm nhắc lại vaccine ngừa COVID-19 cho những người có nguy cơ cao vào mùa xuân này, 6 tháng sau mũi tiêm gần nhất.
WHO khuyến cáo nên tiêm thêm một liều vaccine ngừa COVID-19 trong khoảng 6 hoặc 12 tháng sau mũi tiêm nhắc lại gần nhất, dựa trên các yếu tố như tuổi tác, tình trạng suy giảm miễn dịch.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc (MOHW) Cho Kyoo-hong ngày 22/3 cho biết nước này sẽ triển khai thêm một đợt tiêm miễn phí vaccine ngừa COVID-19 cho toàn dân trong quý IV năm nay.
Trung Quốc đã phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 dựa trên công nghệ mRNA đầu tiên do nước này tự phát triển.
Các nhà nghiên cứu cho biết nếu thành công, nhiều khả năng nó sẽ được sử dụng để bảo vệ con người trong các đại dịch trong tương lai và để ngăn ngừa các loại virus hiện nay, như RSV.
Ngày 27/2, Bộ Y tế Brazil thông báo đã bắt đầu áp dụng tiêm vaccine ngừa Covid-19 thể lưỡng trị cho những nhóm người dễ bị tổn thương, gồm cả những người trên 70 tuổi.
Bộ Y tế Brazil ngày 27/2 thông báo đã bắt đầu áp dụng tiêm vaccine ngừa COVID-19 thể lưỡng trị cho những nhóm người dễ bị tổn thương, bao gồm cả những người trên 70 tuổi.
Nguy cơ tử vong sau khi mắc Covid-19 ở những trường hợp không tiêm phòng cao gấp 5 lần so với những người đã tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa bệnh này.
Cơ quan Quản lý và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 20/2 sẽ tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến 4 tuổi đã đăng ký tiêm chủng từ ngày 30/1 vừa qua.
Nguy cơ tử vong sau khi mắc COVID-19 ở những trường hợp không tiêm phòng cao gấp 5 lần so với những người đã tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa bệnh này. Đó là kết luận được Viện Nghiên cứu Y tế và Sức khỏe bang South Australia ngày (SAHMRI) đưa ra ngày 20/2, sau khi phân tích về 70.450 trường hợp mắc COVID-19 được xác nhận ở bang South Australia trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10/2022.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 13/2, hãng dược phẩm Novavax Inc (NVAX.O) cho biết Chính phủ Mỹ đã ký một thỏa thuận sửa đổi, theo đó sẽ mua thêm của hãng này 1,5 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 và cung cấp các khoản tài trợ để Novavax phát triển vaccine cải tiến cho đến mùa Thu năm nay. Tuy nhiên, Novavax không cho biết các nội dung cụ thể trong thỏa thuận.