Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Phòng CSKT) - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá 2 đường dây sản xuất cồn giả, kém chất lượng rồi tung ra thị trường bán.
Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán cồn y tế giả, kém chất lượng quy mô lớn.
Nhóm đối tượng đã sử dụng cồn công nghiệp 99% (chứa hàm lượng Methanol cao) để pha chế, sản xuất thành phẩm cồn y tế. Kiểm tra các đại lý và nhà kho ở Hà Nội, Bắc Ninh, công an thu giữ hơn 19.000 chai cồn y tế Ethanol 70-90 độ giả.
Ngày 15/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa đấu tranh triệt phá thành công 2 vụ sản xuất, buôn bán cồn y tế giả với quy mô lớn.
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán cồn y tế giả quy mô lớn trên địa bàn toàn quốc.
Thực hiện cao điểm đấu tranh với nạn hàng giả, buôn lậu và gian lận thương mại, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán cồn y tế giả quy mô lớn, phát hiện hàng vạn chai cồn được pha chế từ cồn công nghiệp chứa Methanol - chất cực độc nếu tiếp xúc lâu dài...
Theo kết quả giám định cho thấy, các sản phẩm này được sản xuất từ cồn công nghiệp có hàm lượng methanol cao - một chất có thể gây tổn thương thần kinh, mù lòa, thậm chí tử vong nếu tiếp xúc hoặc hít phải.
Sử dụng cồn công nghiệp có hàm lượng Methanol cao rồi pha chế thành cồn y tế Ethanol 70 độ và 90 độ, sau đó tung ra thị trường. Điều đáng nói, cồn công nghiệp có hàm lượng Methanol cao- một chất có thể gây tổn thương thần kinh, mù lòa, thậm chí tử vong nếu hít phải hoặc sử dụng sai cách.
Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ 157 vụ/161 đối tượng liên quan đến các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại; sản xuất, buôn bán hàng giả; sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm.
Kiểm tra các đại lý và nhà kho, công an thu giữ hàng nghìn chai cồn y tế Ethanol 70-90 độ được pha chế từ cồn công nghiệp.
Nhóm người đã mua cồn công nghiệp 99% (có hàm lượng methanol cao) để pha chế, sản xuất thành phẩm cồn y tế, sau đó dán nhãn mác giả và phân phối ra thị trường.
Thực hiện cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, xử lý nhiều vụ sản xuất, buôn bán cồn y tế giả, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân và làm trong sạch thị trường.
Ngày 15/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đã triệt phá thành công các đường dây sản xuất, buôn bán cồn y tế giả quy mô lớn, góp phần bảo vệ an toàn cho người dân trước vấn nạn hàng hóa kém chất lượng, độc hại.
Phạm Đình Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội (nay là xã Chương Mỹ) đã chỉ đạo anh trai và nhân viên mua cồn công nghiệp 99% (có hàm lượng Methanol cao) để pha chế, sản xuất thành phẩm cồn y tế, sau đó dán nhãn mác giả và phân phối ra thị trường, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây sản xuất cồn giả. Những sản phẩm này được sản xuất từ cồn công nghiệp có hàm lượng Methanol cao - một chất có thể gây tổn thương thần kinh, mù lòa, thậm chí tử vong.
Dưới vỏ bọc doanh nghiệp sản xuất dược phẩm, một nguyên lãnh đạo cấp xã đã trực tiếp chỉ đạo sản xuất hàng chục nghìn chai cồn y tế giả bằng cồn công nghiệp chứa Methanol – loại hóa chất cực độc có thể gây tổn thương thần kinh, mù lòa, thậm chí tử vong. Hành vi này vừa bị Công an Hà Tĩnh triệt phá, hé lộ đường dây làm hàng giả tinh vi, quy mô lớn, len lỏi khắp thị trường các tỉnh, thành.
Quyết tâm 'làm sạch' thị trường, Công an Hà Tĩnh đã triệt phá thành công các đường dây sản xuất, buôn bán cồn y tế giả quy mô lớn, góp phần bảo vệ an toàn cho người dân trước vấn nạn hàng hóa kém chất lượng, độc hại.
Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) đã bắt giữ Phạm Đình Tuấn (SN 1988, trú tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội), là Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ cùng anh trai là Phạm Đình Dũng (SN 1986) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là cồn y tế.
Trước khi bị bắt vì tội sản xuất cồn y tế giả, ông Phạm Đình Tuấn đang là Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
Thông tin một Phó Chủ tịch UBND thị trấn ở Hà Nội cùng anh trai sản xuất, buôn bán hàng chục nghìn chai cồn y tế giả bằng hóa chất methanol, khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.
Ngày 16/6, Công an TP Hà Nội đã tiến hành bắt giữ Phạm Đình Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ) để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là cồn y tế.
Công an Hà Nội vừa thu giữ 50.000 chai cồn y tế giả, làm dấy lên lo ngại về chất lượng sản phẩm sát trùng trên thị trường. Các chai này chứa methanol là mối nguy lớn đối với sức khỏe cộng đồng.
Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ Phạm Đình Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là cồn y tế đang gây xôn xao dư luận.
Phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán cồn y tế giả quy mô lớn do một cán bộ địa phương tổ chức và chỉ đạo.
Do lợi nhuận từ cồn ethanol thấp, Phạm Đình Tuấn đã chuyển sang sử dụng methanol công nghiệp để sản xuất cồn y tế. Sau đó, chỉ đạo nhân viên pha chế, đóng chai, dán nhãn và đưa ra thị trường tiêu thụ.
Tuấn sản xuất cồn đều không chứa ethanol, mà là methanol, loại hóa chất có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, các mẫu sản phẩm 'Cồn 70 độ Ethanol' và 'Cồn 90 độ Ethanol' do Công ty Ngân Hà sản xuất đều không chứa chất Ethanol như công bố trên nhãn hàng hóa.
TS.BS Nguyễn Trung Nguyên cho biết Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, tiếp nhận nhiều trường hợp cấp cứu do ngộ độc methanol, thậm chí tử vong khi sử dụng cồn y tế giả.
Vị Phó Chủ tịch thị trấn Chúc Sơn (Hà Nội) chỉ đạo nhân viên pha trộn nguyên liệu methanol và nước lọc RO theo tỷ lệ, rồi đóng vào chai, đóng thùng để mang đi bán.
Qua kiểm nghiệm, các mẫu sản phẩm mang nhãn 'Cồn 70 độ ethanol' và 'Cồn 90 độ ethanol' do công ty của Tuấn sản xuất đều không chứa ethanol, mà chứa methanol, 1 loại hóa chất có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Ngày 17-6, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ hai đối tượng liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là cồn y tế.
Cơ quan Công an đã làm rõ cách thức Phạm Đình Tuấn chỉ đạo nhân viên sản xuất cồn y tế giả.
Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn đã bị bắt vì sản xuất hàng giả là cồn y tế gây nguy hiểm đến sức khỏe người sử dụng.
Tài liệu điều tra bước đầu xác định, Phạm Đình Tuấn, Phó chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ) cùng em trai đã thành lập Công ty Ngân Hà để sản xuất cồn y tế 70 độ. Tuy nhiên vì lợi nhuận, Tuấn đã chỉ đạo nhân viên sản xuất cồn bằng Methanol chứ không phải bằng Ethanol (theo tỉ lệ 30% nước 70% cồn), từ đó gây nguy hiểm đến sức khỏe người sử dụng.
Phạm Đình Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Chúc Sơn thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Nội, đã bị bắt giữ vì chỉ đạo nhân viên sản xuất cồn bằng Methanol, một chất độc hại có thể gây mù lòa, suy nội tạng...
Tuấn và em trai cùng nhau thành lập Công ty để sản xuất cồn y tế 70 độ. Vì lợi nhuận, Tuấn đã chỉ đạo nhân viên sản xuất cồn bằng Methanol gây nguy hiểm.
Công an thành phố Hà Nội cho biết, Đội 2 Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố đã bắt giữ Phạm Đình Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ) để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả, thu giữ khoảng 50.000 chai cồn y tế giả.
Vì lợi nhuận, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) Phạm Đình Tuấn đã chỉ đạo nhân viên sản xuất cồn bằng Methanol chứ không phải bằng Ethanol.
Vì lợi nhuận, Tuấn đã chỉ đạo nhân viên sản xuất cồn giả, gây nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng.
Tối 16/6, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế đã bắt giữ ông Phạm Đình Tuấn, Phó chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là cồn y tế.
Ông Phạm Đình Tuấn, Phó chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội), bị bắt vì sản xuất cồn y tế giả.
Đội 2 Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) vừa bắt giữ ông Phạm Đình Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ) để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là cồn y tế.
Phạm Đình Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị bắt để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là cồn y tế.
Đội 2 phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội đã tiến hành bắt giữ Phạm Đình Tuấn – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ) để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là cồn y tế.
Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn vừa bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội bắt giữ để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là cồn y tế.
Cơ quan điều tra cáo buộc Phạm Đình Tuấn, Phó chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ) cùng em trai sản xuất hàng chục nghìn chai cồn y tế 70 độ giả.
Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP Hà Nội vừa bắt giữ Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn, Hà Nội để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là cồn y tế.
Ông Phạm Đình Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) bị bắt vì sản xuất cồn y tế giả.
Phạm Đình Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) vừa bị cơ quan công an bắt giữ vì hành vi sản xuất hàng giả là cồn y tế.
Ngày 16-6, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố đã tiến hành bắt giữ Phạm Đình Tuấn, trú tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là cồn y tế.
Tối 16-6, Công an TP Hà Nội thông tin, Đội 2 Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành bắt giữ Phạm Đình Tuấn (Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ) để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là cồn y tế.
Phó Chủ tịch thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ cùng em trai lập công ty sản xuất cồn bằng Methanol thay vì bằng Ethanol, gây nguy hiểm đến sức khỏe người dùng.
Phạm Đình Tuấn và em trai đã cùng nhau thành lập Công ty Ngân Hà để sản xuất cồn y tế 70 độ nhưng vì lợi nhuận, các đối tượng sản xuất cồn bằng Methanol thay vì phải bằng Ethanol, từ đó gây nguy hiểm đến sức khỏe người sử dụng.
Công an TP Hà Nội đã tiến hành bắt giữ Phạm Đình Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ) để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là cồn y tế.
Ngày 16/6, Công an TP Hà Nội cho biết đã điều tra, làm rõ hành vi sản xuất cồn bằng Methanol chứ không phải bằng Ethanol (theo tỉ lệ 30% nước 70% cồn), từ đó gây nguy hiểm đến sức khỏe người sử dụng.