Tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 29, ngày 1/9, Ủy ban Pháp luật đã thẩm tra các nội dung: Tờ trình, Đề án của Chính phủ về việc thành lập phường An Bình A, phường An Bình B thuộc thị xã Hồng Ngự và thành lập thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; đề nghị của Chính phủ về mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính đối với một số lĩnh vực về nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép quy định mức phạt tiền tối đa đối với các lĩnh vực mới chưa được quy định. Cụ thể, mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân trong 3 lĩnh vực mới về chăn nuôi và trồng trọt, gồm: 'hoạt động chăn nuôi' với mức phạt tối đa là 50 triệu đồng, 'sản xuất, kinh doanh sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi' với mức phạt tối đa là 100 triệu đồng và 'canh tác' với mức phạt tối đa là 50 triệu đồng.
Các thành viên Ủy ban Pháp luật tán thành với sự cần thiết thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp. Tuy nhiên, một số ý kiến còn băn khoăn khi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tồn tại 2 đơn vị hành chính cấp huyện cùng tên gọi là huyện Hồng Ngự (thành lập năm 1813) và thị xã Hồng Ngự (thành lập năm 2008 trên cơ sở tách một phần từ huyện Hồng Ngự). Theo Tờ trình, Đề án của Chính phủ sau khi nâng cấp lên thành phố vẫn sử dụng tên gọi thành phố Hồng Ngự.
Tiếp tục chương trình làm việc tại Phiên họp toàn thể lần thứ 29, sáng 1-9, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho ý kiến về việc quy định mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính đối với một số lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng chủ trì và điều hành.
Tiếp tục chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ 29, chiều 31/8, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Ngày 31/8, tại Hà Nội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp Phiên toàn thể lần thứ 29 theo hình thức trực tuyến.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị nội dung trên và cho rằng, khi hoàn thiện những vấn đề về hạ tầng kỹ thuật, người dân đã quen với việc không tiếp tục có sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì lúc đó mới bỏ.
Đề xuất này được nêu ra tại phiên họp toàn thể lần thứ 29 của Ủy ban Pháp luật, cho ý kiến dự án Luật Cư trú (sửa đổi) ngày 31/8.
Nhiều đại biểu dự họp đề nghị tiếp tục duy trì hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đến hết tháng 12-2022.
Sáng 31-8, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội bắt đầu Phiên họp toàn thể lần thứ 29 theo hình thức trực tuyến với việc cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Thanh Tùng chủ trì phiên họp.