U23 Việt Nam giành 1 điểm trước U23 Jordan

Thầy trò HLV Park Hang Seo đã không còn quyền tự quyết ở lượt trận cuối cùng ở bảng D, Vòng chung kết U23 châu Á 2020 với chỉ 1 điểm có được trong trận đấu tối nay (13-1) trước U23 Jordan.

U23 vào cuộc với quyết tâm cao.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, hai đội đều nhập cuộc đầy thận trọng. Cả U23 Việt Nam và U23 Jordan đều cầm bóng chắc chắn ở giữa sân rồi thực hiện nhiều đường chuyền dài. Sau những phút đầu tiên đôi công rất hấp dẫn, U23 Jordan liên tục triển khai nhiều pha lên bóng từ hai biên và tỏ ra lấn lướt hơn các cầu thủ áo đỏ.

Tiến Linh thi đấu rất nỗ lực.

Trước một U23 Jordan thi đấu vô cùng khó chịu, chủ động chơi với đội hình khá thấp, khiến cho các chân sút áo đỏ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương khi liên tục bị đối phương áp sát.

Các cầu thủ tới từ Tây Á quyết tâm giành trọn 3 điểm khi chủ động tấn công dồn dập, rất may thủ môn Bùi Tiến Dũng thi đấu xuất sắc. Hàng tiền vệ của U23 Việt Nam thi đấu không tốt khiến đội hình bị chia cắt. Bất ngờ đánh rơi thế trận, HLV Park Hang-seo buộc phải đưa ra sự điều chỉnh nhân sự đầu tiên, với việc tung Đình Trọng vào sân ở phút 36. Sự xuất hiện của Đình Trọng phần nào cải thiện hàng thủ.

U23 Jordan có thế trận lấn lướt hơn.

Sang hiệp 2, HLV Park Hang Seo quyết định tung Đức Chinh vào sân thay cho Thanh Sơn. U23 Việt Nam lập tức giành lại được thế trận và thi đấu sòng phẳng với U23 Jordan hơn. Tuy vậy, những đường lên bóng của U23 Việt Nam lại thiếu đi sự sáng tạo và quyết đoán trong những pha dứt điểm.

Khi trận đấu dần trôi về những phút cuối, U23 Việt Nam chủ động ép sân. Quang Hải, Đức Chinh, Hoàng Đức đã liên tục khiến khung thành U23 Jordan chao đảo. Đặc biệt là tình huống phút 82, khi Tiến Linh có cơ hội đối mặt với thủ môn U23 Jordan, nhưng tiền đạo của U23 Việt Nam vẫn chưa có duyên ghi bàn. Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0.

Thủ môn Tiến Dũng có một trận đấu xuất sắc.

Đình Trọng được vào sân khiến hàng thủ U23 Việt Nam chắc chắn hơn.

Với kết quả này, U23 Việt Nam hiện mới có được hai điểm sau hai trận đấu, trong khi đó Jordan đã có được bốn điểm. Ở lượt trận cuối, đoàn quân HLV Park Hang-seo cần một chiến thắng với 2 bàn cách biệt trước U23 Triều Tiên mới có hy vọng giành quyền lọt vào tứ kết.

Thành Chung tham gia pha tấn công

Quang Hải không có nhiều cơ hội để thể hiện trong trận đấu.

U23 Việt Nam bỏ lỡ một số cơ hội dứt điểm.

Đội hình ra sân:

U23 Việt Nam: Bùi Tiến Dũng, Ngọc Bảo, Huỳnh Tấn Sinh, Bùi Hoàng Việt Anh, Hồ Tấn Tài, Đỗ Thanh Thịnh, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tiến Linh, Trần Thanh Sơn.

U23 Jordan: Raed Fakhori, Ihad Ali Al, Thaer Haikal, Hadi Omar, Saed Alrosan, Danial Afaneh, Noor Al Rawabdeh, Ward Albarri, Ali Iyad Olwan, Abdel Aburiziq, Yazan Alnaimat

Tin, ảnh: KHÁNH HÀ - LÂM HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/u23-viet-nam-gianh-1-diem-truoc-u23-jordan-607722