Tuyên dương 20 gương thanh niên Cảnh sát cơ động tiêu biểu năm 2024

Tối 9/3, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức Lễ tuyên dương 'Gương thanh niên CSCĐ tiêu biểu' lần thứ III, năm 2024 - sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng CSCĐ (15/4/1954 - 15/4/2024).

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh CSCĐ chủ trì buổi lễ. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an...

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

"Gương thanh niên CSCĐ tiêu biểu" là giải thưởng thường niên cao quý của Bộ Tư lệnh CSCĐ nhằm tôn vinh cán bộ, đoàn viên thanh niên trong lực lượng CSCĐ có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong công tác, huấn luyện, chiến đấu, học tập, lao động, rèn luyện, nghiên cứu, nghệ thuật, thể dục thể thao và tham gia các phong trào thi đua; qua đó, động viên, khuyến khích, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi, vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng CSCĐ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Theo Quy chế giải thưởng, Hội đồng tư vấn, xét tặng giải thưởng đã họp xét và thống nhất quyết định tặng Giải thưởng "Gương thanh niên CSCĐ tiêu biểu" năm 2024 cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, trong đó 10 cá nhân thuộc các Phòng, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ và 10 cá nhân thuộc Phòng CSCĐ, Trung đoàn CSCĐ Công an các địa phương.

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu phát biểu tại buổi lễ.

Được ví như khắc tinh của tội phạm trên địa bàn, Đại úy Nguyễn Văn Quân, Đại đội trưởng, Đại đội CSCĐ, Phòng CSCĐ Công an tỉnh Nghệ An thường xuyên trực tiếp chỉ huy các tổ tuần tra kiểm soát, bắt giữ nhiều đối tượng nguy hiểm, đặc biệt là các đối tượng tội phạm ma túy, hình sự đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Là một trong những gương thanh niên tiêu biểu phong trào "Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy", Thượng úy Nguyễn Quang Hải, Bí thư Đoàn cơ sở Phòng CSCĐ Công an tỉnh Quảng Ngãi luôn gương mẫu, học tập, rèn luyện, phát huy tốt vai trò của bản thân trong công tác và hoạt động phong trào, được Bộ trưởng Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng nhiều Bằng khen.

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu và đồng chí Nguyễn Minh Triết trao biểu trưng, chứng nhận tuyên dương 20 "Gương thanh niên CSCĐ tiêu biểu".

Với công tác trọng tâm là huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Thượng úy Mai Quang Huy, cán bộ Đội Quản lý và sử dụng động vật nghiệp vụ, Phòng CSCĐ Công an tỉnh Lai Châu luôn dành nhiều thời gian để huấn luyện, hiệp đồng tác chiến, tham gia nhiều chuyên án lớn đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn; tham gia và đạt thành tích cao nhiều giải đấu cầu lông và quần vợt cấp Bộ và cấp tỉnh tổ chức.

Đó còn là Thượng sĩ Lê Tấn Phát, chiến sĩ Đại đội 1, Phòng CSCĐ Công an TP Hồ Chí Minh luôn xung phong, đi đầu trong các mặt công tác; không quản ngại khó khăn, gian khổ nguy hiểm, xung phong tham gia, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19; được Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh tặng Bằng khen...

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu trao giải Đặc biệt Hội trại.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết trao giải A Hội trại cho các tập thể.

Trong số 10 gương mặt tiêu biểu được lựa chọn từ các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, có những đồng chí là biểu tượng về tinh thần, ý trí khổ luyện và khát khao cống hiến. Như Thượng úy Nguyễn Lương Mạnh, Cán bộ Ban 5, Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố, được huấn luyện trong môi trường đặc biệt đầy "chất thép", đồng chí luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, giành Huy chương Vàng cấp Bộ Công an môn võ thuật ứng dụng và là thành viên xuất sắc trong đội tuyển tham gia Hội thi quân sự võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu do Bộ Công an tổ chức từ năm 2021 đến nay.

Thiếu tướng Lê Văn Hà, Phó Tư lệnh CSCĐ và Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị trao giải B, giải C Hội trại cho các tập thể.

Trung tá Đồng Đức Vũ, Trưởng Ban Thanh niên CAND và đồng chí Nguyễn Kim Quy, Trưởng Ban Tập hợp, đoàn kết Trung ương Đoàn trao giải Khuyến khích Hội trại cho các tập thể.

Một trong những cá nhân xuất sắc được triệu tập vào Đội tuyển bóng chuyền nam Quốc gia, Thượng sỹ Quản Trọng Nghĩa, cán bộ Ban Chính trị, Hậu cần, Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ I là gương mặt tiêu biểu, để lại nhiều ấn tượng cho người hâm mộ bóng chuyền của Đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia, xuất sắc giành Huy Chương Bạc Seagmae 31, Huy chương Đồng Seagmae 32; trở thành nhà vô địch quốc gia năm 2022. Là Thượng úy Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Đại đội trưởng, Đại đội Huấn luyện, Đoàn CSCĐ kỵ binh luôn giành nhiều thời gian, tâm huyết, tình cảm để thấu hiểu bản năng của những chú ngựa bất kham, từ đó có biện pháp huấn luyện, hướng dẫn người bạn đồng hành, cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Bộ trưởng Bộ Công an và UBND TP Hồ Chí Minh tặng Bằng khen...

Trao Kỷ niệm chương tuyên dương gương thanh niên CSCĐ tiêu biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Ngọc Châu đã thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ ghi nhận, biểu dương thành tích của 20 cá nhân đạt giải thưởng, khẳng định, đây là những đoàn viên thanh niên mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu; là những hạt nhân tiêu biểu trong các hoạt động văn hóa - thể thao; là những đồng chí xung kích, nhiệt huyết tham gia các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên; nhiều năm liền được công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" và được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...

Chương trình nghệ thuật tại lễ tuyên dương.

"Mỗi thành tích, chiến công của thanh niên CSCĐ nói chung, của 20 gương mặt thanh niên tiêu biểu được trao giải thưởng hôm nay nói riêng, tuy ở những lĩnh vực công tác khác nhau, song tựu chung lại đều là sự kết tinh của tinh thần đoàn kết, ý chí khắc phục khó khăn, không ngại gian khổ, hy sinh, kiên trì học tập, rèn luyện và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; luôn mang trong mình tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của người Công an cách mạng, theo đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ chí Minh và lời căn dặn, giao nhiệm vụ của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là: "Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi", "chỉ biết còn Đảng là còn mình", "danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất" - Tư lệnh CSCĐ biểu dương.

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu thực hiện nghi thức tiếp lửa truyền thống cho tuổi trẻ Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Ngọn lửa truyền thống "50 năm - Vinh quang, tự hào" được thắp sáng tại Hội trại.

Sau lễ tuyên dương cũng đã diễn ra Chương trình nghệ thuật "50 năm - Vinh quang, tự hào" và trao giải Hội trại, được diễn ra trong các ngày từ 8 đến 9/3, tại Sân vận động Khu doanh trại CSCĐ (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội). Hội trại có sự góp mặt của hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên đến từ các Trung đoàn, Tiểu đoàn, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, các đơn vị ngoài lực lượng với quy mô 21 trại, cùng nhiều gian hàng trưng bày ẩm thực vùng miền. Trong khuôn khổ Hội trại có nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, thể hiện tinh thần và nhiệt huyết của tuổi trẻ Bộ Tư lệnh CSCĐ, như: thi cắm hoa, tổ chức chương trình ngày hội Đoàn viên 2024 với các hoạt động thi thể hiện tài năng CSCĐ, giao lưu dân vũ quốc tế, giao lưu ẩm thực vùng miền, các trò chơi dân gian...

Quỳnh Vinh - Thắng Nguyễn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/tuyen-duong-20-guong-thanh-nien-canh-sat-co-dong-tieu-bieu-nam-2024-i724818/