Tuyên truyền kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

KTĐT - Sáng 15/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Hơn 1000 sinh viên từ 4 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố đã tham dự.

Tại Hội nghị, báo cáo viên Hoàng Văn Lâu, Phó phòng Tuyên huấn Quân chủng Phòng không - Không quân đã tóm tắt diễn biến cuộc tập kích đường không chiến lược của Đế quốc Mỹ tháng 12/1972; Phân tích nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm cũng như việc phát huy tinh thần chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc XHCN hôm nay.

Cuộc tập kích đường không chiến lược tháng 12/1972 của Mỹ là cuộc ném bom hủy diệt vô cùng man rợ. Trong 12 ngày đêm, Mỹ đã sử dụng 663 lần chiếc B.52 và 3.920 lần chiếc máy bay chiến thuật, ném xuống Hà Nội, Hải Phòng và một số mục tiêu trọng yếu khác trên miền Bắc nước ta hơn 100 ngàn tấn bom đạn. Riêng Thủ đô Hà Nội, chúng đã sử dụng 441 lần chiếc B.52 cùng hàng ngàn lần chiếc máy bay chiến thuật, ném hơn 10 ngàn tấn bom. Chúng đã hủy diệt nhiều khu phố, làng mạc, phá sập 5.480 ngôi nhà, trong đó, gần 100 nhà máy, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, nhà ga, giết hại 2.368 dân thường, làm bị thương 1.355 người khác.

Trong 12 ngày đêm (từ ngày 18 đến ngày 29/12/1972) đã có 81 máy bay Mỹ bị ta bắn rơi (34 chiếc B.52, 5 chiếc F.111A, 21 chiếc F.4C, 4 chiếc A6A, 12 chiếc A7, 1 chiếc F.105D, 2 chiếc RA5C, 1 chiếc trực thăng HH53, 1 chiếc trinh sát không người lái 147SC). Đi đôi với tổn thất về máy bay, phía Mỹ còn chịu tổn thất về người lái. Chỉ trong 10 ngày, Không quân Hoa Kỳ đã mất gần 100 phi công (bị chết và bị bắt). Tỷ lệ tổn thất về máy bay của Mỹ (chỉ tính riêng B.52) đã lên tới 17% (34/193 chiếc), trong khi thông thường, tỷ lệ này ở phe tiến công là khoảng 1-2%.

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất của dân tộc ta trong thế kỷ 20, là trang sử vẻ vang của truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước trong thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 15/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Theo hướng dẫn, công tác tuyên truyền sẽ tập trung vào những nội dung chính sau: Tuyên truyền, làm rõ các chủ trương kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” của Đảng và Nhà nước ta: Thông báo Kết luận số 92-TB/TW ngày 7/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương về “Tổ chức kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”; Quyết định số 1181/QĐ-TTg ngày 30/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Đề án các hoạt động kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” và Thông tri số 09-TT/TU ngày 27/9/2012, Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 27/9/2912 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”; nhấn mạnh sự cần thiết, ý nghĩa to lớn của việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm sự kiện lịch sử trọng đại này.

Tuyên truyền, khẳng định Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là sự kiện lịch sử trọng đại và kỳ tích vô song - biểu tượng chiến thắng của bản lĩnh, ý chí và trí tuệ Việt Nam; có giá trị lịch sử và thời đại sâu sắc, góp phần rất quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tôn vinh những chiến công của trí tuệ, lòng dũng cảm và ý chí quật cường của dân tộc, quân đội ta nói chung, của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân, quân dân Thủ đô và các tỉnh, thành phố miền Bắc nói riêng; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” của Bộ Quốc phòng, nhất là Quân chủng Phòng không - Không quân, của Thủ đô Hà Nội, các địa phương liên quan như Thành phố Hải Phòng, Thái Nguyên, Phú Thọ,… và của bộ, ban, ngành, địa phương trong cả nước.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền cũng chú trọng về tình cảm và các hoạt động của bạn bè quốc tế dành cho sự kiện lịch sử trọng đại này. Ghi nhận và biểu thị lòng biết ơn của nhân dân ta với sự giúp đỡ của các nước Liên Xô (cũ), Trung Quốc và bạn bè quốc tế.

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/news/detail/348941/tuyen-truyen-ky-niem-40-nam-chien-thang-ha-noi-dien-bien-phu-tren-khong.aspx