Ukraine tuyên bố bắn trúng các mục tiêu quân sự của Nga ở Crimea

Ukraine cho biết lực lượng không quân nước này đã tiến hành các cuộc tấn công vào một sở chỉ huy của Nga gần thành phố Sevastopol và một đơn vị quân đội khác trên bán đảo Crimea.

Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Oleshchuk ngày 4/1 đăng một đoạn video lên Telegram cho thấy khói bốc lên từ vụ nổ gần Sevastopol - một thành phố cảng ở Crimea đóng vai trò là trụ sở của Hạm đội Biển Đen.

“Một lần nữa xin cảm ơn các phi công của lực lượng không quân và tất cả những người đã lên kế hoạch cho hoạt động chiến đấu này”, ông viết.

Ông cũng công bố ảnh chụp màn hình một bài đăng trên mạng xã hội viết rằng một căn cứ quân sự của Nga ở thành phố Yevpatoria đã bị nhắm trúng.

Cục Truyền thông Chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine cho biết một sở chỉ huy của Nga gần Sevastopol đã bị tấn công.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các đơn vị phòng không của nước này đã bắn hạ tổng cộng 36 máy bay không người lái của Ukraine trên Crimea và một chiếc ở khu vực Krasnodar phía nam nước Nga.

Mikhail Razvozhayev, Thống đốc Sevastopol mô tả đây là vụ tấn công có “quy mô lớn nhất trong thời gian gần đây".

Quan chức hành chính ở Saky (phía bắc Sevastopol) - nơi đặt một căn cứ không quân cho biết một số cuộc không kích của Ukraine vào khu vực này đã bị đẩy lùi.

Các blogger Ukraine và các kênh Telegram không chính thức cũng tiết lộ các đơn vị phòng không Nga đã ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine ở Eo biển Kerch, trên bờ biển phía đông Crimea và tại cảng Novorossiysk của Nga ở Biển Đen.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó báo cáo rằng lực lượng của họ đã đánh chặn 10 tên lửa đang bay tới bán đảo này.

Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào bán đảo Crimea, nơi sáp nhập Nga vào năm 2014 nhưng Kiev không công nhận, nhằm mục đích loại bỏ khả năng quân sự của Nga và buộc hạm đội của nước này phải rút khỏi Biển Đen.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã giành được thế chủ động từ Nga trong khu vực.

Trong một bài phỏng vấn đầu năm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự đoán rằng trong năm 2024, bán đảo Crimea và Biển Đen sẽ trở thành tâm điểm của cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, việc cô lập Crimea và làm suy yếu khả năng quân sự của Nga ở bán đảo "cực kỳ quan trọng đối với Kiev, vì đó là cách để giảm số lượng các cuộc tấn công từ khu vực này".

Tổng thống Ukraine tin rằng một chiến dịch thành công sẽ là "một ví dụ cho thế giới", và cũng sẽ tác động to lớn đến nội bộ nước Nga. Nhưng tốc độ đạt được thành công sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ quân sự mà Ukraine nhận được từ các đối tác phương Tây. Ông kêu gọi được cung cấp Taurus - một loại tên lửa hành trình tầm xa do Đức sản xuất với khả năng tấn công sâu bên trong mục tiêu. Vũ khí này có thể giúp Ukraine phá hủy cầu Kerch - cây cầu nối bán đảo Crimea với lục địa Nga, khiến khu vực này bị cô lập.

"Nga phải biết rằng đối với chúng tôi, đây là một mục tiêu quân sự", ông Zelensky nhấn mạnh.

Minh Hạnh

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ukraine-tuyen-bo-ban-trung-cac-muc-tieu-quan-su-cua-nga-o-crimea-post1601741.tpo