Hơn 30 bên ký kết, bao gồm các công ty quảng cáo lớn, đã cam kết sẽ hành động nhiều hơn nữa để giải quyết các vụ giả mạo sử dụng công nghệ deepfake, tài khoản giả mạo và quảng cáo chính trị.
Bộ quy tắc hành nghề mới cập nhật của Ủy ban châu Âu (EC) buộc Google, Facebook, Twitter và các công ty công nghệ khác sẽ phải có biện pháp chống hành vi đánh lừa deepfake và tài khoản giả mạo nếu không có thể bị phạt đến 6% doanh thu toàn cầu của họ.
Các mạng xã hội Google, Facebook, Twitter và các công ty công nghệ khác sẽ phải có biện pháp chống deepfake và các tài khoản giả mạo trên nền tảng của mình, nếu không có thể bị phạt nặng theo một bộ quy tắc hành nghề mới cập nhật của Liên minh châu Âu (EU).
Tới đây, Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ công bố bản quy tắc cập nhật về thông tin sai lệch vào ngày 16/6 như một phần trong chiến dịch trấn áp tin tức giả mạo.