Tâm lý kinh doanh tại Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ, bất chấp môi trường hoạt động vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức. Theo đó, có tới 85% doanh nghiệp ghi nhận tâm lý tích cực, 90% doanh nghiệp có kế hoạch tiếp tục mở rộng ra thị trường quốc tế trong 3 năm tới.
Nghiên cứu của UOB cho thấy 85% doanh nghiệp Việt Nam có tâm lý tích cực, dự báo tăng trưởng và chuyển đổi số mạnh mẽ trong bối cảnh toàn cầu biến động.
Phần lớn doanh nghiệp Việt dự kiến mở rộng mạng lưới nhà cung cấp với hơn một nửa hướng tới khu vực ASEAN.
Sau giai đoạn chịu tác động từ biến động địa chính trị, chính sách thương mại toàn cầu thay đổi và áp lực chi phí gia tăng, các doanh nghiệp Việt Nam đang cho thấy những tín hiệu phục hồi rõ nét, theo một đánh giá của UOB.
Nghiên cứu triển vọng doanh nghiệp nửa đầu năm 2026 của Ngân hàng UOB Việt Nam cho thấy tín hiệu khởi sắc khi 85% doanh nghiệp ghi nhận tâm lý tích cực; 90% doanh nghiệp có kế hoạch tiếp tục mở rộng ra thị trường quốc tế trong 03 năm tới, bất chấp môi trường hoạt động vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức, với chi phí gia tăng và bất ổn toàn cầu ngày càng lớn.
Các chỉ số kinh tế vĩ mô trong 5 tháng đầu năm nay cho thấy, kinh tế Việt Nam vẫn đang duy trì sức chống chịu, bền bỉ vượt qua các thách thức từ bên ngoài. Tuy nhiên một số chuyên gia kinh tế cho rằng, áp lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 cũng ngày càng lớn.
Mặc dù đà tăng trưởng đã phần nào chậm lại, nền kinh tế Việt Nam vẫn cho thấy khả năng chống chịu đáng kể trước áp lực chi phí gia tăng và những biến động từ môi trường quốc tế.
Chuyên gia ngân hàng UOB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2026 đạt 7%, dù đối mặt nhiều thách thức như lạm phát, biến động tỷ giá và áp lực nhập khẩu.
Theo thông tin từ Ngân hàng UOB (Singapore), ngân hàng này đang nghiên cứu khả năng tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC), trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy kế hoạch xây dựng một trung tâm tài chính nhằm kết nối dòng vốn trong nước, khu vực và quốc tế. VIFC có thể đóng vai trò là cầu nối giữa các nhà đầu tư quốc tế với thị trường Việt Nam; đồng thời góp phần thúc đẩy dòng vốn từ Singapore và ASEAN vào Việt Nam.
Ngân hàng UOB tái khẳng định cam kết đồng hành cùng hành trình phát triển của Việt Nam, thông qua việc thúc đẩy thương mại xuyên biên giới, hỗ trợ dòng vốn FDI và giúp doanh nghiệp trong nước phát triển bền vững. Ngân hàng cũng lên kế hoạch xây dựng trụ sở mới tại TP. Hồ Chí Minh và nghiên cứu khả năng tham gia Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.
Ngân hàng UOB cho biết tiếp tục đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam và nhìn thấy nhiều cơ hội trong quá trình chuyển đổi kinh tế cũng như vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong khu vực ASEAN.
Bất chấp những tác động tiêu cực do xung đột Trung Đông đối với một số ngành phụ thuộc vào năng lượng, nhiều ngân hàng và tổ chức kinh tế nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Singapore năm 2026, nhờ dòng vốn đầu tư mạnh mẽ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), hoạt động xây dựng bùng nổ và dòng vốn tìm kiếm nơi đầu tư an toàn đổ vào quốc gia này.
Đầu tư AI, xây dựng bùng nổ và dòng vốn trú ẩn giúp triển vọng kinh tế Singapore năm 2026 được nhiều tổ chức tài chính quốc tế nâng dự báo tăng trưởng GDP.
Giữa bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng khốc liệt và môi trường tài chính toàn cầu biến động, Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn quốc tế...
UOB Việt Nam cho biết đã đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng vốn điều lệ vào thị trường Việt Nam và chuẩn bị xây tòa nhà văn phòng tại khu trung tâm tài chính quốc tế ở TP.HCM.