Nhà chức trách hạt nhân Trung Quốc cho biết đội nghiên cứu của họ đã phát hiện ra các mỏ uranium phong phú nằm ở độ sâu mới, và gọi đây là bước đột phá đối với an ninh quốc gia.
Liên minh châu Âu (EU), Hoa Kỳ và các đồng minh châu Á - Thái Bình Dương đã tiến hành một cuộc 'thập tự chinh' trừng phạt chống lại Nga từ 3 tháng năm nay. Năng lượng không phải là mục tiêu đầu tiên của hành động xử phạt, nhưng nó đã trở thành mục tiêu hàng đầu của chương trình nghị sự hiện nay. Và hạt nhân cũng không ngoại lệ.
Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết, tại nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye của Ukraine có lưu giữ 30 tấn plutonium và 40 tấn uranium đã được làm giàu.