Ukraine diễn tập với T-64BM 'Bulat' để đáp trả 'khả năng đột phá của kẻ thù'

Các cuộc diễn tập xe tăng đã được thực hiện ở miền Nam Ukraine trong ngày cuối năm 2020.

Vào cuối năm 2020, Bộ Quốc phòng Ukraine đã quyết định tiến hành cuộc tập trận sử dụng xe tăng chiến đấu chủ lực T-64BM "Bulat". Đồng thời, một số vùng lãnh thổ được chọn để diễn tập, bao gồm cái gọi là hướng Nam của khu vực JFO (Hoạt động của Lực lượng chung), cũng như các khu vực của Kherson - trên thực tế, không xa biên giới với Crimea.

"Mục đích của các cuộc tập trận này là nhằm nâng cao kỹ năng khi hành quân, định vị trên bộ, duy trì mức độ sẵn sàng cao để đối phó với sự đột phá của đối phương", thông báo nêu rõ.

Báo chí tại Moskva đã nhắc nhở rằng các chính trị gia và quân sự cấp cao của Ukraine trước đây đã tuyên bố về "khả năng Nga sẽ tấn công từ lãnh thổ của Crimea". Rõ ràng những người tuân theo logic này đã quyết định đưa các xe tăng đến gần biên giới Crimea - về phía Nam của vùng Kherson, "để chặn kẻ xâm lược".

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-64BM Bulat của Quân đội Ukraine. Ảnh: TASS.

Giới truyền thông còn lưu ý rằng các xe tăng của Ukraine đã được lệnh di chuyển trên một quảng trường nhất định, và họ nhận được những lời yêu cầu mới sau khi đến đúng địa điểm. Trong số các thông tin đưa ra từ giới lãnh đạo là việc đóng quân trong các hầm trú ẩn được tạo ra đặc biệt.

Báo chí Ukraine nhắc thêm rằng việc hiện đại hóa xe tăng chiến đấu chủ lực T-64BM "Bulat" được thực hiện tại nhà máy Malyshev ở Kharkov. Lần đầu tiên, phiên bản nâng cấp của những chiếc xe tăng này đã được gửi đến khu vực giao tranh tại miền Đông vào đầu năm.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/ukraine-dien-tap-voi-t-64bm-bulat-de-dap-tra-kha-nang-dot-pha-cua-ke-thu/20210101094825690