U18 Việt Nam sẽ tránh được vết xe đổ của ĐT U22 tại SEA Games 29?

Dù toàn thắng 3 trận đầu tiên tại bảng B VCK U18 ĐNÁ 2017, nhưng U18 Việt Nam vẫn có nguy cơ sớm dừng bước ngay tại vòng bảng. Giới chuyên môn đang đặt câu hỏi liệu thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ tránh được vết xe đổ của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 hay không.

Tại SEA Games 29 tổ chức tại Malaysia nửa cuối tháng 8 vừa qua, đội tuyển U22 Việt Nam của HLV Hữu Thắng đã có khởi đầu ấn tượng tại bảng B khi toàn thắng đậm 3 trận đầu tiên và ghi được tới 12 bàn thắng. Tuy nhiên, trận hòa 0-0 với U22 Indonesia và thất bại 0-3 trước U22 Thái Lan đã khiến thầy trò HLV Hữu Thắng phải nói lời chia tay với giấc mơ HCV SEA Games 29 ngay tại vòng bảng. Sau thất bại này, vị chiến lược gia người xứ Nghệ đã từ chức ngay trên đất Malaysia và đẩy VFF vào hoàn cản khó khăn là phải tìm kiếm HLV mới cho đội bóng để chuẩn bị cho những giải đấu quốc tế diễn ra trong năm 2018 tới đây.

U18 Việt Nam sẽ tránh được vết xe đổ của ĐT U22 Việt Nam tại VCK U18 ĐNÁ 2017?

Với đội tuyển U18 Việt Nam tại VCK U18 ĐNÁ 2017, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đang có khởi đầu khá ấn tượng. Theo đó, trong 3 trận đầu tại bảng B, U18 Việt Nam đều giành những chiến thắng cách biệt trước đối thủ và ghi được 16 bàn trong khi chỉ để thủng lưới 1 lần. Hiện tại U18 Việt Nam đang tạm thời đứng vị trí số 1 bảng B, nhưng vẫn có thể bị loại ngay từ vòng bảng giống như U22 Việt Nam tại SEA Games 29 nếu không có được một kết quả tốt trước U18 Myanmar trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng diễn ra chiều nay.

Hiện tại, hiệu số bàn thắng bại và số bàn thắng mà Việt Nam có được sau 3 trận đấu lần lượt là +15 và 16 bàn thắng - tức là hơn cả chủ nhà Myanmar (+13 và 15 bàn) và Indonesia (+7 và 11 bàn). Theo điều lệ của giải đấu, thứ hạng của các đội sẽ được xét dựa trên các tiêu chí lần lượt là điểm số, hiệu số bàn thắng bại và số bàn thắng, trước khi tính đến các yếu tố tiếp theo.

Đội tuyển U18 Việt Nam sẽ giành vé vào bán kết với tư cách nhất bảng B nếu giành được ít nhất 1 điểm trong trận đấu với chủ nhà U18 Myanmar ở lượt trận chiều nay, tương tự như đội tuyển U22 Việt Nam trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng với U22 Thái Lan tại SEA Games 29. Tuy nhiên, ở trận đấu quyết định của mình, trước áp lực phải có điểm thầy trò HLV Hữu Thắng đã mắc những sai lầm để rồi để thua chung cuộc với tỷ số 0-3.

Cục diện bảng B sau lượt trận ngày 11/9

Theo đó, đội tuyển U18 Việt Nam sẽ sớm dừng bước tại vòng bảng VCK U18 ĐNÁ 2017 trong trường hợp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn để thua Myanmar và Indonesia thắng Brunei ở trận đấu còn lại với cách biệt lớn, đủ đảm bảo để Indonesia có hiệu số bằng nhưng hoặc sau đó số bàn thắng nhiều hơn Việt Nam thì Việt Nam sẽ bị loại.

Ví dụ, Việt Nam để thua 0-1 Myanmar, đồng thời Indonesia thắng 7-0 trước Brunei. Indonesia lúc đó sẽ cùng có được 9 điểm, hiệu số bằng với Việt Nam và Myanmar (+14), nhưng hơn chúng ta và Myanmar về số bàn thắng (18 so với 16) nên họ sẽ đi tiếp. Bên cạnh đó, Việt Nam dù cũng bằng điểm và hiệu số với Myanmar song cũng vẫn sẽ bị loại do thua về đối đầu trước đối thủ.

Với những gì đã thể hiện tại VCK U18 ĐNÁ 2017, người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước đang hy vọng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ không đi vào vết xe đổ của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 29 vừa qua. Lợi thế của đội tuyển U18 Việt Nam ở lượt trận chiều nay là trận đấu giữa Brunei và Indonesia sẽ diễn ra trước trận đấu giữa Việt Nam và Myanmar 3 tiếng đồng hồ. Như vậy, U18 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ biết rõ tỷ số ở trận đấu trước để có thái độ nhập cuộc sao cho phù hợp.

Đức Văn

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/u18-viet-nam-se-tranh-duoc-vet-xe-do-cua-dt-u22-tai-sea-games-29-292-254590.html