Ukraine đang... ngăn Mỹ đẩy Nga vào bẫy

Mỹ chưa thể đẩy Nga vào bẫy nhờ sự trợ giúp từ phía... Ukraine, đây là nhận xét đầy bất ngờ được tờ Sina của Trung Quốc đưa ra.

Các nhà quan sát trên tờ Sina của Trung Quốc tin rằng chính "sự khoan dung" của Ukraine đã ngăn cản Mỹ thực hiện những bản kế hoạch chống lại Moskva và đẩy Nga vào bẫy.

Các nhà quan sát trên tờ Sina của Trung Quốc tin rằng chính "sự khoan dung" của Ukraine đã ngăn cản Mỹ thực hiện những bản kế hoạch chống lại Moskva và đẩy Nga vào bẫy.

Tờ Sina đã đưa ra lời giải thích cho những "hành động quá khích của Washington", khi Nhà Trắng hết lần này đến lần khác "ấn định" ngày Nga xâm lược Ukraine, và rồi mốc thời gian trôi qua mà không có sự kiện gì đặc biệt.

Tờ Sina đã đưa ra lời giải thích cho những "hành động quá khích của Washington", khi Nhà Trắng hết lần này đến lần khác "ấn định" ngày Nga xâm lược Ukraine, và rồi mốc thời gian trôi qua mà không có sự kiện gì đặc biệt.

Tờ báo Trung Quốc bình luận: “Một chính trị gia sẽ được gọi là 'nhà chiến lược vĩ đại' nếu anh ta dự đoán chính xác sự kiện này hoặc sự kiện kia. Nếu anh ta mắc sai lầm liên tục thì danh tiếng của bản thân sẽ bị hủy hoại".

Tờ báo Trung Quốc bình luận: “Một chính trị gia sẽ được gọi là 'nhà chiến lược vĩ đại' nếu anh ta dự đoán chính xác sự kiện này hoặc sự kiện kia. Nếu anh ta mắc sai lầm liên tục thì danh tiếng của bản thân sẽ bị hủy hoại".

"Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây đã đóng vai trò như một 'nhà tiên tri' liên quan đến cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine và đã phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Tuy nhiên điều đó không ngăn cản ông ta đưa ra những tuyên bố liều lĩnh mới".

"Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây đã đóng vai trò như một 'nhà tiên tri' liên quan đến cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine và đã phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Tuy nhiên điều đó không ngăn cản ông ta đưa ra những tuyên bố liều lĩnh mới".

Tờ báo Trung Quốc nhắc nhở, trước đó Nhà Trắng (dù gián tiếp, thông qua các phương tiện truyền thông) đã dự đoán rằng một cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 16/2, lúc 3 giờ sáng.

Tờ báo Trung Quốc nhắc nhở, trước đó Nhà Trắng (dù gián tiếp, thông qua các phương tiện truyền thông) đã dự đoán rằng một cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 16/2, lúc 3 giờ sáng.

Tuy nhiên một ngày trước đó, vào hôm 15/2, bước ngoặt bất ngờ đã diễn ra khi Nga rút một phần binh sĩ tham gia tập trận khỏi biên giới Ukraine. Đương nhiên, không có "cuộc xâm lược” nào xảy ra.

Tuy nhiên một ngày trước đó, vào hôm 15/2, bước ngoặt bất ngờ đã diễn ra khi Nga rút một phần binh sĩ tham gia tập trận khỏi biên giới Ukraine. Đương nhiên, không có "cuộc xâm lược” nào xảy ra.

Tờ Sina nhấn mạnh: “Chính phủ Mỹ đã tự chế giễu chính mình, và đối diện việc mất uy tín nghiêm trọng, nhưng họ vẫn tiếp tục dự đoán rằng cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine sẽ bùng nổ trong tương lai gần”.

Tờ Sina nhấn mạnh: “Chính phủ Mỹ đã tự chế giễu chính mình, và đối diện việc mất uy tín nghiêm trọng, nhưng họ vẫn tiếp tục dự đoán rằng cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine sẽ bùng nổ trong tương lai gần”.

Theo đánh giá, Nhà Trắng có hai lý do để làm như vậy. Thứ nhất, chính quyền Tổng thống Biden cực kỳ quan tâm đến sự leo thang của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Theo đánh giá, Nhà Trắng có hai lý do để làm như vậy. Thứ nhất, chính quyền Tổng thống Biden cực kỳ quan tâm đến sự leo thang của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Điều này sẽ tạo cơ hội cho Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt tàn khốc nhằm vào đối thủ chính. Washington sẽ tăng cường ảnh hưởng của mình đối với châu Âu và buộc các nước EU phải mua năng lượng của Mỹ thay vì của Nga.

Điều này sẽ tạo cơ hội cho Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt tàn khốc nhằm vào đối thủ chính. Washington sẽ tăng cường ảnh hưởng của mình đối với châu Âu và buộc các nước EU phải mua năng lượng của Mỹ thay vì của Nga.

Các nhà phân tích của Sina khẳng định: “Nếu chiến tranh Nga - Ukraine bùng nổ, Mỹ sẽ thu được rất nhiều lợi ích về kinh tế".

Các nhà phân tích của Sina khẳng định: “Nếu chiến tranh Nga - Ukraine bùng nổ, Mỹ sẽ thu được rất nhiều lợi ích về kinh tế".

Thứ hai, tờ báo Trung Quốc tin rằng Washington có thể đưa ra những dự đoán táo bạo như vậy bởi vì họ luôn nắm bắt được khả năng của mình.

Thứ hai, tờ báo Trung Quốc tin rằng Washington có thể đưa ra những dự đoán táo bạo như vậy bởi vì họ luôn nắm bắt được khả năng của mình.

“Để thổi bùng ngọn lửa chiến tranh, Mỹ chỉ cần kích động Kiev tiến hành một cuộc tấn công toàn diện vào miền đông Ukraine. Trong trường hợp này, Nga sẽ buộc phải phản ứng lại", tờ báo lưu ý.

“Để thổi bùng ngọn lửa chiến tranh, Mỹ chỉ cần kích động Kiev tiến hành một cuộc tấn công toàn diện vào miền đông Ukraine. Trong trường hợp này, Nga sẽ buộc phải phản ứng lại", tờ báo lưu ý.

Tuy nhiên những dự báo của Mỹ đang thất bại, và nguyên nhân rất bất ngờ là do "kẻ lót đường" Ukraine bỗng trở nên không tuân theo mong muốn của họ.

Tuy nhiên những dự báo của Mỹ đang thất bại, và nguyên nhân rất bất ngờ là do "kẻ lót đường" Ukraine bỗng trở nên không tuân theo mong muốn của họ.

Giới quan sát truyền thông Trung Quốc nhắc nhở: Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky từ chối ủng hộ suy đoán của Washington, vốn tuyên bố ngày 16/2 là ngày xảy ra cuộc xâm lược.

Giới quan sát truyền thông Trung Quốc nhắc nhở: Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky từ chối ủng hộ suy đoán của Washington, vốn tuyên bố ngày 16/2 là ngày xảy ra cuộc xâm lược.

Chính thức thì Kiev cũng bày tỏ sự không hài lòng với những lời dị nghị xung quanh "cuộc tấn công" dự kiến, bởi vì nó gây ra thiệt hại kinh tế đáng kể cho Ukraine.

Chính thức thì Kiev cũng bày tỏ sự không hài lòng với những lời dị nghị xung quanh "cuộc tấn công" dự kiến, bởi vì nó gây ra thiệt hại kinh tế đáng kể cho Ukraine.

Mặc dù vậy, Mỹ vẫn tiếp tục chiến thuật của mình, bất chấp việc “kẻ lót đường” không tuân theo luật chơi. Washington đang trông chờ vào thực tế rằng Ukraine cuối cùng sẽ thể hiện sự phục tùng, bởi vì Kiev vẫn khao khát gia nhập NATO.

Mặc dù vậy, Mỹ vẫn tiếp tục chiến thuật của mình, bất chấp việc “kẻ lót đường” không tuân theo luật chơi. Washington đang trông chờ vào thực tế rằng Ukraine cuối cùng sẽ thể hiện sự phục tùng, bởi vì Kiev vẫn khao khát gia nhập NATO.

Cuối cùng, Mỹ quan tâm đến việc dụ Nga vào bẫy nên họ đã đi trước và cố gắng khiêu khích Moskva thông qua mọi biện pháp có thể.

Cuối cùng, Mỹ quan tâm đến việc dụ Nga vào bẫy nên họ đã đi trước và cố gắng khiêu khích Moskva thông qua mọi biện pháp có thể.

"Tuy nhiên Nga đang sử dụng một chiến lược thậm chí còn tinh vi hơn", Sina viết: "Một mặt, Moskva thể hiện sức mạnh quân sự trước Kiev và NATO trong các cuộc tập trận. Mặt khác, họ cho thấy sẵn sàng giải quyết tình hình thông qua ngoại giao. Vì vậy, Nga đã để đối thủ lựa chọn".

"Tuy nhiên Nga đang sử dụng một chiến lược thậm chí còn tinh vi hơn", Sina viết: "Một mặt, Moskva thể hiện sức mạnh quân sự trước Kiev và NATO trong các cuộc tập trận. Mặt khác, họ cho thấy sẵn sàng giải quyết tình hình thông qua ngoại giao. Vì vậy, Nga đã để đối thủ lựa chọn".

Các nhà quan sát của cổng thông tin Trung Quốc nhấn mạnh: “Ukraine có điều gì đó để suy nghĩ và họ đã không đứng hoàn toàn về phía Mỹ giữa tình hình căng thẳng với Nga".

Các nhà quan sát của cổng thông tin Trung Quốc nhấn mạnh: “Ukraine có điều gì đó để suy nghĩ và họ đã không đứng hoàn toàn về phía Mỹ giữa tình hình căng thẳng với Nga".

Mặc dù vậy theo nhận xét, nếu Nga quyết định công nhận hai nước cộng hòa ly khai tại Donbass thì mọi nỗ lực nhằm duy trì hòa bình sẽ kết thúc, bởi vì khi đó Ukraine chỉ còn một lựa chọn duy nhất là tấn công để thu hồi lãnh thổ.

Mặc dù vậy theo nhận xét, nếu Nga quyết định công nhận hai nước cộng hòa ly khai tại Donbass thì mọi nỗ lực nhằm duy trì hòa bình sẽ kết thúc, bởi vì khi đó Ukraine chỉ còn một lựa chọn duy nhất là tấn công để thu hồi lãnh thổ.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ukraine-dang-ngan-my-day-nga-vao-bay-post496170.antd