U23 Việt Nam đắt gấp đôi Thái Lan và biến động nhân sự trước ngày ra quân châu Á

Thầy trò HLV Kim Sang-sik chuẩn bị bước vào VCK U23 châu Á 2026 với đội hình trị giá 3,48 triệu euro nhưng đang đối mặt nỗi lo chấn thương từ trụ cột Bùi Vĩ Hào.

U23 Việt Nam đang hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho chiến dịch VCK U23 châu Á 2026 với những thông tin trái chiều về lực lượng và vị thế tài chính. Trong khi giá trị đội hình của các chiến binh Sao Vàng được định giá cao vượt trội so với đại diện cùng khu vực là Thái Lan, bài toán nhân sự tại hàng công đang khiến HLV Kim Sang-sik phải đau đầu ngay sát giờ bóng lăn.

U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân đầy thử thách trước Jordan.

U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân đầy thử thách trước Jordan.

Nỗi lo hàng công và biến động danh sách 23 cầu thủ

Tin tức đáng lo ngại nhất từ đại bản doanh của U23 Việt Nam là tình hình chấn thương của tiền đạo Bùi Vĩ Hào. Chân sút chủ lực này đã gặp vấn đề ở chân phải và phải bỏ dở buổi tập chiều 4/1. Sự vắng mặt tiềm năng của Vĩ Hào đặt HLV Kim Sang-sik vào tình thế khó khăn, bởi một lựa chọn quan trọng khác trên hàng công là Thanh Nhàn cũng chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất.

Vĩ Hào đang chạy đua với thời gian.

Vĩ Hào đang chạy đua với thời gian.

Bên cạnh đó, danh sách 23 cầu thủ dự giải do AFC công bố cũng gây bất ngờ lớn khi tiền đạo trẻ Nguyễn Lê Phát bị gạch tên. Mặc dù vậy, theo quy định, Ban huấn luyện vẫn có thể thực hiện điều chỉnh nhân sự lần cuối trong vòng 6 tiếng trước giờ thi đấu với U23 Jordan (diễn ra lúc 18h30 ngày 6/1). Đây là khoảng thời gian quý báu để các bác sĩ đánh giá khả năng hồi phục của Vĩ Hào và Thanh Nhàn.

Vị thế tài chính đối lập với bất lợi thể hình

Dựa trên dữ liệu từ chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, U23 Việt Nam đang sở hữu một trong những đội hình có giá trị cao tại giải đấu năm nay. Với tổng định giá 3,48 triệu euro (khoảng hơn 107 tỷ đồng), đội quân của HLV Kim Sang-sik xếp thứ 10 toàn giải. Đáng chú ý, con số này cao gấp hơn 2 lần so với U23 Thái Lan (1,45 triệu euro). Những gương mặt như Đình Bắc, Khuất Văn Khang hay Bùi Vĩ Hào (được định giá 300.000 euro) là nhân tố chính đẩy giá trị đội hình vượt qua cả những đối thủ Tây Á như UAE hay Qatar.

Tuy nhiên, sự vượt trội về tài chính không đồng nghĩa với ưu thế về thể chất. Theo số liệu chính thức từ AFC, U23 Việt Nam là đội bóng có chiều cao trung bình thấp thứ hai tại giải (1,764m), chỉ xếp trên U23 Thái Lan (1,762m). Trong trận ra quân, các cầu thủ Việt Nam sẽ phải đối mặt với U23 Jordan, đội bóng sở hữu chiều cao trung bình trên 1,81m. Để khắc phục điểm yếu này, niềm hy vọng được đặt vào những cá nhân có thể hình tốt như thủ môn Trung Kiên (1,91m) để hóa giải các pha không chiến.

Khuất Văn Khang: 'Chìa khóa' vận hành lối chơi

Trong một phân tích mới đây, AFC đã chọn tiền vệ Khuất Văn Khang là nhân tố đáng xem nhất bên phía Việt Nam, thay vì Đình Bắc như thường lệ. Với kinh nghiệm dày dạn qua 3 kỳ giải châu lục và tư duy chiến thuật sắc sảo, tiền vệ thuộc biên chế Thể Công Viettel được kỳ vọng sẽ là "nhạc trưởng" điều tiết lối chơi. Khả năng gây đột biến từ những đường chuyền và tình huống cố định của Văn Khang sẽ là vũ khí quan trọng để hiện thực hóa kịch bản chiến thắng mà các siêu máy tính đã dự báo.

Biến động trên băng ghế huấn luyện tại CLB

Ngoài diễn biến tại cấp độ đội tuyển, bóng đá Việt Nam cũng ghi nhận sự thay đổi nhân sự đáng chú ý ở cấp CLB. HLV Phan Như Thuật đã chính thức chia tay SLNA để đảm nhiệm vai trò trợ lý cho HLV Nguyễn Thành Công tại PVF-CAND. Sự bổ sung này nằm trong kế hoạch củng cố ban huấn luyện của đội bóng Hưng Yên, hướng tới mục tiêu trụ hạng V-League và chuẩn bị cho cuộc đối đầu với HAGL tại Cúp Quốc gia vào ngày 24/1 tới.

Tuệ Nhân

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/u23-viet-nam-dat-gap-doi-thai-lan-va-bien-dong-nhan-su-truoc-ngay-ra-quan-chau-a-416058.html