Ukraine tuyên bố bắn hạ máy bay do thám Nga

Lực lượng không quân Ukraine hôm 23-2 tuyên bố bắn hạ máy bay do thám A-50U của Nga gần biển Đen.

Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X rằng một máy bay A-50U của Nga đã bị bắn hạ trên biển Azov.

Phía Ukraine cũng chia sẻ một bản đồ cho thấy chiếc máy bay này rơi ở miền Nam nước Nga.

Lực lượng không quân Ukraine hôm 23-2 tuyên bố bắn hạ máy bay do thám A-50U của Nga. Ảnh: X

Theo hãng tin Anadolu Agency, lực lượng không quân đã phá hủy A-50U, phiên bản máy bay mới hiện đại hóa của Nga, được Nga sử dụng trong việc phát hiện, điều khiển và hướng dẫn radar tầm xa trong các cuộc tấn công vào Ukraine.

Tình báo Quốc phòng Ukraine cho rằng việc bắn rơi A-50U là một "đòn giáng nặng nề" khác đối với tiềm năng và năng lực của Nga. A-50 là máy bay trinh sát của Nga, tương đương dòng máy bay AWACS (hệ thống điều khiển và cảnh báo trên không) được NATO sử dụng.

Phía Moscow chưa đưa ra bình luận chính thức nào. Chính quyền khu vực Krasnodar - Nga cho biết đội cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn máy bay mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Theo chính quyền khu vực Krasnodar, các đơn vị cứu hỏa ứng phó với ngọn lửa "có diện tích khoảng 250 m2" và không có ngôi nhà nào bị đe dọa. Cơ quan thực thi pháp luật và các lực lượng đặc nhiệm cũng đang làm việc tại hiện trường.

Lần gần đây nhất Ukraine tuyên bố bắn hạ một máy bay A-50U là vào tháng 1-2024, cũng trên biển Azov nằm giữa Nga và Ukraine

Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine Mykola Oleschuk cho biết trên kênh Telegram rằng một chiếc A-50U với mật danh Bayan đã "đến lúc ngừng hoạt động" và cảm ơn những người bắn hạ nó.

Xuân Mai

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ukraine-tuyen-bo-ban-ha-may-bay-do-tham-nga-196240224085009045.htm